Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Kỹ sư Huy Nguyễn sáng chế xe lăn đi được trên cát, cỏ và tuyết

vuhoangtam
11/8/2019 6:50Phản hồi: 96
Kỹ sư Huy Nguyễn sáng chế xe lăn đi được trên cát, cỏ và tuyết
Theo công bố của tờ The Sydney Morning Herald, giải Thiết kế tốt Úc vừa được trao đổi bộ đôi Huy Nguyễn - một kỹ sư trẻ gốc Việt - và Ryan Tilley cho công trình sáng chế bánh xe lăn đặc biệt có thể dùng để di chuyển trên cát, cỏ và tuyết.

Sản phẩm được đặt tên là Gecko Traxx.

Bánh xe này được làm từ PU (polyurethane), hoạt động theo nguyên lý như bàn chân của loài thằn lằn, giúp khi tiếp đất sẽ giãn ra để tiết diện lớn hơn so với bánh xe thông thường.

Gecko Traxx tiện dụng hơn các loại bánh xe địa hình vốn bị nhược điểm cồng kềnh. Giúp người ngồi xe lăn dễ dàng tháo lắp và có thể xếp nhỏ lại khi di chuyển.

Nói thêm, chính Huy Nguyễn là một người khuyết tật và phải ngồi xe lăn nên ao ước bấy lâu nay của Huy là được ra sát bãi biển để ngắm cảnh và mới phát minh của mình, anh đã thực hiện được ước mơ một cách chủ động mà không cần phải có ai giúp đỡ.




geckotraxx_wheelchair_tinhte.jpg
geckotraxx_wheelchair2_tinhte.jpg
geckotraxx_wheelchair3_tinhte.jpg
Bánh xe đặc biệt của Gecko Traxx. Nguồn ảnh: JamesDysonAward.com

geckotraxx_ryantilley_tinhte.png
Ryan Tilley - Đồng sáng tạo Gecko Traxx. Nguồn ảnh: Medium.com
P/s: Ảnh bìa chính là chụp kỹ sư Huy Nguyễn nha anh em.

