Lê Văn Thấy @N2X Bạn nhầm rồi (nhân chia trước) (cộng trừ sau) chứ không phải (nhân) (chia) (cộng) (trừ) đâu. Theo bạn thì 2-1+1= 0 à
tanngle @Lê Văn Thấy Một cơ số bây giờ vẫn nghĩ rằng nhân có độ ưu tiên cao nhâtd bác ạ =) chứ đúng ra thì nhân và chia là cùng độ ưu tiên :v
Cong_An_Dai_Loan_+86 @sku94 Bạn sai hoàn toàn rồi. Bạn mới chỉ đổi dấu của -3 mà chưa đổi dấu của +3. Khi có dấu - đằng trước thì bạn phải đổi dấu những thằng đứng sau. Ở đây phép toán gốc là thực hiện từ trái sang phải, nghĩa là 8-3 trước, sau đó mới +3. Còn bạn đang thực hiện phép -(3 +3) trước, sai. Chính xác như sau: 8 -3 + 3 = 8 - (3 - 3) = 8 Hoặc 8 - 3 + 3 = 8 + 3 - 3 = - 3 + 8 + 3 = 3 + 8 - 3 = 8
ChipHero @kcatter Chuẩn mẹ rồi. Chỉ đc viết tắt dấu x bằng dấu . hoặc ko viết khi đó là bài toán tìm X. Ví dụ thay vì 2 x X thì viết 2X. Đằng này nó tính đánh lận con đen, ra đề bài nhảm
Họa Sĩ YêuThơ @ThTrà Số người chọn đáp án 1 nhiều hơn số người chọn đáp án là 16... nói 1 cách nghiêm túc mình giải tới giải lui nó cũng bằng 1... mình hỏi các bạn có đáp án 16 ví dụ các bạn muốn đưa 1 số vào trong dấu ngoặc thì làm như nào? có phải 2(2+2) = (2.2+2.2) = 8 không, kiến thức cấp 2 mình học là vậy đừng có bảo học lại lớp 1 vì cả cấp 1 ko có bài toán nào 2(2+2) cả, chỉ có 2 x (2+2) thôi... nếu đáp án 1 chưa thuyết phục các bạn giải hộ mình phương trình 8÷2(a + b) = 1 biết a = b. xem nó ra bao nhiêu.
kun.aries @Họa Sĩ YêuThơ Khi nào cái biểu thức của nó là 8+2(2+2) thì bạn mới có quyền đưa 2 vào trong dấu ngoặc chứ chứ nó đang là 8/2(2+2) thì phải thực hiện trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau chứ
MVA39 @baomi1971 Lạy ông. Nhân chia trước nghĩa là nhân với chia cùng cấp với nhau. Chứ ko phải nhân đc ưu tiên.
devil.hunter @N2X Ý mày là trong 4 phép tính: +, -, x, / thì phép nhân được ưu tiên trước nhất, sau đó là chia, tiếp là + và cuối cùng là -? Nếu ý mày là như vậy thì đừng bao giờ dạy con mày học nhé, tao khuyên chân thành đấy.