Rừng Amazon cháy vì con người ăn quá nhiều thịt

MinhTriND
25/8/2019 8:31Phản hồi: 215
215 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cháy là do lửa thôi. Nên cấm dùng lửa.
Hóng Showbitch VN khóc thuê
@Resurrecting Tư Chính thì chúng nó câm mõm cả lũ.
D.m lũ xướng ca vô loài.
Thấy mỗi ông Thành Lộc và 1 số ít còn có loài, chứ rặt lũ còn lại câm nín
Lâu lâu tinhte có được một bài thực sự hữu ích. Lời khuyên được đưa ra là nên giảm ăn thịt lại, rất hay, đã qua rồi cái thời đói khát ăn như hạm, hãy ăn để thưởng thức, người châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng ăn quá nhiều !
@vkhanh2007 Số liệu đâu? Nói châu á và vịt nan ăn nhiều, chắc thấy bạn chú ăn rồi phán à
nguyenvtu
TÍCH CỰC
5 năm
@vkhanh2007 Âu Mỹ mới tiêu thụ nhiều đấy bạn, bạn nghĩ cái thể chất vượt trội của bọn da trắng là do ăn chay ấy hả?
Ôi, nhìn cháy rừng mà thấy the thảm quá. 20% oxy là nó đóng góp là con số quá lớn.
t0e
ĐẠI BÀNG
5 năm
Hôm qua nghe thời sự bảo cháy ở khu vực giữa mấy nc nên chắc các bên chờ nhau dập hộ
Hàng ngày nên ăn chay, nghe kinh, niệm Phật, làm việc tốt, phù độ chúng sanh 😁
thuchikiem
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Khẩu trang xanh mong tất cả mọi người đều như bạn
@Khẩu trang xanh Và bớt khẩu nghiệp lại nữa co-cho-dung-va-cung-cho-do-faa084.jpg
zackichun
TÍCH CỰC
5 năm
chuyển sang ăn chay cho lành mạnh các bạn
kurt80
TÍCH CỰC
5 năm
@zackichun Bạn và mọi người cứ ăn chay. Tôi thì không, cơ thể tôi cần nhiều loại chất mà trong thực phẩm chay không có. Cơ thể con người đã tiến hoá bấy nhiêu năm và phù hợp với chế độ ăn không chay rồi. Ăn chay để làm gì?
@zackichun Nếu ăn chay bạn ko ăn 2-3 bát cơm đâu, mà phải ăn bằng chậu như heo ăn cám đó.
Chỉ so để nói về dinh dưỡng chứ ko ý gì đâu
zackichun
TÍCH CỰC
5 năm
@kurt80 đúng rồi,đó là lựa chọn của mỗi người mà bạn
Bậy bạ. Làm nông nghiệp trồng trọt sẽ tốn đất hơn làm nông nghiệp chăn nuôi. Giờ ko chăn nuôi đại gia súc nữa, chuyển hết qua ăn gà thì mắc mưu bọn bán gà chứ sao. Còn nếu chuyển sang ăn chay, thì lại quay về bài toán phá rừng trồng ngũ cốc rau củ...mới đủ cung cấp lượng thức ăn thay cho lượng thịt bị thay thế.
Đồng ý là ăn chay với đồ "chuẩn xịn" ko hoá chất, ko dư lượng thuốc...sẽ tốt cho sức khoẻ. Nhưng thế ko có nghĩa là ăn thịt với lượng vừa phải thì là có hại tới môi trường. Con người đã tiến hoá nhờ ăn thịt, bộ máy tiêu hoá cũng thích nghi với việc ăn hỗn hợp (ruột thừa teo nhỏ lại). Cứ thử cho 1 khu công nghiệp 50 ngàn công nhân làm việc 12h/ngày toàn bộ ăn chay xem. Làm vào mắt. Ăn chay chỉ thích hợp mấy bố mấy mẹ ít động chân tay, làm việc trí óc hoặc ngồi rảnh nghĩ trò vận động người khác thôi. Nếu bỏ qua trường hợp ăn quá nhiều ( mà đã gọi là quá nhiều thì chay hay mặn đều ko tốt), thì 1 khẩu phần ăn có lượng thịt và rau hợp lý ( thay đổi tùy theo đặc thù dân tộc vùng miền) sẽ là tốt nhất cho sức khoẻ.
