@gacravel
Tôi cho là bọn bán hàng bơm thổi tào lao kiểu như kim cương là biểu hiện của tình yêu vậy 😁
Nếu thực sự có chất nào đó giúp chữa ung thư thì sau bao nhiêu nghiên cứu người ta đã tìm ra và nếu nó thực sự tốt thì người ta đã đầu tư nghiên cứu sâu hơn rồi.
Ngộ độc sừng tê giác với nó có phải thuốc không mình thấy không liên quan, thuốc dù fda công nhận thì vẫn có khả năng ngộ độc khi dùng, đã thấy ai ngộ độc paracetamol chưa, không lẽ para không phải là thuốc ???
Đáng tiếc là con người ta khi dồn vào chân tường do bệnh tật họ sẽ tìm mọi cách để chữa khỏi cho dù nó có thể ko hợp lý đúng với câu có bệnh cứu bái tứ phương việc tuyên truyền gần như vô dụng thay vào đó là nên tiêm chất độc vào sừng để kết liễu họ
Lúc đầu cứ nghĩ nhiều mem tinhte có ăn có học nên sẽ có ý thức chống lại săn sừng tê giác, vô đọc mấy cái cmt đầu nản luôn.
Sừng mà nó bổ thật thì khoa học họ đã nhân giống mà khai thác công nghiệp rồi.
Hèn chi đến giờ việt nam trung quốc luôn là tâm điểm nhập sừng tê giác, nền y học việt nam quá hiện đại chăng?
Móa, nhớ lại ngày xưa, ngồi làm việc với 1 sếp bà bàn công việc, giữa chừng bả ngoắc tay nhân viên lại bảo: "Mày đi lên cà ít sừng tê cho cô uống đỡ nhức đầu". Nghe xong, éo muốn làm cho bả nữa, mất hình tượng luôn.
Ngày xưa bọn khựa thấy tê giác nói là con kỳ lân, với vốn văn hóa bựa ăn gì bổ nấy suy diễn nên nghĩ sừng kì lân có thể chữa bệnh. Không nơi nào bựa hơn trung quốc từ vi cá mập, sừng tê ngà voi hay hải sâm điều bị chúng tàn phá. Ngay cả con người còn nằm trong thực đơn chữa bệnh bồi bổ của khựa như thai nhi hay trẻ em, nhớ không lâu có bài báo thanh niên khựa bị yếu sinh lí nên cắt của quý người vô gia cư để tẩm bổ bị bắt nữa.
@khải đập chai
Bạn phải hiểu vấn đề là bọn trung quốc ngày xưa bảo nó là con kì lân, sừng của nó chưa dương khí trị bách bệnh. Có thể mở cả cửa âm dương. Cái gì bọn trung quốc thấy lạ hay đều được thêu dệt hư cấu để truyền bá. Bạn có nghĩ tê giác là kì lân không?