Các bài trả lời tranbinh198074

Thảo luận trong 'Khoa học - Quân sự' bắt đầu bởi Dualeothanhlich, 14/8/19. Trả lời: 233, Xem: 33596.

  1. tranbinh198074

    Tham gia:
    18/11/15
    Được thích:
    1,824
    Best Answers:
    0
    tranbinh198074
    CAO CẤP
    Chưa rảnh xem nhưng hình như ông này phát phát minh ra dòng điện một chiều thì phải.
     
    1. cothach

      Tham gia:
      29/6/10
      Được thích:
      667
      Best Answers:
      0
      cothach
      TÍCH CỰC
      cothach
      @tranbinh198074 Volta người Ý thì phải
       
      lequangdat1986T.NC thích nội dung này.
    2. Kurato

      Tham gia:
      13/5/19
      Được thích:
      20
      Best Answers:
      0
      Kurato
      ĐẠI BÀNG
      Kurato
      @tranbinh198074 Mình tưởng dòng điện một chiều là có sẵn rồi chứ, ổng chỉ khám phá ra thôi
       
      lequangdat1986 thích nội dung này.
    3. KaiStone

      Tham gia:
      4/3/09
      Được thích:
      304
      Best Answers:
      0
      KaiStone
      ĐẠI BÀNG
      KaiStone
      @tranbinh198074 Edison đi đầu trong việc thương mại hóa dòng điện 1 chiều, nhưng sau đó bị áp đảo bởi Tesla.
       
      lequangdat1986, GeforceGTX, kcatter1 người khác thích nội dung này.
    4. Seneken

      Tham gia:
      15/10/08
      Được thích:
      105
      Best Answers:
      0
      Seneken
      ĐẠI BÀNG
      Seneken
      @KaiStone Tesla là thiên tài còn Edison là con buôn :D
       
    5. hacrot3000

      Tham gia:
      15/3/12
      Được thích:
      1,637
      Best Answers:
      0
      hacrot3000
      TÍCH CỰC
      hacrot3000
      @tranbinh198074 Dòng điện một chiều là hiện tượng vật lý tự nhiên do tạo hoá phát minh ra từ thời thượng cổ, đó không phải là một phát minh của bất kỳ một ai. Cho nên trong suốt lịch sử vật lý, người ta chỉ dùng từ "khám phá" ra dòng điện, điện tích, ... chứ không ai gọi là phát minh cả.

      Volta là người đầu tiên phát minh ra thiết bị lưu trữ dòng điện một chiều: pin Volta, Volta không phải là người đầu tiên khám pha ra được điện 1 chiều như nhiều người tưởng nhưng nhờ cái vụ pin và định nghĩa được điện áp nên tên của ông mới được đặt làm đơn vị tính cho hiệu điện thế: Volt (Viết tắt của Volta).

      Edison là người xây dựng được công ty cung cấp điện chiếu sáng đầu tiên, ổng cũng không phát minh ra cái máy sản xuất điện, chỉ đơn giản ông có đủ tiền mua, có đủ danh tiếng để tìm kiếm khách hàng. Tuy nhiên sau đó Edison bị đánh bại bởi Tesla khi Tesla dùng điện xoay chiều nên truyền tải được điện công suất cao hơn đi xa hơn và ít hao hụt hơn Edison dẫn đến lợi nhuận cao hơn. Nhân tiện Tesla và công ty của ông sau đó bị Edison tiêu diệt bằng tài chính nhưng lịch sử đã giết chết Edison khi ngày nay nơi nơi đều dùng điện xoay chiều để truyền tải.
       
      truong131433, smartphone261, xuanquyhnvn4 người khác thích nội dung này.
    6. keymaster

      Tham gia:
      2/7/12
      Được thích:
      473
      Best Answers:
      0
      keymaster
      TÍCH CỰC
      keymaster
      @tranbinh198074 Công lao lớn nhất của ổng là test ra sợi vonfram có khả năng cháy sáng trong 8000 giờ mà không thành than. Cuộc đời ổng là những chuỗi ngày dùng tiền đè người
      - mua phát minh
      - làm thương hiệu cá nhân
       
      Nguyễn Minh Việt, lequangdat1986tranbinh198074 thích nội dung này.
Đang tải...