Nói thật pi chỉ dành cho ai đam mê. Còn thực dụng hơn thì T tính thế này.
Để ở nhà làm media, xem phim, lướt web, đọc tài liệu... Thì T thấy mua máy pc đồng bộ cũ vẫn tốt hơn nhiều.
VD: bạn đầu tư 5tr gồm pi và màn hình hoặc pc đồng bộ và màn hình. Giả sử màn hình cùng 1 loại thì sẽ thấy PI chỉ đc nhỏ gọn hơn pc đồng bộ. Còn lại thua mọi mặt luôn.
PI dành cho ai?
- Nhiều tiền
- Lập trình
- cần nhỏ gọn
Với số đông thì pc đồng bộ vẫn hơn. Giờ 1 bộ đồng bộ giá hơn 1tr là mạnh hơn pi gấp 69,96 lần rồi
pi 4 thì chưa sài chứ pi 3 lên mạng không đã lag tung chảo rồi. Nói chung không khả thi. Tầm 2tr mua cái máy bàn main g41 ram 4 gb chạy chấp 10 con pi.
Con RaspberryPi bị nghẽn cổ chai ở cái thẻ sd, phần cứng chỉ nên chạy terminal, giá như có cái cổng esata thì còn đỡ. Dùng mục đích vọc vạch ok, dùng thay máy tính sd hàng ngày thì ức mà chết.
Mình thấy nếu thừa thì tận dụng, còn nếu ko có thì ko nên mua raspberry về làm PC, vốn dĩ ko đúng mục đích của nó, cấu hình thì lại yếu, set up cũng loằng ngoằng ( dĩ nhiên với đa phần ae thì dễ hiểu, nhưng chẳng có lí do gì để phải mua thêm mấy cái cáp, mấy cái cổng chuyển, bộ nguồn, abcxyz ). Thà mua cái cây đồng bộ cũ là ngon nhất
Sợ các bác cmt trên này quá. Phải nhớ rằng con PI này sinh ra đâu phải để thương mại hoá chạy PC cho các bác đâu mà bày đặt phải có cái này cái kia.
Nó sinh ra là cho sinh viên học tập và nghiên cứu, muốn thêm cái gì, làm cái gì thì phải nghiên cứu và tự add thêm vào, rồi tối ưu mới dùng được. :eek:
Ăn sẵn thì các bác vác 4-5 triệu ra làm em mini PC đồng bộ, đảm bảo chạy ngon mượt mà luôn. :rolleyes: