Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


[Chia sẻ] Cách mặc áo mưa cánh dơi an toàn khi đi xe máy

Tuannph
25/7/2019 3:5Phản hồi: 279
[Chia sẻ] Cách mặc áo mưa cánh dơi an toàn khi đi xe máy
Mình thấy hiện nay đang có nhiều anh em đang sử dụng áo mưa cánh dơi khi đi xe máy không đúng cách. Loại áo mưa này tiện, dễ mặc nhưng dùng sai thì lại rất dễ gây nguy hiểm cho cả người mặc lẫn mọi người xung quanh. Vậy nên trong bài viết và video dưới đây, mình xin chia sẻ những lưu ý để mọi người có thể sử dụng áo mưa cánh dơi đúng và lái xe được an toàn trong mùa mưa này.



Phải cài nút


Trên áo mưa cánh dơi, thông thường mỗi bên sẽ có vài vị trí nút cài để cố định 2 vạt áo mưa trước/sau lại với nhau, giúp giữ cho áo mưa vào form với người mặc. Anh em khi mặc áo mưa cánh dơi thì hãy cài các nút này lại, vừa hạn chế nước mưa làm ướt người, vừa khiến việc lái xe thuận tiện và tập trung hơn.

Ao_mua_canh_doi_Xe_Tinhte (6).jpg Khi mặc áo mưa cánh dơi cần cài đủ các nút

Ao_mua_canh_doi_Xe_Tinhte (7).jpg Nút cài ở phần cánh tay

Ao_mua_canh_doi_Xe_Tinhte (10).jpg
Nút cài bên hông áo

Có một lưu ý là các chi tiết nút nhựa bấm này không phải lúc nào cũng xịn nên anh em hãy nhẹ tay lúc cài và mở nút. Lỡ mà mạnh tay làm hư nút hay rách các vị trí nút bấm thì xem như chiếc áo mưa cánh dơi đó đã bị giảm công năng sử dụng.

Ao_mua_canh_doi_Xe_Tinhte (8).jpg

Phải cố định vạt áo


Chính thao tác cài nút kể trên sẽ giúp anh em luôn giữ cho 2 vạt áo mưa cánh dơi ở nơi nó cần ở: vạt trước phủ lên người, vạt sau lót trên yên xe và người lái ngồi lên.Rất nhiều trường hợp tai nạn đã xảy ra do vạt của áo mưa cánh dơi không được cố định đúng chỗ khi lái xe.

Ao_mua_canh_doi_Xe_Tinhte (22).jpg
Tư thế mặc áo mưa cánh dơi đúng, có cài nút và cố định gọn 2 vạt áo trước sau

Chẳng hạn như vạt áo mưa trước phủ lên ghi-đông và đầu xe sẽ gây vướng víu khi bẻ lái, rồi vạt trước che mất đèn chiếu sáng vào ban đêm, chỗ đường tối, hay tệ nhất là bị gió hất ngược lên úp vào mặc người lái lúc đang chạy xe. Tóm lại, áo mưa là để chống ướt cho người mặc chứ không phải chống nước cho xe nên anh em đừng phủ vạt áo trước lên đầu xe, vừa sai mục đích vừa nguy hiểm.

Ao_mua_canh_doi_Xe_Tinhte (14).jpg

Quảng cáo


Phủ vạt áo trước lên đầu xe gây cản trở cho việc xoay trở, che mất đèn chiếu sáng và dễ bị gió thổi vạt trước che mất tầm nhìn

Trong khi đó, vạt sau của áo mưa cánh dơi bay phấp phới chẳng mấy chốc có thể bị cuốn vào bánh sau, sên hay vướng luôn vào các xe chạy bên cạnh. Khi đó thì chuyện té xe chẳng thế nào tránh khỏi. Nói chung khi chạy xe máy dưới trời mưa, mình thấy người khác mặc áo mưa cánh dơi theo kiểu bung lụa vạt trước vạt sau là mình sẽ chạy xa xa giữ khoảng cách an toàn, tránh bị vạ lây oan uổng.