@eternal_vnn Thì mấy bài kiểu này toàn đám cổ súy ăn chay viết mà 😆))
masterss0
TÍCH CỰC
5 năm
@eternal_vnn vấn đề là trồng trọt có ưu điểm là nó vẫn tạo ra oxy 😁
ăn chay thì ăn xong cứ cảm giác như chưa ăn ấy :oops: trc mình cũng học đòi ăn chay nửa tháng xuống 2kg, sợ tới giờ luôn 😕
l0ngnguye
TÍCH CỰC
5 năm
Khó hiểu. Dù không ăn thịt, không mở trang trại thì ông vẫn phải chặt rừng để có đất để trồng các cây họ đậu bla bla chứ sao ko ăn thịt thì lại không có cảnh chặt rừng ? Chỉ còn cách là loài ng chết mẹ hết đi thôi kaka
@l0ngnguye tư tưởng Thanos vãi.
l0ngnguye
TÍCH CỰC
5 năm
@Gabriel le cách làm của Thanos rất hay, mọi người chết mà ko cảm giác đau đớn, cái chết như vậy đâu phải ai muốn cũng được hihi
@Gabriel le Mình cũng đồng ý với tư tưởng của Thanos này 😁
hai tmt
TÍCH CỰC
5 năm
Cháy do lửa mới đúng chứ nhỉ ???
Liên quan
Tính ra thì TQ cũng gián tiếp liên quan đấy nhỉ =]]
TQ chiếm đến 44% nhập khẩu thịt bò trong khi dân số chỉ chiếm 18%.
Thế thì chủ yếu là người TQ phải giảm ăn thịt bò.
Tiếc là anh Tập đang thương chiến với Trump và ngưng nhập khẩu thịt Mỹ. Buộc Tàu phải tăng nhập khẩu từ các nước như Brazil.
Sao, từ vớ vấn ko được phép nói à.
Có lẽ có tin tình báo k tốt cho Brazil nên Pháp doạ hủy thoả thuận thương mại với Nam Mỹ
lupinnightvn
ĐẠI BÀNG
5 năm
Mỹ và China xả khí thải giết môi trường, bị chửi không mấy ai quan tâm, giang cư mận cũng ít quan tâm.
Ngay chính tại Việt Nam, rừng Tây Nguyên, rừng Tây Bắc liên tục bị chặt phá không còn gì, cũng không ai quan tâm, phản ứng mạnh 😃
Rừng ít, rừng nhỏ thì không quan tâm bằng rừng lớn à mọi người 😔 Nhưng muốn phát triển thì chịu thôi
Không cứ do thịt bò, người chuyển sang ăn thịt con gì thì người ta lại đốt rừng để làm trang trại nuôi con đó thôi. Mấu chốt ở chỗ con người phải nghiên cứu cách thức để tăng mạnh sinh trưởng cho cây trồng, loại nào mà gieo hạt bằng máy bay xong nó có thể tự lớn trong vòng... vài tuần để phủ xanh và quang hợp mạnh ấy, chỉ có vá rừng và mở rộng rừng mới là cứu cánh cho trái đất này 😃
@loppho Chỉ có diệt chủng loài người thôi bạn ạ 😃))
Không ăn thịt thì ăn ngũ cốc, không có đất thì phá rừng,không đốt rùng thì đất đâu mà trồng ,trong khi giãi pháp thay thế là không có, nói ăn thịt nhiều rồi tàn phá Amazone là ngụy biện, do con người mà ra hết.
Dạo này hết chiến tranh thương mại đến chiến sự Syri và 1 loạt các vụ tranh chấp biển đảo , xem ra con người ngày càng hung hăng ,thế chiến thứ 3 có lẻ sắp bắt đầu.
@Lê văn zyx bớt hung hăn rồi đó chứ, thời thế chiến nói là bùm bùm chứ bây giờ đâu có vậy.
@Lê văn zyx Bọn nước lớn xưa giờ lúc nào chẳng hung hăng ?
Ctranh TM <= US, China
Syria <= US, Israel
Biển đảo <= TQ
Bắt tàu <= US
accazure
ĐẠI BÀNG
5 năm
Câu đầu tiên sai nhé chủ theart

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019