Một nghiên cứu gây tranh cãi gần đây khi các nhà nghiên cứu sinh học đang lai giống phôi thai giữa loài người và loài khỉ, vậy thực hư nó như thế nào?
Từ đâu?
Bộ y tế nhân sinh tại Hoa Kỳ không cho phép quỹ đầu tư vào việc cấy ghép này vì vẫn có nhiều tranh cãi về sự khả thi, đó cũng là lí do Izpisúa Belmonte phải làm việc với các nhà nghiên cứu tại Trung Quốc.
Một nhà nghiên cứu thú y khác - Pablo Ross, trước đây đã tham gia vào nghiên cứu cấy ghép phôi giữa người và lợn nhưng đã thất bại, ông cũng cho rằng rất khó để tiếp tục nghiên cứu trên loài khỉ vì tế bào phôi quá nhỏ và càng mất nhiều thời gian để nó phát triển lâu dài.
Hiện tại việc nghiên cứu hình thành phôi thai giữa người và khỉ trong phòng thí nghiệm sẽ mấ từ 1 đến 2 tuần, và đây cũng là khoảng thời gian để họ học hỏi thêm.
Từ đâu?
- Một nhà sinh học người Tây Ban Nha tên Juan Carlos Izpisúa Belmonte đã làm việc và nghiên cứu tại Salk Institute thuộc California - Mỹ, nay ông đang cùng với các nhà nghiên cứu tại Trung Quốc để tạo ra phôi thai của con khỉ có cấy ghép tế bào gốc từ con người.
- Mục đích của việc nghiên cứu nhằm khao khát thúc đẩy trong tương lai con vật sẽ có thể cấy ghép được một số bộ phận (như thận) sang cho con người vì nó cùng tế bào gốc.
- Ban đầu cần cấy ghép mầm phôi thời kỳ đầu của người sang mầm phôi lớn hơn từ con vật, việc này sẽ giúp cả hai mầm phôi thai sẽ phát triển song song với nhau. Trước đây Izpisúa Belmonte đã thử việc cấy ghép này từ người sang phôi của một con lợn nhưng không thành công. Giờ đây ông đã tìm hiểu được gen di truyền của loài khỉ khá giống với loài người cho nên nghiên cứu này sẽ khả thi hơn rất nhiều, hiệu quả cấy ghép giữa người và con vật sẽ có tỉ lệ cao hơn.
- Ngoài ra trong nghiên cứu còn sử dụng công nghệ chỉnh sửa hệ gen để thúc đẩy phần mầm phôi của con người sống sót và phát triển tốt hơn.
Bộ y tế nhân sinh tại Hoa Kỳ không cho phép quỹ đầu tư vào việc cấy ghép này vì vẫn có nhiều tranh cãi về sự khả thi, đó cũng là lí do Izpisúa Belmonte phải làm việc với các nhà nghiên cứu tại Trung Quốc.
Một nhà nghiên cứu thú y khác - Pablo Ross, trước đây đã tham gia vào nghiên cứu cấy ghép phôi giữa người và lợn nhưng đã thất bại, ông cũng cho rằng rất khó để tiếp tục nghiên cứu trên loài khỉ vì tế bào phôi quá nhỏ và càng mất nhiều thời gian để nó phát triển lâu dài.
Hiện tại việc nghiên cứu hình thành phôi thai giữa người và khỉ trong phòng thí nghiệm sẽ mấ từ 1 đến 2 tuần, và đây cũng là khoảng thời gian để họ học hỏi thêm.