Năm nay bộ đôi Note 10 không dùng file system (hệ thống file) EXT4 nữa mà đã chuyển qua F2FS. Định dạng EXT4 đã được sử dụng trên nền tảng Android kể từ khi Android xuất hiện cho đến nay, tuy nhiên Note 10 đã chuyển sang dùng F2FS cùng với bộ nhớ lưu trữ UFS 3.0, vậy file system là gì? Tại sao Samsung lại dùng F2FS? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu một chút.
File system là gì?
Trong điện toán, một hệ thống file (file system) kiểm soát cách lưu trữ và truy xuất dữ liệu. Không có hệ thống file, thông tin được lưu trong các phương tiện lưu trữ sẽ là một khối dữ liệu lớn mà không có cách nào để biết nơi một phần thông tin dừng lại và phần tiếp theo bắt đầu. Bằng cách tách dữ liệu thành từng mảnh và đặt tên cho mỗi mảnh, thông tin dễ dàng được phân tách và xác định. Cấu trúc và quy tắc logic được sử dụng để quản lý các nhóm thông tin và tên của chúng được gọi là "hệ thống file"
Lịch sử hệ thống file EXT4 và F2FS
Android ngay từ đầu đã sử dụng hệ thống file EXT4, mặc dù trong lịch sử đã có những smartphone như OnePlus 3T đã thử nghiệm F2FS nhưng ở thế hệ sau họ đã quay trở lại với EXT4.
File system là gì?
Trong điện toán, một hệ thống file (file system) kiểm soát cách lưu trữ và truy xuất dữ liệu. Không có hệ thống file, thông tin được lưu trong các phương tiện lưu trữ sẽ là một khối dữ liệu lớn mà không có cách nào để biết nơi một phần thông tin dừng lại và phần tiếp theo bắt đầu. Bằng cách tách dữ liệu thành từng mảnh và đặt tên cho mỗi mảnh, thông tin dễ dàng được phân tách và xác định. Cấu trúc và quy tắc logic được sử dụng để quản lý các nhóm thông tin và tên của chúng được gọi là "hệ thống file"
Lịch sử hệ thống file EXT4 và F2FS
Android ngay từ đầu đã sử dụng hệ thống file EXT4, mặc dù trong lịch sử đã có những smartphone như OnePlus 3T đã thử nghiệm F2FS nhưng ở thế hệ sau họ đã quay trở lại với EXT4.
F2FS được phát triển và giới thiệu vào năm 2012 bởi chính Samsung, ban đầu họ phát triển F2FS như một hệ thống file có cấu trúc nhật ký (log-structured file system) có khả năng tính toán các đặc điểm của thiết bị lưu trữ dựa trên bộ nhớ flash NAND. Ngược lại đó thì phiên bản ổn định của EXT4 được giới thiệu từ năm 2008 như là một sự kế thừa từ EXT3
Sự khác biệt: tốc độ và sự ổn định
EXT4 ra đời sớm hơn và không nhận được quá nhiều bản cập nhật cho cấu trúc cơ bản. Còn F2FS thì ngược lại, có thể nhận các bản cập nhật lớn mang theo những thay đổi lớn. Chính vì vậy với một nền tảng mở như Android, với đa dạng các loại cấu hình phần cứng và sự phân mảnh rất lớn làm cho F2FS trở thành một sự lựa chọn khó khăn hơn. EXT4 vì vậy, được đánh giá là ổn định hơn.
Tuy nhiên F2FS lại có ưu điểm là nhanh hơn đáng kể vì nó là hệ thống file được phát triển chủ yếu cho bộ nhớ flash NAND ngay từ đầu và nó có thể phổ biến cho các OEM với các dòng sản phẩm tầm cao. Và với thời gian đã đủ lâu để F2FS trở nên ổn định hơn, đặc biệt khi được sánh vai với UFS 3.0 cũng do Samsung phát triển, bây giờ có lẽ đã đến thời điểm chín muồi để Samsung chuyền dần sang F2FS.
Sử dụng hệ thống file này chính là yếu tố khác biệt giữa các thiết bị sử dụng bộ nhớ UFS 3.0. Như hình chụp từ tài khoản Twitter Ice universe, Galaxy note 10 vượt qua lần lượt OnePlus 7 Pro và Galaxy Fold ở tốc độ đọc ghi tuần tự
Mình hệ thống lại so sánh theo bảng sau
Quảng cáo
Tương lai thì sao?Chưa thể chắc chắn, nhưng có thể Samsung đang muốn thử nghiệm F2FS trên Galaxy Note 10, nếu F2FS mang lại đủ lợi ích thì có thể là tiền đề để xuất hiện trên các flagship tương lai như Galaxy S11 và cuối cùng phổ cập trên tất cả các phân khúc, mặc dù có thể mất thời gian tương đối lâu
Đối với các flagship cũ, cơ hội sử dụng hệ thống file mới có lẽ hơi khó. Về lý thuyết, F2FS có thể được thay thế thông qua các bản cập nhật phần mềm cho các thiết bị cũ dùng EXT4 như Galaxy Note 9 hay S10, tuy nhiên quá trình này sẽ yêu cầu người dùng xóa sạch hoàn toàn bộ nhớ điện thoại và đây có lẽ không phải là một lựa chọn mà Samsung sẽ dành cho số đông.
Các bạn nghĩ thế nào về vấn đề này, liệu S11, Note 11 có được ứng dụng hệ thống file mới này không? tham gia thảo luận cho vui nhé 😁
Tham khảo: Sammobile