Mặt lưng của chiếc Samsung Note 10 plus màu Aurora Glow và chiếc Huawei P30 Pro có nét tương đồng nhau ở chỗ đều có hiệu ứng chuyển màu khá lung linh và đẹp mắt. Kích thước lẫn thiết kế cũng có những nét tương đồng nhất định ở cả 2 máy, đều cho cảm giác cao cấp của một chiếc flagship. Bên dưới đây là ảnh chụp so sánh ngoại hình của 2 máy. Mời anh em xem qua.
Ngoại hình
2 máy với kích thước tương đối tương đồng về chiều dài, riêng Note 10 plus sẽ hơi rộng hơn một chút ở chiều ngang. Trong điều kiện ánh sáng trắng trong studio với góc nhìn này, dễ nhận thấy 2 máy đều có hiệu ứng chuyển nhiều màu sắc khá đẹp mắt. Tuy nhiên cách cho màu của P30 Pro là “solid cứng” với các sắc thái của màu xanh, trong khi đó chiếc Note 10 Plus sẽ “trong suốt” hơn một chút với phần lớp phủ chuyển nhiều màu nằm bên ngoài lớp tráng gương bên trong.
Ngoại hình
2 máy với kích thước tương đối tương đồng về chiều dài, riêng Note 10 plus sẽ hơi rộng hơn một chút ở chiều ngang. Trong điều kiện ánh sáng trắng trong studio với góc nhìn này, dễ nhận thấy 2 máy đều có hiệu ứng chuyển nhiều màu sắc khá đẹp mắt. Tuy nhiên cách cho màu của P30 Pro là “solid cứng” với các sắc thái của màu xanh, trong khi đó chiếc Note 10 Plus sẽ “trong suốt” hơn một chút với phần lớp phủ chuyển nhiều màu nằm bên ngoài lớp tráng gương bên trong.
Đưa 2 cụm camera 2 máy lại gần. Cụm camera P30 Pro to hơn và dài hơn do bên trong là cụm camera zoom quang theo kiểu kính tiềm vọng tàu ngầm. Đổi lại Note 10 Plus có cụm camera cũng được đặt dọc một cạnh bên rất hợp lý, lại nhỏ gọn và nhìn cũng thanh mảnh hơn so với P30 Pro. Đổi lại cho sự to của cụm camera, P30 Pro sẽ có khả năng zoom quang với tiêu cự dài hơn so với Note 10. Tất nhiên, cả 2 máy đều có cụm flash cũng như cảm biến ToF ở cạnh bên cụm camera để hỗ trợ các tác vụ AR, xoá phông,….
Ở góc này sẽ thấy cụm camera trên P30 Pro cũng sẽ dày hơn khá rõ so với Note 10 Plus.
Cạnh trên của 2 máy. Note 10 Plus được thiết kế vuông vức hơn với mặt cắt ở cạnh trên lẫn dưới tại thành một hình oval thon dài, trông cứng cáp hơn. P30 Pro thì phần góc được vát về phía cạnh để hài hoà hơn với thiết kế cong 2 mặt của máy. Đáng chú ý, lỗ lớn lớn mà anh em thấy trên P30 Pro chính là cảm biến hồng ngoại, còn của Note 10 Plus lại là lỗ loa.
Cạnh dưới của 2 máy. Điểm này thấy rõ hơn nét hoàn thiện rất mới và đáng khen của Note 10 Plus. Các “lỗ” được thiết kế rất đều, tâm mỗi lỗ đều nằm trên một đường thẳng, tạo cảm giác rất cân đối. P30 Pro thì lỗ cắm USB-C hơi lệch một chút so với các cụm lỗ còn lại.
Tất nhiên bút là điểm quá đặc trưng của Note 10 Plus nói riêng và cả dòng Note nói chung.
Mang ra ngoài trời nắng, chúng ta sẽ thấy rất rõ mặt lưng Crytal của Huawei P30 Pro với các sắc thái của màu xanh. Trong khi Note 10 Plus sẽ hiển thị đa dạng màu sắc hơn.
Quảng cáo
Ở một góc khác.
Và một góc khác nữa.
Sơ một chút về cảm giác cầm trên tay. Note 10 Plus dù có màn hình kích thước lớn hơn rất nhiều, chiều ngang lại hơi bè ra một chút so với P30 Pro, tuy nhiên cảm giác cầm trên tay vẫn rất dễ chịu, mình có thể cầm được bằng 1 tay và thao tác chạm với ngón cái vươn ra tới mép bên kia màn hình. Mặt khác, màn hình của Note 10 Plus cong 2 bên nhẹ hơn P30 Pro nên việc chạm nhầm mình thấy cũng ít hơn. Về cân nặng. Note 10 Plus 196 gram, gần như tương đương với con số 192 gram của P30 Pro, nên dưới góc độ tỷ lệ giữa kích thước / trọng lưọng thì rõ ràng Note 10 Plus vẫn có thể được đánh giá là một chiếc máy nhẹ so với kích thước của nó, bất chấp cả 2 đều là nhôm - kính chủ yếu.
Màn hình
Ngoài sự khác biệt về kích thước màn hình (6.8 inch của Note 10 Plus so với 6,47 inch của Huawei P30 Pro) thì 2 máy cũng có những điểm khá khác nhau về thông số màn hình. Đầu tiên phải kể tới là độ phân giải, và chuẩn màu sắc. Màn hình của Note 10 Plus có mật độ điểm ảnh lên tới 498ppi, nhiều hơn 100 điểm so với con số 398 ppi của P30 Pro, cảm giác khi nhìn vào thật sự long lanh và sexy hơn khá nhiều. Cách hiển thị màu sắc của Samsung nhìn chung cũng sống động và rực rỡ hơn nếu so với màn hình của P30 Pro.
Quảng cáo
Sức mạnh phần cứng
Cả 2 máy đều base trên trái tim là con chip tiến trình 7nm, Sức mạnh benchmark xin được gởi tới anh em ở một bài khác cụ thể hơn. Mỗi bên sẽ có một cách sắp đặt và tối ưu các cum CPU để đẩy hiệu suất hoạt động là tối ưu nhất cho máy của họ. Riêng về dung lượng RAM thì Note 10 Plus dư dả hơn với tận 12GB RAM, trong khi P30 Pro vẫn có 8GB RAM. Dù vậy, đây vẫn là 2 chiếc máy có cấu hỉnh rất mạnh không chỉ ở thời điểm hiện tại mà còn trong thời gian ít nhất là nửa năm 2020 sắp tới.