"Tiên hạ thủ vi cường" là một chiêu trong binh pháp Tôn Tử, theo đó ra kẻ ra tay trước sẽ ở thế mạnh đẩy kẻ đi sau vào thế bất lợi. Điều này được Nvidia áp dụng một cách chuẩn mực với GeForce RTX 2080 Super, nhằm đánh phủ đầu những nỗ lực trong tương lai của AMD với Navi. Mới đây mình cũng đã nhận được phiên bản Founder Edition của dòng card này, mời các bạn theo dõi video mở hộp dưới đây:
Về tổng thể thì dòng mạnh nhất trong gia đình card đồ hoạ RTX Super cũng có thể xem là dòng "buồn chán nhất". Dĩ nhiên đây vẫn là chiếc card tuyệt vời dành cho các bạn game thủ muốn trải nghiệm các trò chơi mình yêu thích ở độ phân giải 4K, tỉ lệ p/p cũng tốt hơn RTX 2080 trước đây nhờ chiến lược "cải thiện hiệu năng mà giá không đổi". Thế nhưng ở góc độ cạnh tranh, RTX 2080 Super chỉ đơn thuần là củng cố phân khúc cao cấp mà Nvidia vốn vẫn chưa có đối thủ. Chính vì không có đối thủ xứng tầm như 2060 Super vs RX 5700 hay 2070 Super vs RX 57000 XT, thật tình cũng chẳng có gì để chia sẻ nhiều ngoài chuyện nếu đủ tiền thì bạn cứ chiến đừng suy nghĩ nhiều chi cho mệt.
Theo lý thuyết thì RTX 2080 Super sẽ thay thế RTX 2080 để cạnh tranh với Radeon VII, nhưng trước đây mình cũng đã từng test qua sự lựa chọn từ AMD và kết quả là RTX 2080 vẫn nhanh hơn. Với việc phiên bản Super tiếp tục cải thiện thêm hiệu năng, khoảng cách giữa đội xanh và đội đỏ tiếp tục nới rộng hơn trong phân khúc cao cấp. Liệu AMD sẽ đáp trả thành công với RX 5800 hay không thì đó là chuyện tương lai, còn hiện tại thì nếu muốn chiến các tựa game đồ hoạ khủng ở độ phân giải 4K mượt mà thì Nvidia vẫn là độc cô cầu bại.
Còn sức mạnh của RTX 2080 Super đến đâu thì hẹn các bạn trong bài trải nghiệm chi tiết hơn cuối tuần này, khi mà mình có thời gian thử sức nó với các bài benchmark và tựa game phổ biến. Bật mí điều mà ai cũng biết: RTX 2080 Super mạnh hơn RTX 2080 và yếu hơn RTX 2080 Ti; vẫn chưa có đối thủ xứng tầm từ AMD.
Theo lý thuyết thì RTX 2080 Super sẽ thay thế RTX 2080 để cạnh tranh với Radeon VII, nhưng trước đây mình cũng đã từng test qua sự lựa chọn từ AMD và kết quả là RTX 2080 vẫn nhanh hơn. Với việc phiên bản Super tiếp tục cải thiện thêm hiệu năng, khoảng cách giữa đội xanh và đội đỏ tiếp tục nới rộng hơn trong phân khúc cao cấp. Liệu AMD sẽ đáp trả thành công với RX 5800 hay không thì đó là chuyện tương lai, còn hiện tại thì nếu muốn chiến các tựa game đồ hoạ khủng ở độ phân giải 4K mượt mà thì Nvidia vẫn là độc cô cầu bại.
Còn sức mạnh của RTX 2080 Super đến đâu thì hẹn các bạn trong bài trải nghiệm chi tiết hơn cuối tuần này, khi mà mình có thời gian thử sức nó với các bài benchmark và tựa game phổ biến. Bật mí điều mà ai cũng biết: RTX 2080 Super mạnh hơn RTX 2080 và yếu hơn RTX 2080 Ti; vẫn chưa có đối thủ xứng tầm từ AMD.