Một thử nghiệm tiến hành trên nhiều tài khoản Instagram cho thấy những người càng đăng tải nhiều cảnh “tự sướng” thì trong cuộc sống, họ được người khác đánh giá ít thành công, thiếu an toàn hơn và cũng ít thân thiện, hoà đồng. Mối liên kết tiêu cực này thậm chí còn rõ ràng hơn đối với người thích selfie và khoe thân thể, chẳng hạn như chụp trước gương.
Nếu có 2 bài post cùng một nội dung, chẳng hạn như về thành tích hoặc kỳ nghỉ đang diễn ra, thì đối với người đăng hình do người khác chụp sẽ luôn nhận được cảm xúc tích cực từ người xem hơn so với những người đăng ảnh tự sướng.
Để đưa ra kết luận này, nhà tâm lý học Chris Barry từ Đại học bang Washington và các cộng sự của ông đã tiến hành một thử nghiệm với sự tham gia của hàng trăm sinh viên. Họ đến từ 2 trường đại học khác nhau, và được chia làm 2 nhóm riêng biệt. Nhóm đầu tiên có 30 sinh viên, họ được yêu cầu điền vào một bảng câu hỏi khảo sát tính cách, đồng thời cho phép các nhà nghiên cứu xem 30 bài post gần đây của họ trên Instagram.
Mỗi 1 bài viết sẽ được phân tích xem đó là ảnh selfie hay được người khác chụp, cũng như xem xét chủ đề của tấm ảnh, chẳng hạn như mối quan hệ, sự kiện, hoạt động hay thành tựu...Những hồ sơ này sau đó được gửi đến nhóm thứ 2, bao gồm gồm 119 sinh viên khác. Họ được yêu cầu đánh giá những người này thông qua các tấm ảnh bằng 13 tiêu chí, trong đó bao gồm “chỉ quan tâm đến bản thân”, “thiếu tự trọng” và “thành công”
Kết quả cho thấy phần lớn nhận định tích cực dành cho người đăng ảnh do người khác chụp, chẳng hạn như thành công, thân thiện và hoà đồng. Trong khi đó, nhóm có nhiều ảnh selfie thì ngược lại hoàn toàn, họ nhận được các đánh giá khá tiêu cực, như khép kín, tự ti, không cởi mở và thiếu thành công trong cuộc sống.
Các nhà khoa học không lý giải được vì sao hình tự sướng lại nhận được phản hồi tiêu cực như vậy, song có thể hình do người khác chụp cho người khác cái nhìn tương tự như trong đời thật, thay vì chỉ nhìn thấy một khuôn mặt.
Nếu có 2 bài post cùng một nội dung, chẳng hạn như về thành tích hoặc kỳ nghỉ đang diễn ra, thì đối với người đăng hình do người khác chụp sẽ luôn nhận được cảm xúc tích cực từ người xem hơn so với những người đăng ảnh tự sướng.
Để đưa ra kết luận này, nhà tâm lý học Chris Barry từ Đại học bang Washington và các cộng sự của ông đã tiến hành một thử nghiệm với sự tham gia của hàng trăm sinh viên. Họ đến từ 2 trường đại học khác nhau, và được chia làm 2 nhóm riêng biệt. Nhóm đầu tiên có 30 sinh viên, họ được yêu cầu điền vào một bảng câu hỏi khảo sát tính cách, đồng thời cho phép các nhà nghiên cứu xem 30 bài post gần đây của họ trên Instagram.
Mỗi 1 bài viết sẽ được phân tích xem đó là ảnh selfie hay được người khác chụp, cũng như xem xét chủ đề của tấm ảnh, chẳng hạn như mối quan hệ, sự kiện, hoạt động hay thành tựu...Những hồ sơ này sau đó được gửi đến nhóm thứ 2, bao gồm gồm 119 sinh viên khác. Họ được yêu cầu đánh giá những người này thông qua các tấm ảnh bằng 13 tiêu chí, trong đó bao gồm “chỉ quan tâm đến bản thân”, “thiếu tự trọng” và “thành công”
Kết quả cho thấy phần lớn nhận định tích cực dành cho người đăng ảnh do người khác chụp, chẳng hạn như thành công, thân thiện và hoà đồng. Trong khi đó, nhóm có nhiều ảnh selfie thì ngược lại hoàn toàn, họ nhận được các đánh giá khá tiêu cực, như khép kín, tự ti, không cởi mở và thiếu thành công trong cuộc sống.
Các nhà khoa học không lý giải được vì sao hình tự sướng lại nhận được phản hồi tiêu cực như vậy, song có thể hình do người khác chụp cho người khác cái nhìn tương tự như trong đời thật, thay vì chỉ nhìn thấy một khuôn mặt.
Nguồn: Science Alert