Ngộ độc sừng tê giác: cảnh tỉnh cho những ai còn tin đây là thần dược

31/7/2019 8:27Phản hồi: 440
440 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Uống được 1 ít sừng tê. Cảm thấy bình thường và chả có gì đặc biệt và cũng không thích thú gì cả
Sơn Kao
TÍCH CỰC
5 năm
2 tuổi ko lo cho uống sữa, đi uống bậy bạ.
J000
TÍCH CỰC
5 năm
Nói nó như móng tay móng chân, chắc chỉ có con nít tin.
Chỉ đơn giản đứa nào dùng đem bỏ tù hết là dc.
sừng tê ngày nay người ta tẩm độc vào rồi. xiu thì dính đền mạng cho con tê đó. Báo chí đã cảnh báo mà cứ tưởng nói phét thì đây là hậu quả. Nước ngoài họ làm thật chứ không có đùa đâu. cũng may là bé không sao chứ không người mẹ và cái bà cho sừng tê không biết sống có nổi không nữa, nhất là cái bà cho sừng tê đó.
madafaka
TÍCH CỰC
5 năm
Những thẳng tiêu thụ mấy cái sừng này chắc sống lâu lắm nhỉ, sống thọ trong sự khinh bỉ =))
Cái này chắc có trộn hoá chất vô bột nên mới ngộ độc như vầy ==
Chứ sừng tê giác thành phần giống tóc và móng tay con người thôi. Ăn vào không lợi và cũng chả hại gì (đi theo phân ra hết 😃 )
Nói chung là đừng có mê tín kiếm ngà voi, sừng tê giác nữa trời ơi :v !!!!
BrioPc
TÍCH CỰC
5 năm
Hôm trước ngồi nói chuyện với gia đình trong bữa cơm, mình có nói vể việc sừng tê giác cũng có thành phần như móng tay thôi. Và nhấn mạnh báo chí nói thế nào, nhà mình còn bảo báo nói xạo, thua luôn 😆.
@BrioPc 😃). Báo chí hay khoa học đôi khi cũng là sản phẩm của truyền thông bác ợ. Thực tế nhất là xưa giờ mọi người cứ tin ăn cà rốt sáng mắt nhưng nó lại là chiêu marketing để bán đc cà rốt thời đó.
knonlylove
TÍCH CỰC
5 năm
tụi Mỹ có dùng sừng tê giác, móng cọp, cao hổ cốt, uống máu ba ba đâu mà vẫn to khỏe ? đã vậy dòng giống của tụi Tây nó toàn đứng đầu Olympic. Xa xưa là cái thời 5 ăn 5 thua, đã được Khoa Học chứng minh là ko có ích lợi gì mà vẫn bám víu vào Đông Y để ngụy biện thì quá là ấu trĩ. Có ngon bệnh đừng dùng thuốc tây cứ thuốc ta mà tán coi có chết sớm ko nhé. bớt xàm
gacravel
ĐẠI BÀNG
5 năm
@knonlylove Xem tỷ lệ ung thư ở mỹ có lớn hơn vn không nhé bạn
cuongkennet
ĐẠI BÀNG
4 năm
@gacravel Tỷ lệ dân số giữa Mỹ và VN ? Vn ít người bị ung thư là do uống sừng tê giác ?
Bọn có tiền nó không ngu khi mua sừng tê giác đâu. Mà trước giờ nghe vụ này lần đầu tiên kể từ khi cảnh báo tê giác tuyệt chủng vì nạn mua sừng
Cái này là do sừng tê giác bị tiêm thuốc độc mà.
sunger
TÍCH CỰC
5 năm
Ko có tác dụng ko cả thế giới săn lùng. Kể ra khó tin nhỉ 😔
LMT85
CAO CẤP
5 năm
Toàn uống sừng trâu bò giả tê giác là chính nhỉ 😁
DOTAMAN
ĐẠI BÀNG
5 năm
Không phải sừng tê giác có độc mà là có thể do người ta cố ý tiêm vào để khỏi người ta mua bán
https://tuoitre.vn/tiem-thuoc-doc-vao-sung-de-cuu-te-giac-20190517075208132.htm
