Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Mỹ phê chuẩn bộ luật cấm nhắn tin rác và cuộc gọi tự động ghi âm sẵn

P.W
4/8/2019 16:49Phản hồi: 76
Mỹ phê chuẩn bộ luật cấm nhắn tin rác và cuộc gọi tự động ghi âm sẵn
FCC vừa rồi đã phê chuẩn bộ luật cấm tin nhắn ráccuộc gọi tự động được ghi âm sẵn. Đạo luật mới vừa cho phép các nhà mạng Mỹ chặn đứng những cuộc gọi đến từ đầu số điện thoại có mã vùng không xác định, các số điện thoại không được đăng ký hoặc không kích hoạt chiều gọi đi. Bản thân đạo luật này cũng giải quyết được những lỗ hổng của đạo luật “Truth in Caller ID” ban hành hồi năm 2009. Đạo luật được thực thi 10 năm trước chỉ cấm được những cuộc gọi robocalltin nhắn rác trong nước chứ không cấm và truy tố được những kẻ thực hiện hành vi này từ các quốc gia khác.

Đạo luật này cũng yêu cầu các nhà mạng phải xác thực mọi cuộc gọi, và cho phép các thuê bao có thể chặn số lạ một cách miễn phí. Thật ra ở Mỹ, robocall và tin nhắn rác cũng dùng vào những mục đích không khác gì ở Việt Nam, từ mời mọc người mua hàng, thu hồi nợ xấu đến cả lừa đảo. Cũng từng có lần chính Apple cũng bị mạo danh số điện thoại Apple Care để lừa đảo người dùng iPhone. Anh em không biết đã có ai chẳng may rơi vào tình huống đó chưa, còn mình có một lần bị tổng đài tự động gọi đến, giọng đúng kiểu “chị Google” nói rằng mình đang vướng một vụ án kinh tế blah blah, rất khó chịu và phiền.

