Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Nếu Note 10 bỏ cổng 3.5mm, fan có nên trách Samsung?

2/8/2019 2:23Phản hồi: 558
Nếu Note 10 bỏ cổng 3.5mm, fan có nên trách Samsung?
Vừa rồi rộ lên tin đồn flagship sắp tới của Samsung là chiếc Note 10 sẽ có bước đi bỏ cổng tai nghe và tặng kèm cổng chuyển 3.5mm-to-C. Mình thấy nhiều anh em tỏ rõ sự thất vọng về vấn đề này nên muốn chia sẻ với anh em một vài ý kiến như sau. Còn anh em thấy thế nào mời comment góp ý trong topic nhé.

Cổng 3.5mm quá cồng kềnh trong thiết kế di động hiện nay

Tại sao các nhà sản xuất điện thoại lại muốn bỏ ra một khoảng không không hề nhỏ chỉ để phục vụ cho một mục đích duy nhất - cắm tai nghe. Điện thoại vốn không được thiết kế để làm cho việc nghe nhạc trở nên hoàn hảo, mà là thiết kế để việc nghe trở nên tiện lợi. Trong khi cổng C vẫn có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu đó, tại sao phải có thêm cổng 3.5mm. Phần không gian tiết kiệm được từ việc tối giản cổng kết nối sẽ giúp bố trí linh kiện bên trong thoải mái hơn, có thể làm thêm nhiều pin hơn, có thể làm sắp xếp mọi thứ khoa học hơn.

tai_nghe_3_5mm.jpg

Tổng thể và thiết kế bên ngoài

Càng đơn giản càng đẹp, ngoài việc bỏ được một "lỗ" nhìn xấu xí giúp cho máy đẹp hơn. Bỏ cổng tai nghe còn giúp dễ dàng làm cho điện thoại trở nên mỏng hơn. Hơn nữa xu hướng tràn viền đang là một xu hướng thiết kế đẹp, trải nghiệm tốt, nếu cứ tiếp tục ôm cổng tai nghe này thì khó để có những bước đột phá về thiết kế về sau. Samsung vốn nổi tiếng về những thiết kế sáng tạo, anh em cứ tin rằng việc cắt giảm này sẽ là bước đi bản lề cho những sự sáng tạo sau đó.

note9.jpg


Tai nghe Bluetooth đang dần phổ cập và sẽ là tương lai cho việc nghe trên di động

Vào giai đoạn mới phát triển thì tai nghe Bluetooth còn đắt đỏ chứ bây giờ thì giá đã dễ thở hơn nhiều rồi. Việc bỏ cổng tai nghe cũng là một động thái kích thích thị trường tai nghe không dây phát triển hơn. Nếu anh em đã có tiền mua flagship rồi thì tại sao không bỏ thêm một chút nữa để có một trải nghiệm nghe ít rắc rối hơn rất nhiều? Cá nhân mình đã từng sử dụng tai nghe không dây rồi và quay lại tai nghe dây thì rất vướn và khó chịu.

tinhte_sony_wf_1000xm3_8.jpg

Bên cạnh đó còn là vấn đề đa dụng. Mọi thiết bị dần chuyển sang sử dụng một cổng C để phục vụ cho nhiều nhu cầu thì lại càng tốt chứ sao. Có tin đồn tương lai gần sắp tới iPhone cũng sẽ chuyển sang cổng C, như vậy thì đa số các thiết bị trên thị trường đều sử dụng cổng C rồi. Tai nghe cũng sẽ làm jack cắm dạng này nhiều hơn, mua một cái sử dụng được cho tất cả các thiết bị mà vẫn đảm bảo được tính gọn gàng, đơn giản. Bỏ là đúng rồi còn gì.

Apple_bo_cong_tai_nghe_3-5mm_tinhte_4.jpg

Samfan có nên thất vọng vì bị xem là "đi theo iPhone" không?

Theo mình, cái gì đúng thì làm theo chả có gì để bị chê cười cả. Thậm chí việc iPhone thay đổi trước đã chịu gạch đá dư luận, chịu những ý kiến trái chiều trong giai đoạn chuyển đổi, và giờ người dùng cũng đã quen với việc này, do đó Samsung thay đổi theo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều vì đây vốn là nước đi mạo hiểm cơ mà. Chúng ta cũng dần quen, và dần muốn hướng tới nhu cầu đơn giản hóa, nên việc cắt giảm này hoàn toàn dễ hiểu. Và như mình đã nói, anh em cứ tin rằng việc bỏ cổng 3.5mm này sẽ giúp trong tương lai, Samsung còn có thể làm tốt hơn trong việc phá bỏ giới hạn thiết kế. Anh em nên vui mới phải 😁