Chuyên gia bảo vệ động vật hoang dã Lorinda Hern cho biết chất độc này hoàn toàn an toàn đối với tê giác nhưng độc hại cho con người nếu sử dụng. Người sử dụng sừng tê giác ngấm chất độc có thể gặp các triệu chứng như buồn nôn, tiêu chảy, tê liệt thần kinh, thậm chí tử vong. Trong khi đó, chất nhuộm màu bên cạnh tác dụng làm mất giá trị trưng bày của sừng, dung dịch này còn chứa hoạt chất nhạy cảm với tia X, do đó dễ dàng bị phát hiện khi đi qua những máy soi hành lý tại các cửa khẩu.
Gates
TÍCH CỰC
5 năm
@DOTAMAN Họ làm việc quá bài bản, khoa học, suy nghĩ quá thấu đáo.
1. Dùng thuốc vô hại với tê giác, độc với con người.
2. Nhuộm màu luôn để tránh mấy thằng điên săn bắt càng.
3. Dùng luôn hoạt chất nhạy tia X để chống luôn mấy con súc vật mất toàn bộ lương tri.
các bác cứ so sánh với móng tay, móng chân, sừng trâu bò, không đơn giản vì sao sao nó được công nhận từ bao đời nay. tại sao các đại gia người ta hay dùng. só sánh móng tay, sừng trâu sao nhung hươu từ sừng hươu nó lại bổ dưỡng, chế thuốc hẳn hoi 😃 vi cá mập có giống vi cá ngừ, cá chép không 😃 Tất nhiên mình luôn phản đối diệt tê lấy sừng nhá
gacravel
ĐẠI BÀNG
5 năm
@trungtien3000 Chính xác, có những chất mà thành phần trong đó nó rất nhỏ, xét nghiệm phân tích cũng không thể đo lường được , nhưng nó lại có thể giúp tế bào không bị ung thư
Gates
TÍCH CỰC
5 năm
@gacravel Nếu trị được, ngừa được ung thư thì ko ai đau đầu nghiên cứu rồi, thay vào đó người ta mở trại nuôi tê giác rồi.
Kỹ thuật phân tích phổ hiện nay có thể phát hiện vi lượng nhỏ vào cỡ 1 phần tỉ gam nhé.
Dkhquyen
ĐẠI BÀNG
5 năm
Chuyện bơm thuốc độc vào sừng để bảo vệ nó thấy hơi kì, vì mấy đứa đi săn nó cũng đem đi bán chứ nó có dùng đâu mà nó quan tâm là có độc ở trong hay ko. Chỉ có người mua hưởng độc thôi. Mà cho dù biết có độc thì nhu cầu mua sừng cũng ko có giảm.
Gates
TÍCH CỰC
5 năm
@Dkhquyen Giảm nhé, chỉ là họ ko tin người ta tiêm độc thôi, khi có người chết họ sẽ tin ngay, chết bớt đi chứ 7 tỉ rồi khổ cho Trái đất quá.
Không biết cụ thể thế nào chứ cái sừng tê giác mà các ô chỉ cần bảo có tác dụng chắc sau 1 đêm Châu Phi vạch cỏ ko còn 1 con 😁.Thế nên có hay ko cũng phải bảo là ko
phanthanh2k4
ĐẠI BÀNG
5 năm
Chào bạn,

Đã tuyên truyền thì phải nói cho đúng:
- Câu trên thì nói bị Methemoglobin do uống sừng tê (chứng tỏ sừng tê có dược chất)
- Câu dưới thì nói nó như cái móng tay chả có dược chất gì.

Về Methemoglobin huyết tham khảo tại đây:
https://hellobacsi.com/benh/methemoglobin-huyet/


Về tác dụng sừng tê giác theo Đông Y thì tham khảo ở đây:
https://suckhoedoisong.vn/thuc-hu-tac-dung-cua-sung-te-giac-n119554.html


Nói chung sừng tê ko có tác dụng thần thánh gì và cũng chả liên quan gì đến Methemoglobin ở trẻ trên 22 tháng tuổi có hệ tiêu hóa hoàn chỉnh cả.

Thân,
Thanh

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019