đề tài này có nói mãi cũng chả giải quyết được vấn đề gì, bởi vì đây thuộc về ý thức, mà ý thức không tự nhiên mà có, phải có hành động tạo thói quen, thói quen tạo ý thức (không biết bài vở có đúng không 😆), nhưng trước khi có hành động thì phải có sự tác động từ chế tài, còn nếu không có thì cứ ngồi mà mơ, còn ai đó nói rằng đi ra ngoài lấy không của người ta xem có gì bị không, thì có bị đó, nhưng ở đây trong trường hợp này thì không bị hoặc chưa thấy bị. Còn nếu nói về nhân quả ah, chỉ là câu hô hào suông thôi. Nếu nhân quả có thể dùng làm cơ sở chế tài thì quá đơn giản cho mọi việc 😃
Mình không ủng hộ việc xài lậu, nhưng phải thực tế là nó luôn tồn tại song song với bản quyền, liệu trong tương lai app lậu có biến mất hoàn toàn được không?
Lợi ích cũng cần đi cùng bài toán chi phí nữa. Chứ có tiền thì nên dùng bản quyền. Còn không có đủ tiền thì muốn dùng cũng không được. Vẫn có một bộ phận có tiền nhưng vẫn thích xài đồ lậu thì nên đọc bài viết này.
Thật sự nó còn liên quan đến khả năng tài chính của mỗi người.
Tuy nhiên vẫn ủng hộ mua các phần mềm của anh em DEV nhỏ để ủng hộ và giúp anh em có tinh thần phát triển tốt hơn !