thật ra mình dùng nó để làm khô tai sau khi tắm. chứ không lấy ráy tai... chứ cụ cứ nói không nên. không nên thì sẽ ảnh hưởng đến sản lượng nhà sản xuất. đặc biệt hàng Việt Nam.
Ráy tai ướt, ngoáy 30 năm nay có sao đâu. Không ngoáy 1 ngày thôi là tai cứ ướt ướt khó chịu rồi. Bạn nào ráy tai ướt mà 5 ngày không ngoáy thì siêu thật.
Mình từ nhỏ đến giờ chỉ lấy ráy tai 2 lần, lần nào lấy củng chả có gì xong về ngứa tai cả tháng, từ đó chẳng bao giờ lấy ráy tai! Tắm ngày thì nào ngoáy ngày đó, đi du lịch thấy ks 5* họ củng để ngoáy tai trong toilette nên mình nghĩ chẳng sao khi ngoáy tăm bông!
Mình thấy ngứa và có nước thì ngoáy chho thấm nước chứ cũng không ngoáy sâu vào bên trong làm gì, mà cũng không lấy ở quán vì khi có vật thể trong tai không phải do mình đưa vào sợ bỏ mịa lên. /
Mình thì khi tắm xong nước vào tai, dùng tăm bông chỉ để cho nó khô, chứ còn ko phải để lấy ráy tai hoặc làm sạch. Thành thói quen rồi, không dùng ngứa tai lắm.