Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


[Hỏi Tinh Tế] Anh em nghĩ sao về biển báo số lượng TNGT trên đường?

Nam Air
26/7/2019 13:58Phản hồi: 227
[Hỏi Tinh Tế] Anh em nghĩ sao về biển báo số lượng TNGT trên đường?
Mình thấy hiện nay trên một số tuyến đường lớn, mật độ xe đông có gắn bảng thông báo số lượng người chết do tai nạn giao thông trong năm 2018, để cảnh báo người dân cẩn thận hơn khi lưu thông. Ví dụ trên đường Võ Văn Kiệt Q5 thì bảng báo là 16 người, Đường Mai Chí Thọ Q2 là 6 người, đường Nguyễn Văn Linh cũng có.

Với tình hình tai nạn giao thông xảy ra hàng ngày hàng giờ và chưa thể có cách khắc phục triệt để, anh em nghĩ như thế nào về phương án cắm bảng thông báo này? Có người nói chua chát rằng nên cập nhật số liệu theo tháng để trực quan hơn, thậm chí là "làm bảng điện tử" để cập nhật số liệu theo từng ngày cho chính xác. Anh em nghĩ sao?
227 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Có tính cảnh báo răn đe cao. Thêm mấy cái tượng manocanh TNGT nữa càng sống động 😁
Fibbo
TÍCH CỰC
5 năm
@Leduycng mình thì sáng nay vừa gặp một anh 4 bánh thấy đường ùn tí mà làm một phát qua làn xe máy ko cần xi nhan ko cần quan tâm bao nhiêu xe máy đi trong làn 😁
vn587990
TÍCH CỰC
5 năm
@Fibbo Quốc lộ toàn thấy 4 bánh đi vô đường 2 bánh, ép 2 bánh ko còn chỗ chạy. Đúng nản
@Bạn và 500 Anh Em Có ai lo ngó bảng bị tai nan không nhỉ? 😔
Leduycng
TÍCH CỰC
5 năm
@Fibbo Mấy hạng đó thì mình ít khi trách họ lắm, bởi có những người mà trông họ thế thôi chứ họ không hẳng là người đâu nha.
Gắn màn hình chiếu dựng cảnh tai nạn giao thông ở ngã tư, hình ảnh càng tàn khốc càng tốt, chắc có lẽ tài xế sẽ nhẹ ga.
rongict
CAO CẤP
5 năm
@Thịnh Trần Design Chính xác. Còn đỡ tốn tiền xem phim kinh dị. Một lần đi xem triển lãm tngt năm cấp 2 mà ám ảnh tới hơn 20 năm.
[Zeus]
CAO CẤP
5 năm
@Thịnh Trần Design Gặp người yếu vía thấy xong vừa chạy vừa run thì còn dễ có tai nạn hơn. @.@
Phu Vu 1802
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Thịnh Trần Design sợ lo nhìn hình r lại gây tai nạn thì đi ngược với mục đích ban đầu luôn ấy chứ
Ko nên. Vì như vậy rất là tốn kinh phí + ko đc thẩm mĩ lắm
@Huỳnh kiến nhân Nói như bạn thì thôi đi học để làm gì ? Học sinh đánh thầy giáo, con giết bố mẹ vẫn xảy ra dù được đi học ngay từ khi biết đi, biết nói. Ai tốt tự họ tốt chứ không cần dạy à ? Rồi làm sao biết điều đó là tốt ?
vn587990
TÍCH CỰC
5 năm
@Huỳnh kiến nhân Ko làm lấy kinh phí đâu mà gặm.
@vn587990 Hay
duyta
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Huỳnh kiến nhân Đúng rồi quá lãng phí, chỉ cần 1 câu trong phần lý thuyết có thi là đủ: “lái xe theo tư tưởng và đạo đức HCM”
Chả gì tác dụng bằng việc mỗi người tự nâng cao ý thức tham gia giao thông của chính mình song song với việc chấp hành tốt các quy định khi điều khiển xe trên đường! Giờ cắm thêm biển cảnh báo số lượng người bị TNGT cũng chả giải quyết được vấn đề cốt lõi vì nhiều người thậm chí đọc xong cũng chỉ để biết hoặc tò mò chứ ko phải để tự nhắc nhở bản thân cẩn trọng hơn khi tham gia giao thông! Thực tế tại tình hình giao thông ở VN ở các thành phố lớn (điển hình ở HN), nếu chịu khó quan sát ở các ngã 4 thì tình trạng vượt đèn đỏ vẫn diễn ra như cơm bữa nếu thiếu vắng bóng dáng của những viên CSGT áo vàng, vậy nên mới nói ở trên rằng chả gì cải thiện bằng việc tự nâng cao ý thức, có như vậy thì TNGT mới giảm đến mức tối đa Gấu trúc (2).gif
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
faq21106
TÍCH CỰC
5 năm
@crazysexycool1981 "Chả gì tác dụng bằng việc mỗi người tự nâng cao ý thức ...", thì cắm biển để người ta ý thức hơn đó :v . Sao lại không có tác dụng chi?. Biết rằng việc tự nâng cao ý thức là quan trọng, nhưng không phải là không kết hợp với các biện pháp nhỏ khác, mỗi biện pháp tác động đến 1 nhóm người, rồi sẽ tác động đến toàn dân.
@songthuong09 Ý thức không tự nhiên đẻ ra
Mà nó là quá trình tích luỹ hàng nhiều thể kỉ, nhiều thế hệ...
Tự giác cũng thế, không tự nhiên mà nó có..vì bản chất của "người" là luôn hám lợi, ích kỉ

Do vậy muốn có ý thức và tự giác thì cái đầu tiên phải có là "Luật pháp" nghiêm "rèn" ý thức qua nhiều thế hệ.

