Tính năng bút đến đây là đã đỉnh rồi ko còn nâng cấp được nữa nên năm nay Samsung chú trọng phần thiết kế và camera theo xu thế, năm sau sẽ nâng cấp bút và khoản pin nữa là hoàn hảo
Riêng cái tình huống này thì với S-Pen đã quá độc tôn với mình: nghe điện thoại, đầu dây bên kia yêu cầu mình ghi lại 1 dãy số/địa chỉ/thông tin nào đó thì với dòng Note, chỉ cần rút ra là ghi luôn lên màn hình lock. Với các đt khác mình sẽ loay hoay đi tìm giấy bút, hoặc phải unlock máy tìm app note ngay khi đang gọi điện, rất bất tiện.
mình ngày trước ko thích dùng máy samsung, từng mua cho mẹ với em máy dòng S rồi nhưng ko ấn tượng, tuy nhiên dòng note thì khác, một dòng máy đặc trưng với cây bút khi mà cả thế giới chuyển qua cảm ứng bằng ngón tay hết. Ngày xưa mê mẩn note 1,2 mà chẳng có cơ hội mua, mãi sau này mới tăm tia em note edge và gắn bó tới h, cây bút với nhiều ng có lẽ ko cần thiết tuy nhiên nó chính là điểm nhấn của dòng điện thoại mở màn trào lưu phablet này với các dòng máy khác, nếu có tiền chọn mua máy android thì dòng note sẽ luôn là ưu tiên với mình. Mình ko phải sam fan, mình là fan LG ạ 😆)
@shirou21
nếu có tiền mua thì ưu tiên đầu tiên là HTC, thứ 2 là Motorola, 3 là Blackberry vì đây toàn hãng làm loa ngoài hay, thứ 4 là Meizu vì thích cách họ làm điện thoại
Nếu không dùng ip thì chỉ dùng note thôi, từng là fan của note, cho đến khi thấy mình không hợp hàng sam, dùng cứ hỏng tù tì, trong khi táo vẫn cứ gọi là nồi đồng cối đá, chắc mình xui