Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


"80% người mua máy X không xài hết sức mạnh của máy, vậy mua làm chi"

Duy Luân
10/8/2019 5:22Phản hồi: 465
465 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

trải nghiệm facebook, youtube trên con điện thoại 4 củ với 12 củ nó khác nhau mà ta =] đâu phải cứ phải chơi game mới cần mua máy mạnh, tùy vào số tiền có thể bỏ ra để mua mà mua thôi, chứ nhu cầu thì ăn thua gì 😁 so sánh kiểu đó thì cũng giống như mua vios hay mua camry khi nhu cầu là đi 30km 1 ngày vậy =))
@ngokimphuc Chuẩn dùng quen máy nhanh rồi qua mấy e 5 củ ko muốn dùng
phanjantho
TÍCH CỰC
5 năm
Mua điện thoại tốt đắc tiền cũng là một cách để tiết kiệm. Bạn có thể 4, 5 năm sau hoặc hơn nữa mới mua điện thoại mới vì độ bền của nó. Còn xài điện thoại giá rẻ thì hiệu năng cũng như độ bền không cao khiến bạn phải thay mới thường xuyên.
Nhìu lúc thấy con e xài xs max thấy cũng phí thiệt, mà thôi thỏa mãn nhu cầu nó là được rồi 😃
@vn_ninja Sx max bằng cả con xe ga.
abuken
TÍCH CỰC
5 năm
Vì công nghệ đi nhanh quá. Con người ta ko chỉ dành hàng ngày hàng giờ để học những tính năng mới trên thiết bị được. Nhưng có thể bỏ ra hàng chục triệu để mua 1 con máy X nào đó để biết được rằng nó sẽ đương nhiên đáp ứng dc 1 trong những nhu cầu của họ.
ngox_IT
TÍCH CỰC
5 năm
Đam mê công nghệ thì mua thôi dù không dùng hết tính năng và không ai dạy người giàu cách tiêu tiền 😃
Tôi thì chỉ chờ hãng ra đt mới, để có cơ hội mua mấy cái dòng cũ thôi 😆
quanghong
ĐẠI BÀNG
5 năm
Vấn đề tâm lý thôi, có tiền muốn theo kịp xu hướng, muốn ko bị cho là lạc hậu. Chứ các máy thế hệ cũ vẫn đầy đủ khả năng xử lý các tác vụ thông thường ngon lành.
tuchangioi
TÍCH CỰC
5 năm
Chẳng biết dùng hết hay ko nhưng cầm điện thoại cùi thì cũng ko được tự tin cho lắm. Mới đọc bài bên Vnexpress mỗi một đt Táo gặm được khoảng 500$, ko rõ các hãng khác thì được bao nhiêu.
Nói gì thì nói nhưng quạn trọng vẫn là Bác Hồ có cho phép mua không
Không liên quan nhưng mà kết con note 10 năm nay quá. Nhỏ gọn hơn cả note FE. Không dày, to và nặng như note 9 hay note 8. Bỏ túi quần không bị cấn
20190811_193617.jpg
@Phuongkak Ngon đấy bác thích note nhưng muốn nhỏ gọn tí
@Manhtoan112 em cũng thế, tính mua s10E nhưng mà tiếc cái bút quá nên chắc lên note 10 thôi, pin 3k5 chắc trưa cũng phải tranh thủ cắm sạc 30p cho chiều dư dã
@Phuongkak 3k5 cunhx thoải mái rồi bác. 3k mới đáng lo
Thời buổi công nghệ phát triển, mua bán đa số qua các phương tiện này hết rồi, khách sau khi có thông tin liên hệ của sales thì sẽ kết bạn zalo, facebook rồi nhắn tin qua lại lấy giá, xem ảnh thực tế sản phẩm. Cho nên việc có 1 cái máy ngon là cần thiết, khách hàng đang cần là họ rất gấp, mình phải nhanh nhẹn xử lý, nếu cái điện thoại quá chậm thì chỉ làm ức chế thêm cho sales mà thôi 😁
Bác nói hay lắm
traisau_ht
TÍCH CỰC
5 năm
Giờ điện thoại k chỉ là phục vụ cho mục đích gọi điện nhắn tin.... Không chỉ thế nó còn là một món trang sức thể hiện tầm cỡ của chủ nhân, sành điệu...
Ganoipho6
TÍCH CỰC
5 năm
Nhu cầu + tài chính
@Ganoipho6 Đúng rồi bạn
Mình sài dòng Flagship tốc độ cao 5 năm nay rồi. Khi dùng dòng trung cấp thì thấy chậm kinh khủng, giống như đi ô tô đua rồi chạy xe đạp điện đấy. Thời gian chỉ có hạn, tiết kiệm được chút nào hay chút đó
Tùy túi tiền của mỗi người. Tôi chỉ chỉ nghe gọi, lên face, đọc báo, xem youtube.
Mấy con giá rẻ dưới 3tr đáp ứng tốt, nhưng vô face hay đọc báo đôi khi vẫn lag (dù xài nokia chạy android one).
Có tiền thì mua flagship xài sướng hơn.
Cũng như rất nhiều người xài bộ office của Microsoft nhưng không ai có khả năng khai thác hết tính năng của nó vậy
Steven Tạ
ĐẠI BÀNG
5 năm
Đơn giản cái gì đẹp thường đắt. Và người có tiền người ta thường hay thích cái đẹp
Đã từng xài rất nhiều điện thoại, từ siêu cùi đến hơi sang ( s9+) nhận ra 1 điều: tiền nào của nấy. Thật sự khi bạn sử dụng 1 cái đt cơ bản hay đt tầm trung,mọi thứ có thể rất ok,nhưng nếu có dịp cầm 1 cái máy giá trị hơn 1 chút, bạn sẽ thấy những điểm khác biệt rõ rệt: màn hình đẹp hơn hẳn, chụp ảnh đẹp và đơn giản hơn hẳn. Chỉ cần nhiêu đó thôi thấy nó cũng xứng đáng với giá tiền bỏ ra. Đôi khi tự huyễn hoặc mình, con đt đang sử dụng đã rất tốt rồi, nhưng thật sự, điểm khác biệt của máy tầm trung và cao cấp rất rõ ràng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019