Nhằm giúp người dùng quản lý quỹ thời gian sử dụng smartphone, một thiết bị có tính gây nghiện rất cao, mà các hãng làm OS đều đã đưa ra công cụ tích hợp sẵn trong hệ thống, iOS thì có Screen Time còn Android là Digital Wellbeing. Đó là hai công cụ khá đầy đủ nhưng hôm nay mình muốn giới thiệu một app bên thứ 3 có tên ActionDash bởi ở v4.0 mới cập nhật, nhà phát triển bổ sung cho nó khả năng đặt lịch cho chế độ Focus, tính năng rất hay cho anh em Android.
Giao diện chính của ActionDash cũng gần giống Screen Time hay Digital Wellbeing, trên là một biểu đồ thống kê các app chúng ta dùng nhiều nhất, bên dưới là "các cách để ngừng kết nối". Bạn cũng có thể kích hoạt chế độ nền tối nếu bỏ tiền ra mua, còn ở bản miễn phí sẽ bị giới hạn một vài tính năng hay.
Đầu tiên là tab thống kê, sau đó tới mục thời gian dùng app (screen time), đây là nơi để chúng ta theo dõi app nào sử dụng nhiều nhất, hay như việc mở app cũng được ghi lại và thống kê rất đầy đủ. Bạn sẽ biết chi tiết bạn mở Facebook bao nhiêu lần trong ngày, so với các ngày khác có nhiều hơn hay ít hơn không. Nó sẽ cho bạn thấy mức độ phụ thuộc vào smartphone, vào mạng xã hội của bạn trầm trọng tới mức nào. Ngoài ra, ActionDash cũng thống kê số thông báo đã nhận với mỗi app cũng như số lần mở khóa máy.
Giao diện
Đầu tiên là tab thống kê, sau đó tới mục thời gian dùng app (screen time), đây là nơi để chúng ta theo dõi app nào sử dụng nhiều nhất, hay như việc mở app cũng được ghi lại và thống kê rất đầy đủ. Bạn sẽ biết chi tiết bạn mở Facebook bao nhiêu lần trong ngày, so với các ngày khác có nhiều hơn hay ít hơn không. Nó sẽ cho bạn thấy mức độ phụ thuộc vào smartphone, vào mạng xã hội của bạn trầm trọng tới mức nào. Ngoài ra, ActionDash cũng thống kê số thông báo đã nhận với mỗi app cũng như số lần mở khóa máy.
Chế độ Focus
Đây là chế độ mới được bổ sung vào ActionDash trong bản cập nhật gần đây, sau đó ở v4.0 thì nó có thêm khả năng hẹn giờ, đặt lịch tự bật/tắt rất tiện. Focus mode trên ActionDash 4 giống Downtime trên iOS, tức là đặt ra giới hạn không cho chúng ta dùng các ứng dụng gây lãng phí thời gian, mất tập trung cho công việc hay đơn giản là không muốn dùng ở một thời điểm nào đó.
Chỉ đơn giản là tắt tạm thời một vài app không cho chúng ta dùng nữa nhưng Focus mode thực sự cần thiết. Bạn có thể thiết lập để nó tắt không cho chúng ta dùng các mạng xã hội, chơi game... trong khoảng 9h sáng tới 2h chiều cac ngày trong tuần. Hay như tắt các app công việc như email, chat nội bộ... vào buổi tối để khi về nhà có thể thư giãn mà không bị làm phiền. Tuy nhiên, khi Focus mode được kích hoạt thì thông báo từ các app bị chặn vẫn push về máy chứ không được tắt đi như trên Downtime (iOS).Mình thấy ActionDash đầy đủ hơn Digital Wellbeing ở điểm này, chưa kể Digital Wellbeing dù của Google nhưng chỉ xuất hiện ở một vài smartphone chứ không phải tất cả. Tuy nhiên để dùng đầy đủ các tính năng của ActionDash thì anh em phải bỏ ra 100 ngàn đồng (Screen Time và Digital Wellbeing thì miễn phí, mua máy về là có).
Dĩ nhiên ActionDash cũng có chế độ giới hạn thời gian dùng app, ví dụ bạn thiết lập mỗi ngày chỉ dùng Facebook, Instagram 1 tiếng, chơi game 30 phút thì khi tới giới hạn đó, ứng dụng sẽ tự động chặn để không cho bạn dùng thêm, tới ngày hôm sau mới dùng tiếp được (hoặc phải mở khóa, tắt chế độ giới hạn đó đi).
Tải về ActionDash cho Android miễn phí tại đây.