558 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Giáo Vũ
TÍCH CỰC
5 năm
Ủng hộ bỏ cổng 3.5 dùng tai nghe Bluetooth mình thấy chất lượng cũng rất tốt, tiện lợi nưaz
@Giáo Vũ hehe, nghe cũng hợp lý phết bác nhỉ, n mà s10 là bỏ xó thì hơi phí ấy
@ĐăngEl.Nino bớt đc ko bac ơi, em thấy kiti có 220 mà @@
@toivaem986 Vậy bạn mua trên đó đi 😃
hoanlkpr
TÍCH CỰC
5 năm
@alo113nghe dân nghe nhạc khoe mẽ gì ở đây vậy, nếu bạn biết nghe lựa chọn tai phone phù hợp :v bần nông tỏ ra nguy hiểm khi khoe đồ , cái tai bạn nghe dở ẹc :v
Mình không hardcore việc nghe nhạc trên phone lắm nên có hay không. Không quan trọng.😃
hohahcn
ĐẠI BÀNG
5 năm
@nhokonline2010 Đúng zồi có cũng đc ko có cũng đc, ko ảh nhiều
Nên bỏ cổng 3.5mm. To quá
@toanlb Ip2018 bỏ jack ra bán lẻ 9$ rồi😆 k có tặng kèm nữa! 2019 có lẽ cũng tương tự 😃)
@cienkang Bắt chước oppo hả???
@Hoang_HaoMinh Thằng nào tiên phong bỏ lỗ thì bạn biết rồi
Apple.Inc
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Apple.Inc Thì có ai bảo nó mỏng hơn không. Bỏ jack 3,5 được thêm nút home cảm ứng lực rất xứng đáng
Long.Lý2690
ĐẠI BÀNG
5 năm
Mình nghĩ đã tới lúc bỏ cổng 3.5mm. Để vẻ ngoài được hoàn thiện tinh tế hơn
@Giản Dao Ko biết dùng con tai nào có chống ồn chưa mà đi giảng bài ghê vậy =))
@tungchi_nguyen Truyền data không dây luôn.
Không còn cái lỗ nào.
@pro744 Thế có cái 3.5mm nào chống ồn mà ko cần pin ko?
@freakingprime Tai 3.5 hay gì thì nó thiết kế dạng IEM cần gì chống ồn. Chống ồn dùng sóng nên tiếng âm bị méo, nghe xì xì thì theo bạn người nghe nhạc chân chính cần ko 😃
Laptop và PC ko bao giờ bỏ cổng 3.5 mm trong khi đó USB Type C các hãng lại ko tương thích nhau, tai nghe Bluetooth chất lượng ko thể bằng có dây được và thời lượng pin với chai pin là một vấn đề lớn.
@neomatrixiir Thật mà! Chả biết thăngg Apple ra có quy hết về 1 chuẩn C cho sạc và tai nghe không chứ hiện giờ mỗi thằng androi làm 1 chuẩn C riêng, k xài chung tai nghe được b ơi!
CuongLam02
TÍCH CỰC
5 năm
@baomat1585 pc & lap có nhiều ko gian để bố trí, cơ mà lap thì apple cũng hướng đến ko có cổng 3.5, cá nhân mình nhận thấy nếu tai nghe ko dây đạt tới mức độ phổ biến thì cần cổng 3.5mm làm gì nữa, có hắn cũng như ko.
@CuongLam02 iPhone 7 đã bỏ từ năm 2016, còn Macbook đến bây giờ bất kể loại dòng Mac nào đều có hết. Apple hướng đến ko có cổng 3.5 đâu nào cho dẫn chứng cụ thể nào. PC và Laptop ko bỏ và cổng USB type C tai nghe không đồng nhất thì nhà sản xuất tai nghe vẫn ưu tiên sản xuất tai nghe 3.5 mm thôi
CuongLam02
TÍCH CỰC
5 năm
@baomat1585 để xem
Ko thành vấn đề, dù sao cũng có đầu chuyển đổi
Ăn theo thuở, ở theo thời :rolleyes: rốt cuộc cũng phải chấp nhận và đi theo xu hướng chung.
Với lại còn để bán con tai nghe không dây nữa chứ. 😁 không thì sản xuất để ngâm giấm à ?
trách gì đâu ?
blizzaro
TÍCH CỰC
5 năm
@Tèo bánh bèo Đã là công nghệ thì không biết thằng nào đi sau thằng nào đâu 😃 Cách đây cả thập kỷ đã có 1 loạt điện thoại mang công nghệ tương tự như bây giờ rồi nhé .
