Các bài trả lời dangchiviet

Thảo luận trong 'Cafe Tinh tế' bắt đầu bởi vuhoangtam20, 28/7/19. Trả lời: 348, Xem: 24209.

  1. dangchiviet

    Tham gia:
    16/7/19
    Được thích:
    443
    Best Answers:
    0
    dangchiviet
    TÍCH CỰC
    Theo mình đây là một mô hình kinh doanh kiểu mới, không thuộc bất cứ loại nào trong hai loại trên. Để phù hợp cho hoạt động và thu thuế, nhà cầm quyền cần nghiên cứu và đưa ra hướng dẫn hay bổ sung vào luật.
    Tại sao chúng ta phải cứng nhắc theo lối mòn, trong những mô tuýp cũ?
     
    mycroft, moitinhdaukiss, m.hydra.hht7 người khác thích nội dung này.
    1. iamcuong

      Tham gia:
      28/7/09
      Được thích:
      1,563
      Best Answers:
      0
      iamcuong
      TÍCH CỰC
      iamcuong
      @dangchiviet Comment của bác rất ổn. Nếu Luật hiện tại chưa đủ để điều chỉnh quan hệ này thì luật bổ sung, áp thuế suất riêng cho nó.
       
      moitinhdaukiss thích nội dung này.
    2. vsphere

      Tham gia:
      18/7/15
      Được thích:
      1,404
      Best Answers:
      0
      vsphere
      TÍCH CỰC
      vsphere
      @dangchiviet Theo mình vấn đề ko phải ở chỗ phân biệt. Nếu Grab cãi rằng nó là công ty môi giới trên công nghệ mà nhà nước cứ áp nó vào công ty vận tải nó cũng ko làm gì được đâu. Vấn đề ở chỗ là các cty như Grab (hoặc Facebook, Google...) pháp nhân của nó ở VN rất lỏng lẻo, nôm na là ko túm được tóc nên chưa làm gì được nó thôi. Nó cũng được lòng người dân và cũng không vi phạm luật trắng trợn nên ko thể thẳng tay cấm hoạt động được.
       
      niknAmu thích nội dung này.
    3. causelove94

      Tham gia:
      30/1/11
      Được thích:
      4,388
      Best Answers:
      0
      causelove94
      VIP
      causelove94
      @dangchiviet Bác nói đúng nè. 1 công ty có thể hoạt động trong nhiều lĩnh vực, làm lĩnh vực nào thì theo luật của lĩnh vực đó. Bây giờ Grab nếu xét nó vừa vận tải, vừa TMĐT, vừa ngân hàng rồi, chứ nói là công ty công nghệ thì quá chung chung.
      Nếu như ko ép đc vào lĩnh vực nào thì cần điều chỉnh luật để quản lý. Thời đại này mọi thứ đều phải cập nhật, bổ sung vì công nghệ phát triển quá nhanh.
       
      mycroft, m.hydra.hht, Sr_9x1 người khác thích nội dung này.
    4. kobebryant

      Tham gia:
      6/5/08
      Được thích:
      5,582
      Best Answers:
      3
      kobebryant
      VIP
      kobebryant
      @dangchiviet Khác nhau nhiều bạn nhé, đơn giản như bạn thì đâu xảy ra đình công, kiện tụng khắp thế giới mình ví dụ cho nhé:
      Công ty công nghệ sẽ được ưu đãi thuế vãi đái, tài xế ko cần đóng bảo hiểm, tài xế tự chịu trách nhiệm thuế TNCN, thất thoát thuế các loại cực lớn.
      Công ty vận tải thì ko ưu đãi thuế, kiểm định xe theo cty vận tải chi phí cao, yêu cầu đóng bảo hiểm các loại đủ thứ.
      Có thể nói công ty công nghệ thì nhà nước chỉ tóm được cty, cty vận tải thì nhà nước quản lý được cả tài xế.
      Nếu là nhà nước thì bạn chọn thằng nào? Do Grab tiện cho người dân nên tiến thoái lưỡng nan, chứ nếu Grab thuế má minh bạch nộp nhà nước sòng phẳng thì Vinasun cút mẹ đi
       
      khoikiller2018 thích nội dung này.
    5. @ ict

      Tham gia:
      13/11/13
      Được thích:
      1,224
      Best Answers:
      0
      @ ict
      TÍCH CỰC
      @ ict
      @dangchiviet Đây là mô hình dạng lai giữa công nghệ và chuyền thống.
      Nó chỉ khác nhau cty chuyền thống và gọi là công nhệ là xe thuộc tài xế. Còn lại đều giống nhau cả.
      Nó phải được xếp ngành nào thì đánh thế ngành đó
       
    6. TsanHoang

      Tham gia:
      27/12/15
      Được thích:
      6,350
      Best Answers:
      0
      TsanHoang
      VIP
      TsanHoang
      @vsphere causelove94
      Hai bác gắt thế? Nguòi ta mới vừa phát triển kinh doanh thì cần đc nâng đỡ, khuyến khích hướng dẫn để hoat đông tốt hơn, rồi dần đua vào qui hoách họp lý, chứ chưa phân đinh đc hình thức kinh doanh đã đè xuống lấy thuế má...kiểu răn đe thì xôi hỏng bỏng không nhé...làm kinh đoanh không phải lúc nào cũng thành công , thu lợi ngay lúc ban đầu nên thường đc ưu đãi một thòi gian dể tạo dưng cơ sở vũng chắc lớn manh thì tuông lai sẽ đóng góp nhiều hơn cho xã hội....
       
    7. vsphere

      Tham gia:
      18/7/15
      Được thích:
      1,404
      Best Answers:
      0
      vsphere
      TÍCH CỰC
      vsphere
      @TsanHoang Vấn đề là Grab nó ko có ý định nộp thuế đâu, nó có "tóc" ở VN quái đâu. Nó cũng ko định đảm bảo quyền lợi người lao động. Vấn đề này ở các nước tây âu nó cũng kiện Uber ầm ầm ra chứ có phải tại VN lạc hậu đâu.
       
    8. moitinhdaukiss

      Tham gia:
      28/2/09
      Được thích:
      204
      Best Answers:
      0
      moitinhdaukiss
      ĐẠI BÀNG
      moitinhdaukiss
      @dangchiviet Chỉ riêng bạn này nói tui thấy chí lý nhất.
       
Đang tải...