Giám đốc điều hành Intel - Robert (Bob) Swan đã tiết lộ lý do đằng sau quyết định bán mảng modem di động và các tài sản liên quan cho Apple. Ông nhấn mạnh rằng: bản chất độc quyền của mối quan hệ hợp tác với Apple khiến việc kinh doanh modem 5G không còn hấp dẫn nữa.
Nói với đài CNBC, Swan cho biết modem 5G không phải là một lĩnh vực có thể tạo ra sự tăng trưởng đối với ngành công nghiệp di động.
Nhận xét của ông có vẻ trái ngược với tình hình thị trường smartphone 5G hiện tại bởi các nhà sản xuất trên thế giới chỉ chờ tích hợp phần cứng mới cho smartphone để hỗ trợ thế hệ mạng di động thứ 5. Swan giải thích thêm cho nhận định này khi nói Apple là khách hàng duy nhất của Intel đối với sản phẩm chip băng tần, do đó việc duy trì mảng kinh doanh modem không còn là một đề xuất hấp dẫn nữa.
"Chúng tôi vẫn theo đuổi công nghệ 5G tại những nơi mà chúng tôi thấy có nhiều cơ hội thật sự và trong tuần trước thì chúng tôi công bố bán lại mảng modem 5G di động cho Apple. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn giữ lại quyền sử dụng các công nghệ trong tình huống chúng tôi cần modem 5G cho những ứng dụng không phải smartphone như PC hay xe hơi," Swan nói.
Sau khi chỉ phụ thuộc vào Qualcomm để trang bị modem di động cho iPhone và iPad trong nhiều năm thì Apple đã đa dạng hóa chuỗi cung ứng với giải pháp tương tự của Intel dùng trên iPhone 7 vào năm 2016. Năm 2017 thì Apple chia tay Qualcomm và Intel trở thành nhà cung cấp modem di động duy nhất cho Apple đến thế hệ iPhone XS và XR 2018. Cùng thời điểm thì Apple khởi kiện Qualcomm với các cáo buộc độc quyền, kiểm soát giá và tống tiền do những điều khoản trong hợp đồng cung cấp trước đó.
Nói với đài CNBC, Swan cho biết modem 5G không phải là một lĩnh vực có thể tạo ra sự tăng trưởng đối với ngành công nghiệp di động.
Nhận xét của ông có vẻ trái ngược với tình hình thị trường smartphone 5G hiện tại bởi các nhà sản xuất trên thế giới chỉ chờ tích hợp phần cứng mới cho smartphone để hỗ trợ thế hệ mạng di động thứ 5. Swan giải thích thêm cho nhận định này khi nói Apple là khách hàng duy nhất của Intel đối với sản phẩm chip băng tần, do đó việc duy trì mảng kinh doanh modem không còn là một đề xuất hấp dẫn nữa.
"Chúng tôi vẫn theo đuổi công nghệ 5G tại những nơi mà chúng tôi thấy có nhiều cơ hội thật sự và trong tuần trước thì chúng tôi công bố bán lại mảng modem 5G di động cho Apple. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn giữ lại quyền sử dụng các công nghệ trong tình huống chúng tôi cần modem 5G cho những ứng dụng không phải smartphone như PC hay xe hơi," Swan nói.
Sau khi chỉ phụ thuộc vào Qualcomm để trang bị modem di động cho iPhone và iPad trong nhiều năm thì Apple đã đa dạng hóa chuỗi cung ứng với giải pháp tương tự của Intel dùng trên iPhone 7 vào năm 2016. Năm 2017 thì Apple chia tay Qualcomm và Intel trở thành nhà cung cấp modem di động duy nhất cho Apple đến thế hệ iPhone XS và XR 2018. Cùng thời điểm thì Apple khởi kiện Qualcomm với các cáo buộc độc quyền, kiểm soát giá và tống tiền do những điều khoản trong hợp đồng cung cấp trước đó.
Cũng trong thời gian kiện tụng thì nhiều tin đồn cho rằng Apple đã âm thầm làm việc với Intel để tích hợp modem XMM 8160 - một con chip băng tầng hỗ trợ 5G của Intel vào các sản phẩm tiếp theo. Tuy nhiên đến đầu năm nay thì Apple lại theo đuổi kế hoạch phát triển một con chip băng tần riêng và nhiều nguồn tin cho rằng Apple đã không còn tin tưởng về khả năng phát hành con chip 5G này đúng hẹn, theo lịch ban đầu là nửa sau năm 2019.Cuộc chiến pháp lý giữa Apple và Qualcomm cuối cùng cũng đi đến một thỏa thuận làm giới công nghệ ngạc nhiên. Theo đó Qualcomm lại trở thành nhà cung cấp giải pháp modem di động cho Apple, hợp đồng kéo dài nhiều năm. Và gần như ngay lập tức, Intel công bố kế hoạch rút lui khỏi thị trường modem 5G cho smartphone.
Hồi tuần trước, Apple cho biết đã đạt được thỏa thuận trị giá 1 tỉ đô la để có được nhiều bằng sáng chế về modem di động cũng như nhiều nhân vật quan trọng của Intel ở mảng này.
Nhận xét của Swan dường như đã khẳng định vị thế của Intel trước khi Apple hỏi mua lại mảng modem: "Intel không thể cạnh tranh với Qualcomm".
Mặc dù đã rời mảng kinh doanh chip băng tần nhưng Intel vẫn đầu tư mạnh vào công nghệ mạng di động nhằm thực hiện những nỗ lực được gọi là "đám mây hóa". Tháng trước Intel đã ký một thỏa thuận với Rakuten, Nhật Bản để tạo ra "mạng di động hoạt động trên đám mây đầu cuối đầu tiên trên thế giới." Theo Swan thì Intel đang đặt cược vào một tiến trình trong đó sẽ chuyển những thứ lưu trữ từ đám mây hay trung tâm dữ liệu sang mô hình mạng.
Theo: AppleInsider