Ngày hôm qua Google chính thức giới thiệu công nghệ nhận diện chuyển động bằng radar tên là Soli, nó được tích hợp trên chiếc Pixel 4 bên cạnh chức năng nhận diện gương mặt 3D giống iPhone. Soli cho phép bạn múa tay trên không khí để đổi bài nhạc, bỏ qua báo thức, tắt chuông cuộc gọi... Nghe thì có vẻ hay đấy, nhưng liệu chức năng này có hữu ích hay không?
Nếu bạn chưa biết thì tính năng vuốt trên không khí để điều khiển không khí đã có từ lâu. Năm 2012, Sony giới thiệu chiếc Xperia Sola với công nghệ cảm ứng điện dung tương hỗ cho phép chúng ta vuốt trên không khí để cuộn trang web, xem ảnh... Samsung ngày xưa cũng giới thiệu chức năng Air Control cho Galaxy Note 3 cho phép bạn vẫy bút S Pen trên màn hình để xem trước video ở đoạn bạn muốn tua tới hoặc để xem trước ảnh. Gần đây nhất, LG mang khả năng nhận diện bàn tay lên LG G8 để bạn điều khiển máy từ xa.
Tuy nhiên, mình đã từng trải nghiệm cả Xperia Sola cũng như Air Control thì nhận thấy rằng chức năng này không hữu ích. Số trường hợp bạn cần sử dụng cử chỉ không chạm màn hình rất hiếm, và thậm chí nó còn tạo ra thêm nhiều khó khăn mới: để tay cách màn hình bao xa? Vuốt nhẹ hay mạnh thì trên máy cuộn bao nhiêu? Những vấn đề này đơn giản là không tồn tại khi bạn chạm trực tiếp ngón tay lên màn hình. Có thể bạn sẽ nói rằng khi tay bị dơ thì chức năng này hữu ích, nhưng số trường hợp đó cũng rất ít. Bạn hoàn toàn có thể lau tay, hay thậm chí dùng ngón tay khác cơ mà.
Hiện tại Galaxy Note cũng đã không còn quan tâm đến cử chỉ không chạm, Xperia Sola thì cũng đã bị khai tử khi hết dòng đời, Sony không bổ sung thêm model mới có chức năng tương tự. Việc Google tiếp tục đem chức năng này lên Pixel 4 có thể chỉ là một cách để "show hàng", giá trị thực tế thì chưa biết được nhưng mình nghi ngờ rằng không nhiều.
Radar Soli còn có thêm 1 chức năng tốt khác nữa, và cái này mình thấy hữu ích lắm: Pixel 4 sử dụng Soli để biết khi nào bạn tới gần hoặc cầm máy lên để kích hoạt cảm biến nhận diện gương mặt ngay lập tức. Nếu phát hiện đúng mặt của bạn thì máy tự unlock để bạn đi thẳng vào màn hình chính và bắt đầu sử dụng. Khác với cử chỉ không chạm màn hình, chức năng này cực kì hữu ích vì nó là thứ bạn phải xài hằng ngày chục lần, thậm chí là trăm lần (unlock điện thoại). Mình tin rằng trải nghiệm của vụ này sẽ tốt.
Còn bạn nghĩ sao về chức năng cảm biến không chạm mới của Pixel 4?
Tìm hiểu kĩ hơn về Project Soli tại đây
Nếu bạn chưa biết thì tính năng vuốt trên không khí để điều khiển không khí đã có từ lâu. Năm 2012, Sony giới thiệu chiếc Xperia Sola với công nghệ cảm ứng điện dung tương hỗ cho phép chúng ta vuốt trên không khí để cuộn trang web, xem ảnh... Samsung ngày xưa cũng giới thiệu chức năng Air Control cho Galaxy Note 3 cho phép bạn vẫy bút S Pen trên màn hình để xem trước video ở đoạn bạn muốn tua tới hoặc để xem trước ảnh. Gần đây nhất, LG mang khả năng nhận diện bàn tay lên LG G8 để bạn điều khiển máy từ xa.
Hiện tại Galaxy Note cũng đã không còn quan tâm đến cử chỉ không chạm, Xperia Sola thì cũng đã bị khai tử khi hết dòng đời, Sony không bổ sung thêm model mới có chức năng tương tự. Việc Google tiếp tục đem chức năng này lên Pixel 4 có thể chỉ là một cách để "show hàng", giá trị thực tế thì chưa biết được nhưng mình nghi ngờ rằng không nhiều.
Radar Soli còn có thêm 1 chức năng tốt khác nữa, và cái này mình thấy hữu ích lắm: Pixel 4 sử dụng Soli để biết khi nào bạn tới gần hoặc cầm máy lên để kích hoạt cảm biến nhận diện gương mặt ngay lập tức. Nếu phát hiện đúng mặt của bạn thì máy tự unlock để bạn đi thẳng vào màn hình chính và bắt đầu sử dụng. Khác với cử chỉ không chạm màn hình, chức năng này cực kì hữu ích vì nó là thứ bạn phải xài hằng ngày chục lần, thậm chí là trăm lần (unlock điện thoại). Mình tin rằng trải nghiệm của vụ này sẽ tốt.
Còn bạn nghĩ sao về chức năng cảm biến không chạm mới của Pixel 4?
Tìm hiểu kĩ hơn về Project Soli tại đây