Ao_mua_canh_doi_Xe_Tinhte (16).jpg
Vạt áo phía sau không được cố định gọn dễ bị cuốn vào bánh xe, rất nguy hiểm

Ao_mua_canh_doi_Xe_Tinhte (11).jpg Trước khi ngồi cần để vạt áo sau lên yên gọn gàng

Ao_mua_canh_doi_Xe_Tinhte (12).jpg
Vạt áo trước phủ lên chân để tăng khả năng che chắn nước mưa

Ao_mua_canh_doi_Xe_Tinhte (4).jpg

Quảng cáo


Mỗi người dùng một áo mưa riêng


Đúng là nếu chở gấu ngồi yên sau, nép vào lưng trú mưa dưới vạt áo rất ư là lãng mạng. Tuy nhiên mình vẫn muốn khuyên anh em nếu đi xe máy 2 người thì nên có áo mưa riêng. Có đôi chút xa cách nhưng điều này sẽ giúp cả 2 khô ráo hơn, nhất là với người lái sẽ toàn tâm toàn ý, tập trung hơn chứ không bị phân tâm khi phải chia sẻ áo mưa với người ngồi sau.

Ao_mua_canh_doi_Xe_Tinhte (17).jpg
Dùng chung áo mưa cánh dơi vừa bị ướt nhiều, vừa kém an toàn cho việc lái xe

Ao_mua_canh_doi_Xe_Tinhte (21).jpg
Tuy dùng riêng áo mưa nhưng anh này vẫn còn phủ ạt áo trước lên đầu xe

Chúc anh em lái xe an toàn.
279 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