Theo Fox Business
76 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Không biết khi nào VN cấm ta, chắc đến lúc thế giới ko xài đtdd nua. Suốt ngày nhận tn mobiphone, nhà đất, bảo hiểm... chưa nói nó chơi tổng đài tự động nói ng thân đang nợ tiền này nọ, chủi nó cũng như không tại nó là tong đài mà, thôi cứ mở loa ngoài nghe cho vui
@anhlucky2 Sợ nhất là bọn tín dụng, ngày nào cũng gọi hỏi vay tiền không. Chặn số này thì nó lại dùng số khác.
@zombie254 Quanh quẩn cũng có tầm chục đầu số, bỏ ra 1-2 phút chặn vĩnh viễn cũng đáng lắm chứ
@#JK chắc bác nghèo quá nên tụi nó mới gạ gẫm...
@vietdung_mobile Đúng rồi bác, mình nghèo vl nên bọn nó mới gọi đó. Giám đốc mình nhà có 3 chiếc xe hơi cũng nghèo vl. Ngày nào bọn nó cũng gọi hỏi vay tiền không.
chuconghuy
TÍCH CỰC
5 năm
Giá mà VN có qui định này. Tụi quảng cáo giờ xem thương khách hàng và láo quá. Toàn auto call không thôi
@chuconghuy Chuẩn luôn. Có lần không nghe gọi đến lần thứ hai ba luôn.
Thực thi nó mới là một chuyện, bây giờ có luật cả rồi đấy, nhưng để thực hiện nó mới là cả vấn đề.
Đối với anh em có tí công nghệ thì chuyện bị lừa hơi khó, nó chỉ tập trung vào những đối tượng ít tiếp xúc với thông tin.
Dạo gần đây mình thấy tin nhắn rác trên các đầu số cũ rất ít, chứng tỏ nhà mạng Việt Nam cũng đang làm khá tốt việc này. Mình dùng cả Viettel lẫn Mobi mà giờ chỉ vướng vào các cuộc gọi của mấy anh Ngân hàng và Bảo hiểm hay gọi để mời vay tiền. Cái này chắc không tính vào spam được.
@Daviddv9prada Ở mỹ ng t tiến hành thực thi luật dễ hơn ở việt nam m lắm, họ có nền tảng quản lí tốt không như việt nam nhà m chưa làm đã muốn cãi
@Ngoc KaKaKaKa Cái này gọi là tinh thần dân tộc, hoặc dân tộc chủ nghĩa. Không thay đổi được giống như Mỹ đâu bạn. Mỗi nước có cách quản lý riêng. Mình không thích cái gì cũng Vietnam Vietnam, nhưng thực sự mỗi lần nghe đến so sánh lại buồn.
@Daviddv9prada Cái này ng t phải lại nói đến nguồn gốc bạn ạ, Vietnam m là nước từ Nông nghiệp đi lên văn hóa thuần nông nó vẫn còn trong con người Vietnam. Còn thằng Mĩ nó khác n là nước đa dân tộc từ thế giới đến, là nước phát triển từ công nghiệp là chính và vấn đề là chính quyền của n thực hiện áp dụng luật tốt hơn mình
cấm luôn đi, phiền lắm
Bị làm phiền với nhiều cuộc gọi như thế này!
Ít ngày lại có một cuộc của 197, đến mức phải chặn. Viettel spam kinh khủng. Còn vina trùm tin nhắn rác, chặn số này lại có số khác gửi.
@Đatcỏ114 Soạn TC (TC1, TC2, TC3, TC4,..) gửi 199
@Phan Văn Liềm Để làm gì vậy bro?
minhtienbk
TÍCH CỰC
5 năm
@Đatcỏ114 Vina gửi rác kinh khủng , cứ phải nhắn TC để từ chối, kể cả các số thông báo khuyến mãi. Chắc phải chục đầu số.
@minhtienbk Nhắn làm gì mất công bác, cứ cho vào Black list là xong.
@Đatcỏ114 để chặn tin nhắn rác
Việt nam nên học theo ;)
Việt Nam như này thì tổng đài tự động cũng bị cấm nghe hơi căng
Vote ủng hộ & triển khai trên toàn cõi VN nữa Mèo trắng (72).gif
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Riêng cái khoản cấm gi âm đã làm cho ios hơi thua thiệt so với android
@ViệtThương92 cái này là cấm những cuộc gọi tự động như giới thiệu bán nhà bán đất nền á bạn. Khác với ghi âm cuộc gọi
cho ra đảo các thể loại Spam luôn đi 😁
Cần lắm đạo luật này ở VIệt Nam, suốt ngày đất đai, bảo hiểm rồi mua sắm vớ vẩn. Hôm 27/7 vừa rồi còn 1 loạt tin ủng hộ các gia đình chính sách, nhưng lại phải chịu thêm phí tổng đài định công mệnh !
truongvina
ĐẠI BÀNG
5 năm
Bị giả danh toà án triệu tập mới ghê. Nhưng mình là hội thẩm nhân dân nên biết đây là trò lừa đảo.
197 rất hay gọi. Chả nhẽ mình được ông chú quan tâm quá
Nico8101
TÍCH CỰC
5 năm
Thực ra mình không khó chịu với tin nhắn thông báo chương trình khuyến mãi, nhưng bán hàng như kiểu mở bán nhà, khóa học... thì 😁
VN thì còn lâu nhé. Dùng 2 sim 1 ngày đến 20 tin rác.chán chả thèm xem
Việt Nam như này thì tổng đài tự động cũng bị cấm nghe hơi căng
VinaMeeting
ĐẠI BÀNG
5 năm
Sau khi cấm 1 hồi, giờ toàn nhà mạng spam, bó tay các nhà mạng luôn..
vivi83
ĐẠI BÀNG
5 năm
@VinaMeeting Trước thì nhà mạng bán sim rác để cá nhân spam, bây giờ đổi hình thức một chút là thu phí cá nhân muốn spam để nhà mạng "quảng cáo" 😆

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019