Theo sát topic, mình đã tìm ra một trong những nguyên nhân. 2 thanh niên gồm duyluan và cụ hiệp bớt ám và đừng khen ( LG, HTC, Blackberry, SONY). Ám 4 hãng thì ko hãng nào ngáp nổi.
@conghoda5
Sẽ ko có hãng nào trong 4 hãng Sony, HTC, LG, BB trở lại được thời hoàng kim mấy năm trước đâu bạn, ngay cả Nokia cũng ko fải ngoại lệ
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@emhungken
Vậy là trong bạn vẫn nhói lên tia hy vọng Nokia sẽ trở lại vị thế khi xưa với sự oằn mình trở lại lần này?
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
@emhungken
Bán thì chắc cũng sẽ bán được nhưng đúng là quá khó để trở lại thời kỳ huy hoàng ngày xưa dù đó là 1 hãng tiếng tăm như nào trước đây! Mình cũng rất thích thương hiệu Nokia, gần 20 trước cũng từng nhiều lần thèm khát được sở hữu những chiếc máy đỉnh cao của Nokia nhưng thời đó ko có tiền nên chịu thua! Mình cũng chỉ có hứng với Nokia thời có bàn phím cứng thôi, còn mấy dòng cảm ứng Android bây giờ thì thật sự ko có hứng chút nào
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Bài này có vẻ tào lao. Nó có hồi sinh cai làm cái quần gì đi nữa thì do thằng chủ tập đoàn nó quyết định ( nó có thấy lợi nhuận hay gì đó hay ko ). Còn mấy ông nội rãnh rỗi ko có việc gì làm thì ở nhà phụ gia đình đi !!! Làm như LG hay Sony là do nhà mấy ông mở hay sao ấy !
@galaxy@
Phải ước là ko có sự xuất hiện của Apple, SS lẫn đám điện thoại Tàu kia thì mấy hãng mod nói may ra có cơ làm lại cuộc đời
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Theo mình các nguyên nhân thất bại của LG và Sony là:
- Phong cách thiết bị quá xấu, mang tính lập dị (LG thì thiết kế nhiều mẫu lập dị, chỉ phù hợp cho 1 nhóm người; còn Sony thì bảo thủ, không thay đổi gì qua nhiều năm);
- Software: LG bổ sung quá nhiều thứ vô bổ; Sony thì chạy bản android gốc đơn điệu, nhàm chán như máy Tàu;
- Gía: LG định giá khá thấp so với cấu hình làm ảnh hưởng đến thương hiệu; Sony định giá trên trời so với những trãi nghiệm mang lại cho người dùng, chỉ lừa được những thằng sùng đồ Nhật thôi.
* Giải pháp cần thực hiện:
- Thay đổi ngay Team thiết kế; thiết kế theo phong cách thời thượng vì đây là phong cách dẫn dắt, mẫu mã không quá lỗi thời sau 3 năm sử dụng.
- Sản phẩm phải thân thiện, hướng đến nhu cầu người dùng. Khi cầm 1 smartphone trên tay là không cần cầm thêm thiết bị gì nữa, vì nó đã thay thế cho tất cả.
- Phải có 1 sự khác biệt rõ ràng hay điểm nhấn để khác các đối thủ khác. ví dụ: Apple có IOS tối ưu; SamSung có màn hình đẹp tràn viền, chụp ảnh tốt, viết S Pen; bọn Tàu khựa thì có thiết kế khá, giá bèo ... còn LG và Sony thì chả có gì cả mà còn là nơi tập trung của mọi khuyết điểm của 3 thằng kia.
- Giá bán: LG phải tăng thêm 20-30% để chứng tỏ đẳng cấp của mình; Sony nên giảm 50% để tương xứng với giá trị trãi nghiệm của người dùng.
Thế thôi
Với LG thì không rõ, nhưng với Sony thì là do chiến lược phát triển của cả tập đoàn, họ không còn tập trung vào phát triển smartphone nữa, hay nói đúng hơn là Sony không còn đủ tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên R&D để phát triển Smartphone, thế nên họ chỉ tập trung vào 2 -3 sản phẩm phát hành hàng năm, chứ k như samsung hay các hãng Trung Quốc cho ra mắt cả chục mẫu đt mới ở đủ loại phân khúc giá, công nghệ ứng dụng trên Smartphone của Sony bây giờ cũng là từ các mảng khác mà ra, ví dụ màn hình ứng dụng chip xử lý và công nghệ của Bravia, camera bắt đầu lấy công nghệ của team Alpha...v..v.. chứ không tự phát triển các công nghệ dành riêng của mảng smartphone nữa, Xperia hiện tại chỉ là sản phẩm để trải nhiệm các công nghệ khác của Sony và là một mắt xích trong hệ sinh thái Sony mà thôi
Sony làm máy điện thoại rất ngon (thiết kế và chất lượng hoàn thiện) và có chất riêng ko lẫn đi đâu được. Chỉ là họ ko đi theo thời đại và xu hướng chung của thế giới hiện nay
đóng cửa 2 năm không ra phone, sau đó quay lại với điện thoại cao cấp giá tầm trung hỗ trợ 5g ( chỉ bán giảm giá trong 31 ngày đầu tiên kể từ khi lên kệ). đằng nào cũng thua lỗ thì cứ tích lũy vốn rồi làm 1 phát lớn lấy lại tiếng tăm !
Trong mấy hãng Android thì thích nhất Xiaomi và Sony, đang dùng bộ đôi Mi Mix 2s và Xperia XZ luôn.
Không phải khen chứ xài ROM Sony nó siêu mượt các bác ạ, màn hình cũng ngon bá cháy, Xiaomi thì có MIUI siêu tùy biến, xài em này như hai phía đối lập của thần lực ý.
Còn LG thì mình ko rõ nhưng mà tùy biến nhiều nhưng chưa tới, không được như MIUI.
Nói chung là nếu muốn xài như Adroid gốc thì cứ Sony mà táng cũng có tùy biến đấy nhưng mà nhẹ nhàng thanh lịch. Không thì siêu tùy biến như em MIUI cái nồi gì cũng có...