tung2810
TÍCH CỰC
5 năm
Nhìn ninja lead là nguy hiểm nhất. Mưa hay nắng mặc rất vướng tay chân
@guzmantoi Áo này mua ở đâu vậy bạn !
@tung2810 Từ ngày m sd áo mưa này đi ko bị tạt nước vào mặt nữa
Trời cái hình 😆
Kidm
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Duy Luân Đây đâu phải áo mưa cánh dơi. Haha. Bó tay ông này.
buichinhdat
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Duy Luân Anh Luân, theo kinh nghiệm của em là món gà kho sả
@Duy Luân 😃)) cười đau bụng
Dở, mặc thế kia thì khô đc cái ng còn giày dép thì khác gì ngâm nước. SH hay lead thì để gọn chứ xe số hoặc kiểu Ab nvx thì xác định bao nhiêu nước nó đổ vào từ 2 đầu gối trở xuống
@@ ict Mua thôi, áo mưa loại rẻ dùng chưa nổi 1 năm đã hỏng
@samsunggalaxy Nhìn cái ủng chắc vậy. Bác mua ở đâu thế?
x_chien
TÍCH CỰC
5 năm
@Phong Huynh Khanh 7 elevent có bán khoảng 45k/1 đôi, hoặc chợ dân sinh sài gòn
@x_chien Thanks bác
minhtienbk
TÍCH CỰC
5 năm
Áo mưa che đèn thì xe ngược chiều ko thấy.
Trời mưa tâm nhìn hạn chế + áo mưa che đèn , + đèn xe hơi ngược chiều chói mắt nữa thì coi như xong.
edios
TÍCH CỰC
5 năm
@Mr. Đăng Giáp Công nhận dạo này ko thấy loại đấy nhiều nữa. Chắc xe gas phổ biến dần nên người ta bỏ thõng xuống sàn xe được, chân để trên sàn xe gas cũng ít bị bắn hơn xe số. Thêm lý do nữa là những năm gần đây giới trẻ đi sneaker nhiều, họ biết xót giày 😆
giacay
TÍCH CỰC
5 năm
@Mr. Đăng Giáp Ghét nhất áo có lỗ lọt gương, chẳng khác nào dẫn nước đổ thẳng vào người
Vmemory
CAO CẤP
5 năm
@giacay Mình lên Shopee vẫn thấy bán rất nhiều. Giờ rất nhiều loại, ngoài loại trong suốt chỗ đèn xe, còn có loại phủ gương trong suốt để có thể dòm gương chiếu hậu. Bên cạnh loại 2 đầu thì mới nhất là mấy loại có khẩu trang, che luôn cái mặt
@giacay Đúng vậy. Nước cứ theo chỗ đó rồi chảy xuống. Áo mưa phản tác dụng 😁
mAd_lOvE
ĐẠI BÀNG
5 năm
Không phủ vạt lên đầu xe thì 100% giày tắm mưa :p
Vmemory
CAO CẤP
5 năm
@Yan20142297 Cho hỏi bọc giày thì có trơn không? Trơn thì xác định lúc thắng gấp cũng té sấp mặt
BenGlo
CAO CẤP
5 năm
@Vmemory Lấy túi nilon bọc lại ý :p
Vmemory
CAO CẤP
5 năm
@BenGlo Thà là ướt, chứ bọc nylon có ngày ngã ra đường
hiepsidau
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Vmemory Loại của Givi có đai cột giày và mặt đế chống trơn giá khoảng 250k 1 đôi.
Đang đi nguyên set của Givi, khá ok
Bữa ngựa ngựa mua bộ quần áo mưa, lúc mặc thì ngon lành, lúc cởi thì cởi luôn cái quần trong, vì bữa đó mặc quần xà lỏn đi mua đồ cho vk. Làm mấy em bán cafe thấy đ.í.t mình. 😔
iolna
TÍCH CỰC
5 năm
@Cuộc sống tốt Chắc trêu? :oops:
Rnee
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Cuộc sống tốt Áo mưa có thêm công dụng
mycroft
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Cuộc sống tốt Comment hài vl 😃
@Cuộc sống tốt Cởi cẩn thận chút là được bác ơi. Em xài mưa bộ suốt 😃.
Đi đường sợ nhất mấy thím chạy tay ga + áo mưa phủ cả đèn & gương + xi nhan không bao giờ rẽ. Mà thực ra không có áo mưa cũng vậy, bẻ cái gương xe để soi mặt trời đúng kiểu phải bị cán mới vừa.
Atala
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Atala Nói đến áo mưa thì nói đến màu sắc. Phải chọn loại có màu loè loẹt để người đi đường biết mà né tránh. Tránh mua màu đen màu xanh.
@Atala Chủ yếu đi lúc trời mưa thì vẫn phải bật đèn xe chứ màu mình nghĩ không quan trọng bằng đèn đâu. Nay đa số người ta chẳng phải mua áo mưa nữa, mua xe cũng được tặng áo mưa, mua bảo hiểm/làm việc ở công ty, event... cũng đều có áo mưa/mũ bảo hiểm cả, loại nào có vạch phản quang ở sau lưng thì càng tốt.
Vmemory
CAO CẤP
5 năm
