Công nghệ phục vụ con người mà, Mua sài thôi, hết tính năng hay không thì cũng đâu sao . Chỉ cần nó hỗ trợ tốt cho công việc và cuộc sống , giải trí là được.
Công nghệ phục vụ con người mà, Mua sài thôi, hết tính năng hay không thì cũng đâu sao . Chỉ cần nó hỗ trợ tốt cho công việc và cuộc sống , giải trí là được.
Thích thì mua thôi, theo xu thế và khả năng tài chính chứ không cần khai thác được triệt để sản phẩm mới nên mua, như ví Sen 500k với ví Gucci 500$ đều để đựng tiền hehe...
Có thể ko dùng hết nhưng màn hình đẹp, cấu hình cao, chạy nhanh mượt, camera đẹp vậy cũng đáng để mua. Thử xem những ai dùng máy ngon rồi qua dùng máy yếu hơn chậm hơn là thấy chán ngay
Thực ra mình thấy cái vấn đề này chẳng có gì đáng để bàn cãi suy tư cho đau đầu cả. Quan điểm của mình là mua máy gì cũng được, dư thừa sức mạnh cũng dc, lãng phí hiệu năng cũng được, miễn là đủ tiền mua và muốn mua thì cứ mua thôi. Tiền của mình ko hưởng thụ thì ai hưởng thụ đây. 😆
1 là thể hiện
2 là ko muốn đổi liên tục thì mua 1 cái cao cấp xài cẩn thận thì 5 năm cũng tốt chán mà lại ko bị lỗi thời
Còn những người mua vì vẻ bề ngoài để làm ăn thì ko nói làm gì
Có những thứ mua trừ hao 1 chút vẫn ko sao. Pc hay laptop chẳng hạn
Nói vậy ai sắm siêu xe cũng phải chạy hết tốc độ, lúc nào cũng phải chở đủ số người... thì mới xứng à? Dùng con Xmax, S10... duyệt web, maps, viber, zalo... chụp ảnh phà phà không sướng hơn SP cấp thấp à? Ai có khả năng thì chơi thôi, miễn là không bán thận hay xin xỏ, cướp giật để có tiền sắm là được.