Vì trong phép tính trên thì phép nhân 2(2+2) sẽ đc ưu tiên tính trước phép chia. Đây là một kiến thức căn bản của cấp 2, nó là phần kiến thức (quy ước) mở rộng thêm của thứ tự tính toán ở cấp 1.
Nếu viết 8÷2x(2+2) thì các mới phải tính theo thứ tự: Phép tính trong ngoặc -> phép chia -> phép nhân. Và kết quả sẽ là 16.
Còn nếu viết 8÷2(2+2) thì lúc này các bạn bắt buộc phải áp dụng ưu tiên của phép nhân 2(2+2) trước phép chia. Nên kết quả là 1.
Do đó các bạn tính ra kết quả 16 là SAI vì đã áp dụng sai kiến thức. Với bài toán trên lẽ ra phải áp dụng kiến thức cấp 2 (mở rộng) thì các bạn lại áp dụng kiến thức cấp 1.
@3hotln
Mình thấy cái dấu chia đó cũng k thuận cho lắm 8/2(2+2)= tử số là 8 mẫu số là nguyên cụm 2(2+2). Viết vậy mới phải ý. Đề bài có mâu thuẫn về cách viết khi vừa dùng quy tắc toán và đại số loạn xì ngầu