Chứ cứ đòi ý thức trong khi nhà nhà tham nhũng, người người tham nhũng...cứ vi phạm cái gì cũng quy ra "lít" rồi bỏ qua thì ý thức là "xa xỉ" ...


Túm lại cái tuyên truyền này nó chỉ mang lại hiệu quả không nhiều khi không kết hợp được với hệ thống hành pháp nghiêm minh.
@crazysexycool1981 Có tác dụng chứ. Đang phóng nhanh, nhìn thấy bảng cảnh báo này cũng chùn chân đi mà.
Bảng cảnh báo này đã được khoa học chứng minh có tác dụng mạnh với người đi đường.
@remi_khonggiadinh Thử triển khai đi đã, lúc đó mới biết có tác dụng ko, nếu có thì tác dụng đến đâu Đầu tròn (3).gif
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, phải có những ví dụ như trên người dân mới chú ý
elgaucho
TÍCH CỰC
5 năm
@vietthuongtinhte Bởi vì phương pháp qua loa là pp rẻ tiền nhất và có thể nhanh chóng báo cáo lại đã thực hiện theo chỉ đạo thế thôi.
Còn kết quả lợi hay hại chúng ta sẽ có cuộc họp để rút kinh nghiệm hoặc rút kinh nghiệm sâu sắc sau.
@ThTrà Mỗi dịp lễ Tết báo đài hay có số liệu tai nạn giao thông nhưng có cụ thể ở đâu đâu. Mà có cụ thể ở chỗ nào họ cũng chẳng bao giờ đi đến đó. Những đoạn đường thường xảy ra tai nạn là có thật và có rất nhiều người họ không biết và sẽ ko bao giờ để ý. Chú ý đi bro đừng có tự tin rồi lại tự hại chính mình 😃
@vietthuongtinhte Cảnh báo như thế mà qua loa, ví dụ rất cụ thể và có thống kê, có những chỗ rất nhiều người chết cảnh báo như thế còn làm gì nữa, chẳng lẽ cấm đường à. Thường thường tai nạn do con người chủ quan và thiếu tập trung khi đi đường
@baomat1585 Thục tế thì ai nhàn rỗi đi bộ hay ngồi phía sau nhìn tròi nhìn đất mới thấy, chứ dân làm ăn bương chải thì cắm đầu cắm cổ luồn lách chạy cho kịp chứ có rảnh đâu mà lo đọc bảng, thằng phía sau lại bóp còi chửi rủa...
Tốt đó, không mất cảnh giác
Tuấn__ka
ĐẠI BÀNG
5 năm
theo tôi thì chỉ nên để biển 'đoạn đường hay xảy ra tai nạn' thôi chứ bây giờ đoạn đường nào cũng thống kê số người chết như này trông cực kỳ mất mỹ quan, giống như 1 thành phố chết vậy.
ThTrà
TÍCH CỰC
5 năm
@Tuấn__ka Nhìn đâu cũng thấy số người chết vì tai nạn giao thông, dân du lịch đến 1 lần rồi thôi
@Tuấn__ka mình thấy dòng chữ Đoạn đường hay xả ra TNGT bây giờ cũng "lờn" rồi!
treble
TÍCH CỰC
5 năm
@Tuấn__ka Thống kê ba cái con số này chỉ chứng tỏ sự yếu kém ăn hại của bộ phận quản lý
Thêm hình ảnh tai nạn, và tăng mức phạt thật nặng thì mới mong giãm được, tuyên truyền thì chưa đủ.
NHÌN THẤY BẢNG CÒN SỢ HƠN NỮA
kub4undre
TÍCH CỰC
5 năm
Ko hiểu quả lắm vì lx toàn mải ngó đường thôi
Cái này chắc có đi bộ & bus thì chú ý
Mình thấy cũng tốt. Nó giúp ng đi đường cẩn thận hơn
conghoda5
TÍCH CỰC
5 năm
Cũng tốt
Dùng " tử nạn " sẽ hay hơn là "chết"
@demonntl Chết nhấn mạnh hơn .
Ngoc7plus
TÍCH CỰC
5 năm
Nên làm dòng chữ màu cam to và đậm phần con số chút nữa. Cơ mà nhiều lúc con số nó lớn qua đi ban đêm nghe lạnh sống lưng lắm ạ.
Biển báo chẳng mấy ai nhìn đâu. Và có nhìn họ cũng cho đấy không phải việc của họ.
Cảnh báo thì nên dùng biển hiệu. Không nên lấy số liệu thực tế đưa ra vậy. Phản cảm và thiếu tinh tế.
faq21106
TÍCH CỰC
5 năm
@vuvuzezelala Sao lại phản cảm nhỉ?
[Zeus]
CAO CẤP
5 năm
Thuốc lá in ảnh bệnh thấy gúm vẫn có người hút như thường thì giao thông có đăng bảng cũng chả hù được ai đâu. 😔
faq21106
TÍCH CỰC
5 năm
@[Zeus] "Có người hút" chứ đâu phải toàn dân ai cũng hút đâu, khi nào mà ai cũng hút thì mới nói là "không hù được ai" :v
T T lam
ĐẠI BÀNG
5 năm
@[Zeus] Hiện tại còn < 50% nam giới hút ! Có giảm hơn trước
ChienNghiem
ĐẠI BÀNG
5 năm
đốt tiền làm cái vô dụng thôi. Chứ ích lợi răn đe chả có đâu
12minhduc.
TÍCH CỰC
5 năm
@ChienNghiem Ok...

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019