@Tèo bánh bèo nói vậy là dốt rồi, bỏ 3.5 đâu phải bỏ cho vui vô thưởng vô phạt như Táo mà so, tai nghe usb C của Sam nó có chống ồn chủ động mà, cái này thì usb C mới có cấp nguồn được, chứ 3.5 thì ko thể chống ồn chủ động được (trừ khi lắp pin cho tai nghe).
Hài thật lúc trước ai kia bỏ thì chửi rủa..giờ ủng hộ nên bỏ
@uochuý1489Quốc Huy nó chuyển qua usb C để đưa tính năng chống ồn chủ động cho tai nghe theo máy của nó cũng tốt mà, chứ đâu phải bỏ cho vui như Táo đâu mà so
@Đạt Phít Một Thì đó, nói về xử hướng thị trường. Vậy mà mấy thím kia cứ khóc hộ.
@uochuý1489Quốc Huy Nói theo giọng điệu của fan táo thì “ ss bỏ cổng 3.5 chỉ là đi theo xu hướng thị trường, và ss đang định nghĩa lại chứ ko phải học theo ai đó, bởi vì thị trường bây h nó mới phổ biến tai nghe ko dây, và vì ss định nghĩa lại cổng tai nghe C với tính năng chống ồn chứ ko phải bỏ cho vui như nhà táo nhé “
Nên để 3.5mm. Thích có cổng 3.5
Fan nên tự trách mình do trước đây đã chửi Apple vì khai tử cổng tai nghe 3.5
@TYA @rditzrapper chuẩn ! cái usb A và tai 3.5 vẫn còn đất trong thời gian tới nhưng xu thế là tất yếu nếu có chuẩn tai nghe C có dây chung cho các hãng và tai nghe bluetooth đủ mạnh để nghe nhạc
@editzrapper =)) nói chung là với suy nghĩ của tụi cưng là apple là thừa thải
Logic:
Bỏ ổ quang: Apple md => các hãng khác làm theo, hiện tại đang là thời đại của điẹn toán đám mây.
IPhone xài nano sim => chơi nổi, muốn tạo sự khác biệt => người người xài nano sim => dt bây giờ xài nano là chuẩn mực
IPhone bỏ cổng 3.5 => rảnh, bất tiện => các hãng đang bán tai nghe truewireless, càng ngày càng rẻ, dt liền lạc hơn, thiết kế chống nước tốt hơn
Nói chung tụi cưng rất ngoan cố
=> nhưng thị trường và TG như đang vả chan chát đôm đóp vào mặt tụi cưng.
B673AD5A-E61B-44FB-9C57-7F4C788B826C.jpeg
@mr_tam E nói cái cam nó bị lồi á a. Chứ điểm
Đặc biệt của chất ảnh Apple là màu sắc trung thực rồi không loè loẹt 😃
@editzrapper Thế tại sao tất cả các hãng biết thế là không tốt mà vẫn ăn theo apple. Bạn nc ngu chán
oe oe
ĐẠI BÀNG
5 năm
Thích cổng 3.5 vì còn giữ mấy cái tai nghe kỷ niệm chứ giờ cũng ít xài rồi vì toàn chơi bt
goodyman
ĐẠI BÀNG
5 năm
Ủng hộ theo apple. Thêm phụ kiện đổi là đc mà, có ai vừa sạc vừa nghe đâu!
alo113nghe
ĐẠI BÀNG
5 năm
@goodyman Vấn đề không phải vừa sạc vừa nghe mà là có quá nhiều thứ phải sạc. Bạn cứ nghĩ thế này, ở nhà bây giờ người lớn ai cũng có phone, con trẻ thì tablet, rồi laptop,... rồi mỗi người thêm cái tai bluetooth... smart watch....ổ cắm, dây nhợ...ôi kinh hoàng. Hạn chế được thì tốt
@alo113nghe Đúng là sạc nọ sạc kia lằng nhằng nhưng xu thế không dậy đang dần phổ biến mà
crazyguy
ĐẠI BÀNG
5 năm
@alo113nghe KLQ nhưng thấy đúng quá haha, mỗi tôi thôi mà đống ổ cắm đã thấy quá kinh hoàng
Apple.Inc
ĐẠI BÀNG
5 năm
@alo113nghe 1 phone + 1 airpod + 1 đế sạc không dây chứ bao nhiêu.
@alo113nghe Đa số tai nghe true wireless đều có cái dock sạc còn gì, cái dock sạc đấy cũng phải sạc tai nghe đc chục lần mới cần phải sạc cho nó nên no gì về khoản phải cắm nhiều ổ cắm.
Dream8x
TÍCH CỰC
5 năm
Nên để 3.5mm. Cần thiết
Nó bỏ chưa hay toàn mấy ông ifan hô hào bỏ ?
@minhthuvc Chứ ko thấy render và dummy lộ sạch sẽ hết rồi à