96 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ngon. Nhân văn. Và Trí tuệ.
@Bạn và 500 Anh Em Trông cách lăn thì thấy vẫn nặng nề lắm. Chắc chỉ dành cho người khuyết tật có đôi tay lực sĩ thôi 😔
.acu.
TÍCH CỰC
5 năm
@micheal9000 cơ bản họ đã ngồi xe lăn thì tay họ cũng đã khỏe rồi, thay thế đôi chân mà
@Acuteboy Căn bản khi cậu lăn trên nền cứng thì còn có quán tính mà chuyển động, không phải liên tục lăn. Như trong hình thì lăn liên tục, và phải dùng lực rất lớn. Nhìn thấy hai người trên lăn toàn rất khó nhọc !
yukidaruma93
ĐẠI BÀNG
5 năm
@micheal9000 người ta chỉ thay mỗi cái bánh xe thôi mà, ai đó mua về gắn trên xe lăn điện là được
Việt Nam luôn sáng tạo không ngừng
truongtandat
ĐẠI BÀNG
5 năm
@fox94 Ở Việt Nam thân yêu của chúng ta thì anh ấy sẽ bị dìm không thương tiếc vì quá giỏi 😁
@duyetlienngankhanh Thế dân xứ khác ngừng sáng tạo rồi hả bạn? 😁
Anthropology
ĐẠI BÀNG
5 năm
@duyetlienngankhanh Toàn bọn méo có tí sáng tạo nào ngồi phán -_-
@Anthropology Chuẩn gọi là ly mà ngù mới đúng .. haha
Ngon
V’t
TÍCH CỰC
5 năm
Hữu ích, gắn động cơ nữa thì ngon
ThTrà
TÍCH CỰC
5 năm
@lumia62o Đợi version 2.0 nha bạn
@ThTrà Gắn động cơ tên lửa, đi chợ cho tiện
Chúc mừng anh, bên đó mới có điều kiện phát triển.
@shinichi_11_11 Đồng quan điểm
@shinichi_11_11 Bên này chạy grab chết mẹ rồi @@
@Guest345 Anh đó ngồi xe lăn mà chạy grab sao được
@shinichi_11_11 Cụt cả hai chân còn một tay vẫn lái xe bán tải , lái xe đua bạn nhé...
Anthropology
ĐẠI BÀNG
5 năm
@shinichi_11_11 Ở VN kiếm đâu ra kỹ sư nước ngoài cộng tác
nhân văn ghê
chaudoc84
ĐẠI BÀNG
5 năm
Hay quá
Việt nam theo con đg tương lai luôn đi về phía trước ko ai bỏ lạ phía sau
@meokurocute2 Nhãm tập 2 (má trên nhãm tập 1)... kỹ sư này ngoài cái họ Nguyễn thì léo có léo gì liên quan đến cái xứ thiên đường này
@rongxike vậy phải tự nhục hay sao ta 😁
edios
TÍCH CỰC
5 năm
@Fbiprohj Ko tự hào (cho lắm) thì mắc mớ gì đến tự nhục :D
hungbya
TÍCH CỰC
5 năm
@Fbiprohj Đừng tự hào nhầm chỗ là được rồi 😃
phanjantho
TÍCH CỰC
5 năm
Bệnh tật không ngăn cản được trí tuệ con người, biến ước mơ thành hiện thực.
“Gốc Việt” 😁 May mà ko sống ở VN.
kingv9x
TÍCH CỰC
5 năm
Thôi. Mình lành lặn đạp xe đạp trên cát còn k nổi. Ng ta có đôi tay thôi. Ai đó đẩy dùm trong lúc khó khăn đó dùm tôi đi. Tội
@kingv9x nhiều khi không phải có ai đẩy hay không, mà tự mình làm vẫn thích hơn bác ạ
thangloi
TÍCH CỰC
5 năm
@kingv9x người ta khuyết tật chứ không bại năng, không cần sự thương hại của bất cứ ai. Họ có thể tự do làm điều mình thích, tự mình đi đến bất kỳ đâu. Đó mới là điều tuyệt vời
Hay chúc mừng các bạn... Có vn là vui rồi
Mày mà về vn là mày chết với tao nha mạy. ( NSP nói )
Mr. Tony
TÍCH CỰC
5 năm
Quá hay.
hoan242
ĐẠI BÀNG
5 năm
Giỏi thật. Phát minh thiết thức mà lại còn mang lại niềm vui cho bao nhiêu người kém may mắn.
Trên hình nhìn như thím Vú bên voz 😁
Rất sáng tạo và có ý nghĩa <3
Triệu hồi team "Tự hào quá Việt Nam ơi"
Cái gì ngon lành, thơm tho là gắn mác gốc Việt :rolleyes: y như ông phó thủ tướng Đức gốc Việt , đợt qua vn mấy cha phỏng vấn ổng, đại khái nói gì đó về gốc gác của ổng, hắn phán ngay : tôi đến đây với tư cách phó thủ tướng Đức, đi tìm một cơ hội liên kết làm ăn, hợp tác đại loại vậy... ngoài ra không có vấn đề cá nhân.... Vậy cho lũ + đỏ hay nhận vơ nó bẽ mặt chơi 😁

Ở đó còn có cơ hội phát triển thành tài, vn có éo mà mơ, cocc nó chiếm hết mẹ rồi.
@Tèo bánh bèo hình như lúc qua VN là không còn làm phó TT rồi mà bác
edios
TÍCH CỰC
5 năm
@Tèo bánh bèo Đừng quên vụ "cha đẻ máy ATM là người Việt" :D Tự hào là một truyền thống ở VN nhưng đôi khi nó bị lạm dụng quá mức, cũng dễ hiểu khi người Việt theo chủ nghĩa tập thể.
@Tèo bánh bèo Vụ đó 1 đám ở voz chửi ông này luôn =))

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019