Một nghiên cứu mới được công bố của học viện Wistar thuộc trường đại học Puerto Rico đang gây nên nhiều tranh cãi khi kết quả đi ngược lại những gì chúng ta đã biết trong việc lây nhiễm HIV từ trước tới nay. Từ trước đến giờ ta vẫn luôn cho rằng tinh trùng là 1 trong những cách gây lan truyền HIV-1 sang người khác, nhưng kết quả của nghiên cứu lại cho thấy nếu tiếp xúc thường xuyên và đều đặn với 1 lượng tinh trùng nhất định thì nó sẽ làm thay đổi đặc tính của các tế bào trong âm đạo, làm giảm nguy cơ lây nhiễm sau này.
Theo các nhà khoa học thì đây có thể là câu trả lời cho lý do tại sao có 1 nhóm nhỏ các phụ nữ hoạt động trong ngành công nghiệp tình dục trên thế giới sau nhiều lần làm xét nghiệm vẫn không nhiễm HIV bất kể ngày nào họ cũng làm việc. Họ cũng cho biết mặc dù loài người đã biết đến HIV hơn 30 năm nhưng đây mới là nghiên cứu đầu tiên mô tả chi tiết về việc tế bào thay đổi khi tiếp xúc liên tục và đều đặn với tinh trùng, qua đó giúp làm giảm khả năng lây nhiễm HIV.
Mặc dù nhóm cũng nói đây là 1 phát hiện bất ngờ nhưng nhờ vậy mà con người đã có thêm 1 góc nhìn khác về quá trình lây nhiễm cũng như ngăn chặn của HIV. Vào thời điểm hiện tại việc quan hệ tình dục không dùng bao cao su hay "chân trần" luôn được coi là 1 dạng quan hệ không an toàn, tuy nhiên theo những gì nhóm phát hiện được thì không hẳn là vậy, ở vài trường hợp đặc biệt nó lại có tác dụng tốt. Rất có thể đây là 1 tiền đề để các nhóm nghiên cứu tham khảo trong quá trình phát triển vaccine phòng chống HIV.
Trong thử nghiệm các loài động vật được cho tiếp xúc với tinh trùng 2 lần 1 tuần trong vòng 20 tuần liên tục (ở động vật thì là SIV, 1 loại virus có tác động lên loài linh trưởng với các biểu hiện tương tự như HIV ở người), sau khoảng thời gian này chúng sẽ được cho 1 liều thấp thuốc kháng SIV và đợi xem tình hình thế nào. Kết quả là 42% trong số đó đã giảm các nguy cơ lây nhiễm. Họ cũng đem đếm tế bào CD4 và cho thấy có lượng thụ thể CCR5 (là thứ giúp HIV thâm nhập vào tế bào) thấp hơn bình thường.
Hơn nữa nhóm protein/glycoprotein CCL5 cũng tăng hơn, giúp gây ức chế HIV tốt hơn. Tất nhiên đây mới chỉ là thử nghiệm trên linh trưởng, và có 1 chú ý nữa là khi việc giúp "nâng cấp" tế bào khi tiếp xúc thường xuyên với tinh trùng này chỉ có tác dụng khi phải chiến đấu với 1 lượng virus thấp, còn nếu lượng virus lớn thì vẫn có thể lây nhiễm, thế nên đây không phải là cách để chặn đứng hoàn toàn khả năng lây nhiễm HIV.
Điều chốt lại của nghiên cứu này đó là giờ chúng ta đã biết thêm 1 khả năng cơ thể tự chống lại sự lây nhiễm, còn cách phòng ngừa tốt nhất vẫn cứ là xài bao cao su, vừa rẻ vừa tiện. Còn nếu dư dả thì có thể mua liều dự phòng PrEP để chống lại căn bệnh này.
Tham khảo Wistar
Theo các nhà khoa học thì đây có thể là câu trả lời cho lý do tại sao có 1 nhóm nhỏ các phụ nữ hoạt động trong ngành công nghiệp tình dục trên thế giới sau nhiều lần làm xét nghiệm vẫn không nhiễm HIV bất kể ngày nào họ cũng làm việc. Họ cũng cho biết mặc dù loài người đã biết đến HIV hơn 30 năm nhưng đây mới là nghiên cứu đầu tiên mô tả chi tiết về việc tế bào thay đổi khi tiếp xúc liên tục và đều đặn với tinh trùng, qua đó giúp làm giảm khả năng lây nhiễm HIV.
Mặc dù nhóm cũng nói đây là 1 phát hiện bất ngờ nhưng nhờ vậy mà con người đã có thêm 1 góc nhìn khác về quá trình lây nhiễm cũng như ngăn chặn của HIV. Vào thời điểm hiện tại việc quan hệ tình dục không dùng bao cao su hay "chân trần" luôn được coi là 1 dạng quan hệ không an toàn, tuy nhiên theo những gì nhóm phát hiện được thì không hẳn là vậy, ở vài trường hợp đặc biệt nó lại có tác dụng tốt. Rất có thể đây là 1 tiền đề để các nhóm nghiên cứu tham khảo trong quá trình phát triển vaccine phòng chống HIV.
Trong thử nghiệm các loài động vật được cho tiếp xúc với tinh trùng 2 lần 1 tuần trong vòng 20 tuần liên tục (ở động vật thì là SIV, 1 loại virus có tác động lên loài linh trưởng với các biểu hiện tương tự như HIV ở người), sau khoảng thời gian này chúng sẽ được cho 1 liều thấp thuốc kháng SIV và đợi xem tình hình thế nào. Kết quả là 42% trong số đó đã giảm các nguy cơ lây nhiễm. Họ cũng đem đếm tế bào CD4 và cho thấy có lượng thụ thể CCR5 (là thứ giúp HIV thâm nhập vào tế bào) thấp hơn bình thường.
Hơn nữa nhóm protein/glycoprotein CCL5 cũng tăng hơn, giúp gây ức chế HIV tốt hơn. Tất nhiên đây mới chỉ là thử nghiệm trên linh trưởng, và có 1 chú ý nữa là khi việc giúp "nâng cấp" tế bào khi tiếp xúc thường xuyên với tinh trùng này chỉ có tác dụng khi phải chiến đấu với 1 lượng virus thấp, còn nếu lượng virus lớn thì vẫn có thể lây nhiễm, thế nên đây không phải là cách để chặn đứng hoàn toàn khả năng lây nhiễm HIV.
Điều chốt lại của nghiên cứu này đó là giờ chúng ta đã biết thêm 1 khả năng cơ thể tự chống lại sự lây nhiễm, còn cách phòng ngừa tốt nhất vẫn cứ là xài bao cao su, vừa rẻ vừa tiện. Còn nếu dư dả thì có thể mua liều dự phòng PrEP để chống lại căn bệnh này.
Tham khảo Wistar