Máy bay phản lực chiến đấu thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 của Nga đã được đưa vào sản xuất hàng loạt. Theo một hợp đồng được ký hồi giữa năm ngoái, 76 chiếc Su-57 sẽ được sản xuất và một trong những chiếc đầu tiên gần như sẽ đi vào hoạt động trong năm 2019 này.
Được đề xuất từ năm 2010, Su-57 được lấy tên từ cục thiết kế Sukhoi của Nga và từ đó đến nay đã có không ít những lần trì hoãn, dời thời điểm sản xuất do nhiều yếu tố khác nhau. Đây là thế hệ máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 (sau thời thế chiến thứ 2). Su-57 mang những đặc điểm thiết kế và ngoại hình rất khác so với những thế hệ trước.
Su-57 có thiết kế tàng hình, có thể phóng đi với vận tốc Mach 1 hoặc hơn nữa, hệ thống radar cực mạnh, có thể gởi và nhận những gói tin với đồng đội khi chiến đấu.
Su-57 được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Từ tác chiến không đối không tới không đối đất. Nó còn có thể chở theo bệ phóng tên lửa đạn đạo siêu âm Kinzhal với khả năng bay ở vận tốc Mach 10 và tầm hoạt động gần 2000 km.
Thêm thông tin khác, hồi tháng 6 năm ngoái chính phủ Nga được cho là đã cam kết mua 16 chiếc Su-57. Tuy nhiên sau đó hãng sản xuất đã tìm cách giúp giảm gía chiếc máy bay tới 20% để kích thích mua số lượng lớn hơn.
Câu hỏi đặt ra ở đây là làm sao để có thể giảm giá thành một chiếc máy bay được nhiều như vậy? Có ý kiến cho rằng nhà sản xuất đã thay động cơ khác. Nếu như vậy, câu hỏi tiếp theo là liệu đó sẽ là một phiên bản khác của Su-57 mà chúng ta từng biết, liệu nó có đạt được những khả năng, vận tốc như thiết kế ban đầu?
Được đề xuất từ năm 2010, Su-57 được lấy tên từ cục thiết kế Sukhoi của Nga và từ đó đến nay đã có không ít những lần trì hoãn, dời thời điểm sản xuất do nhiều yếu tố khác nhau. Đây là thế hệ máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 (sau thời thế chiến thứ 2). Su-57 mang những đặc điểm thiết kế và ngoại hình rất khác so với những thế hệ trước.
Su-57 có thiết kế tàng hình, có thể phóng đi với vận tốc Mach 1 hoặc hơn nữa, hệ thống radar cực mạnh, có thể gởi và nhận những gói tin với đồng đội khi chiến đấu.
Su-57 được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Từ tác chiến không đối không tới không đối đất. Nó còn có thể chở theo bệ phóng tên lửa đạn đạo siêu âm Kinzhal với khả năng bay ở vận tốc Mach 10 và tầm hoạt động gần 2000 km.
Thêm thông tin khác, hồi tháng 6 năm ngoái chính phủ Nga được cho là đã cam kết mua 16 chiếc Su-57. Tuy nhiên sau đó hãng sản xuất đã tìm cách giúp giảm gía chiếc máy bay tới 20% để kích thích mua số lượng lớn hơn.
Câu hỏi đặt ra ở đây là làm sao để có thể giảm giá thành một chiếc máy bay được nhiều như vậy? Có ý kiến cho rằng nhà sản xuất đã thay động cơ khác. Nếu như vậy, câu hỏi tiếp theo là liệu đó sẽ là một phiên bản khác của Su-57 mà chúng ta từng biết, liệu nó có đạt được những khả năng, vận tốc như thiết kế ban đầu?