@minhthuvc Nó mà ra mắt bỏ cổng 3.5 cưng xoá nick nha :-“
@Lucy Heart Filia Nói như hạch .
@minhthuvc Bỏ r thím ơi.note 10 bỏ thì s11 bỏ
Phệu TMC
TÍCH CỰC
5 năm
@minhthuvc Xác nhận bỏ rồi nhé. Ngày nào chả sờ đến
Bỏ mà có lợi thì chẳng ai trách, chứ bỏ xong gây tốn tiền cho người dùng thì chẳng ai chịu đâu.
@Lucy Heart Filia Có chữ ss với chữ apple nào trong cmt hả cưng. Tụi ăn lương như cưng cứ hay nhét chữ vào mồm người khác thế này chắc dc trả lương cũng cao hả 😁
@Lucy Heart Filia thực sự là Apple bỏ vớ vẩn đúng rồi còn gì, tự nhiên bỏ 3.5 thay bằng cái tai nghe chất lượng kém hơn, nghe qua đầu chuyển càng thảm họa. Nghe bằng cái tai bluetooth của nó chất lượng thì càng thậm tệ.
Còn sam nó bỏ 3.5 dùng tai nghe usb C để đưa tính năng chống ồn chủ động vào, điều ko thể làm được với cổng 3.5.
Dùng não mà anti chứ Lu
@Giản Dao Shitder nói chị nghe coi chơi cái tai nghe nào nào của Sam có chưc năng như cưng nói. SP chưa bán mà nói như đúng rồi. Hay là tài liệu của Chủ phát xuống kêu nói vậy để chuẩn bị ra mắt Note
Tai nghe bluetooth của Apple chị xài vẫn thấy tốt, khả năng đàm thoại của nó là vô đối hơn hẳn cái Ngân Hà bud của chủ tụi cưng nhé
Còn chất âm thì nghe mấy bài nhạc 128 kps vớ vẩn trên mấy con DT rẻ tiền dòng A dòng J như tụi cưng mà đòi hay =))
PR cho note mới ra nhưng đừng làm lố nha shitder kỳ cựu
Sam Sung có truyền thống vả vào mặt shitder tụi cưng hoài chứ gì
=))
268CDBDB-3982-47C5-AA61-5815E524EAA0.jpeg
@Giản Dao Google thử con Xperia Z2 hồi 2015 nó chủ động hay thụ động và nó xài type-c hay 3.5 nghen
3.5 không chuyển được nguồn thì đố cái tai nghe nó kêu :v Bản chất việc đưa tín hiệu ra tai nghe là đưa tín hiệu điện ra đó :v Ở đó mà chém “cấp nguồn” với chả không 😆))
hanpihoon
TÍCH CỰC
5 năm
Bỏ đi sam ơi. Tai bluetooth cho tiện
goodyman
ĐẠI BÀNG
5 năm
Xu thế mà
Bỏ là chuyện bình thường.
Sút lợn
TÍCH CỰC
5 năm
Không nên trách. Chỉ chửi bọn tay sai đầu trâu mặt ngựa lúc Apple bỏ cổng 3.5 tru tréo, xỉa xói, giở đủ trò ra diễn thôi.
Giờ bọn đó nhận quả đắng âu cũng là nhân quả cả thôi!
Vo_manh
TÍCH CỰC
5 năm
@Sút lợn Bọn đầu trâu mặt ngựa đâu không thấy. Nhưng sờ sờ đây là một thằng ng*, mồm bốc mùi ph*n
Sút lợn
TÍCH CỰC
5 năm
@Vo_manh Không thấy thật á! Có thật là không thấy không? Thôi để a chỉ cho: lấy gương ra, nhìn vào. Ủa nhưng mà bé đang đứng trước gương thấy 1 thằng ng* mà, sao kì vậy ta!
@Vo_manh Mình ở xa ko ngửi đc. Có bốc mùi phâ.n thật sao?
Đọc thì chỉ thấy nó ng.u và vô ơn. Nếu mình là ifan mình sẽ cảm ơn tụi samseed nó đã chửi cái màn 3.5 inc.
Tụi samseed ra sức chởi, tụi sheeple ra sức chửi lại, ng.u thấy rõ luôn. Nếu mà chung tay góp sức chởi cùng thì đã có màn to mà xài sớm hơn ko.
Nhưng ko, nó lại đi thanh minh bằng chiều dài ngón tay cái, tiện thao tác 1 tay, cầm gọn ko sợ rớt
Sút lợn
TÍCH CỰC
5 năm
@TYA Vậy là bé thấy thằng đó được rồi há! Thôi mai tranh thủ đi khám mắt đi, sẵn tiện ghé khám tâm lý luôn nha. Theo triệu chứng: đứng trước gương mà bảo ở xa không ngửi được thì nặng lắm rồi đó! Để lâu không tốt đâu.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019