@Atala Mình thì nghĩ đội mũ bảo hiểm là có trách nhiệm với bản thân thôi. Ngoài đội cho có thì phải đội cho vừa & cho tốt
Tuananh Ho
ĐẠI BÀNG
5 năm
@quangthach599 Em thì thấy mấy chị em trang bị đủ 2 gương zin mà ko bao giờ nhìn gương. Ko biết có biêta công dụng của nó ko, có chị gương thẳng lên trời, còn có chị có gương mà khi rẽ quay đầu ra sau và giơ tay xin đường nữa mới khó hiểu
iolna
TÍCH CỰC
5 năm
Tuyệt vời!
Không biết anh em nào có chia sẻ cái link nào mua áo mưa này cho tinh tế không? Áo em mặc nó không đúng size, che không hết và rất dễ bị ướt phần 2 chân.
Áo mưa bộ quần-áo thì em không mặc được ạ.
Ngoài ra, em có hay đeo cái balo có chứa laptop đằng sau. Balo của em không có tính năng chống thấm nước (cái Xiaomi Urban Life Style đó; quảng cáo thì có nhưng với cái giá của nó thì em chẳng thể nào yên tâm nổi). Với lại, khi mặc áo mưa cánh dơi này, thì phần kéo khoá của balo, anh em hay kéo lên trên đỉnh hay kéo về 1 phía bên dưới ạ? Em thấy kéo lên trên đỉnh thì có vẻ an tâm hơn vì phần trên đó khi mặc áo mưa nó cao hơn, kín hơn.
@iolna Trông vậy thôi bác chứ đi vào rất vừa. Như đi giày luôn, nó bao nguyên đôi giày nên chả cần tháo ra. Từ dép lê cho tới giày thể thao. Tất nhiên là mình đi xe máy phải thiệt rồi bác, nhưng có đồ bảo hộ thì nó vẫn khá khô ráo, sạch sẽ. Sợ nhất cái cảnh đi mưa vào cty, người ướt sũng, giày thì bốc mùi, ẩm ẩm, khó chịu lắm.
iolna
TÍCH CỰC
5 năm
@_MyLoveIsWinter_ Yes!
Vmemory
CAO CẤP
5 năm
@iolna Bạn thử loại áo mưa măng tô xem có hợp không.
iolna
TÍCH CỰC
5 năm
@Vmemory A đây rồi! Cảm ơn bác kết hợp với cái bọc chân nữa là full cây nhưng mà áo mưa kia thì lại không đeo balo được. 😔
LINKIN-VAN
ĐẠI BÀNG
5 năm
Mưa thì đi oto
Chuẩn luôn
Làm luôn bài chia sẻ đeo áo mưa luôn đi mod ơi ;)
laknvh15
ĐẠI BÀNG
5 năm
Cứ kê vào mông cho an toàn
Mẫu diễn chưa deep lắm 😁
Bay vù vù
ĐẠI BÀNG
5 năm
Mình tưởng ai cũng biết mặc rồi @@
@Bay vù vù Bác ra đường trời mưa sẽ rõ cái tưởng của bác là sai lầm.
nkahminh
TÍCH CỰC
5 năm
6, 7 năm nay không còn dùng áo cánh dơi nữa, mưa to+gió là ướt như không mặc luôn
Vaanres
CAO CẤP
5 năm
@nkahminh sao không mưa áo mưa bộ cho chắc bạn, không lo mưa gió tạt
nkahminh
TÍCH CỰC
5 năm
@Vaanres Thì mình nói là 6, 7 năm nay mình không dùng áo cánh dơi nữa đó. Đi xa thì dùng áo bộ, trong thành phố thì áo kín hông
Cách an toàn nhất là không mặc loại áo mưa này, dùng áo mưa bộ thôi. Áo mưa này rất nguy hiểm khi trùm cả lên đầu xe và gió tạt.
@SuzukiAxeloHPcity Đúng á bác, sỏ 2 gương qua lỗ thì nguy hiểm nữa. Đã có người ngã xuống mương nước bị kẹt vì cái đó và đuối nước
@phoden Còn có thể loại áo cánh dơi mà có lỗ cho người ngồi sau chui đầu vào nữa. Nhìn thấy mình nghĩ không biết nếu ngã thì họ thoát ra kiểu gì. Nói chung đừng vì chữ TIỆN mà rước vạ vào thân các bác ạ.
Vaanres
CAO CẤP
5 năm
@SuzukiAxeloHPcity áo mưa bộ thì lúc mặt tốn thời gian, phải mặt trước khi lên xe.
@Vaanres Ở nhà mặc đi mới phải mặc cẩn thận bác ạ. Ngoài đường chỉ cần 1 phút là mặc xong. Em vẫn dùng quanh năm đây. Mua bộ áo mưa 500k cho bền, to hơn quần áo bt 1 size, ống quần thọc cả giầy vào thoải mái, mặc vào người chưa đến 30s, áo to nên trùm cả balo, mưa to vội thì kéo 1 lần khoá thôi, mưa nhỏ thong thà được mới đóng đủ 3 lần khoá + cúc. Ngồi bấm đt thì nghĩ bất tiện, đến lúc cần nhanh thì tự khắc sẽ nhanh thôi bác 😁
Hay
w32
TÍCH CỰC
5 năm
Chia sẻ của Ad khá hữu ích. Nhưng tốt nhất mọi người nên mua cho mình áo mưa bộ. Vừa không bị ướt, đỡ lạnh và còn dễ lái xe nữa.
@w32 Trước có mua áo mưa bộ mặc được vài lần thấy bất tiện lại vứt.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019