Vì sao chúng ta không nên dùng cây bông để ngoáy tai?

Hassler
20/8/2019 14:40Phản hồi: 231
231 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

linkking
TÍCH CỰC
5 năm
NHẢM NHÍ! Tai mỗi người 1 kiểu chứ có phải ai cũng giống nhau đâu, tai khô còn mong nó rụng đc chứ tai ướt thì nó đóng thành cái tổ ong trong đấy luôn :v Mà cũng chả có cái cơ chế nào tự làm sạch đc cả, nhất là mấy chỗ khuất khuất. Lúc ông nói hay ngáp thì ghét trên mặt ông có rụng ra ko? Hay ông nên khuyến cáo mọi người đi "ải" xong đừng chùi đuýt vì dễ gây truỹ mà hãy để nó khô rồi nó tự rụng ra =)))
Haichec
ĐẠI BÀNG
5 năm
Nhưng thành thói quen rồi, tắm xong mà không có cái bông tăm thì cứ thấy ngứa ngày, mà bông tăm cũng chỉ vệ sinh được vành tai và miệng lỗ tai thôi
oe oe
ĐẠI BÀNG
5 năm
Mình vẫn hay xài có điều tăm bông loại nhỏ của e bé. Chủ yếu cho khô nước chứ để ráy tai rơi ra ngoài thì kinh hoàng lắm
Em la em xái bông tăm không ah.
Éo ngoáy tai nó đầy ráy tởm bỏ mẹ ra ý. Thằng nào nói ăn uống ráy nó tự rớt là xàm lol
tai mình 1 năm ko móc cũng chỉ có xíu xiu, nên tắm xong dùng tăm bông vệ sinh nước cho sạch thôi, lâu lâu nhờ người thân lấy đèn soi chả có gì mà lấy.
Kế bên chỗ ngủ mình là bịch tăm bông, ngày ngoáy ít nhất 1 lần, đến nổi ra tiệm cắt tóc họ còn nói sao lỗ tay sách quá vậy ko có gì để lấy 😆
tungnhtsb
TÍCH CỰC
5 năm
Chưa bao giờ dùng để ngoáy tai luôn. Rõ là ngoáy có ra được đâu mà nhiều người ngoáy nhỉ.
duyvankm
TÍCH CỰC
5 năm
Mất vệ sinh khi người ngồi cạnh nhìn thấy cái tai đầy ráy khô và rơi cả ra vành tai
jul12st83
TÍCH CỰC
5 năm
các bố cứ phải đút sâu ngoáy mới sướng thì thảo nào chả dính đòn, mình tắm xong chỉ ngoáy xung quang vành tai cho khô tai thôi chứ chả bao giờ cho sâu vào trong cả....
đúng là không nên sai bông nhưng nhiều khi bí nên làm liều thôi
thienlong032
ĐẠI BÀNG
5 năm
Ráy tai ướt mà để thì lạy hồn ngay. Vẫn phải dùng tăm bông, cẩn thận là đc mà
IQ52
TÍCH CỰC
5 năm
này chỉ cho người ráy khô chứ mình ráy ướt ko gáy nó chảy rất khó chịu luôn
tunghactech
ĐẠI BÀNG
5 năm
toàn dùng ngón tay móc
nhiều khi tự rụng ra cả cục
Ngày nào cũng ngoáy sau khi tắm, cứ có cảm giác là sót bông gòn trong tai, giờ đọc bài này lại càng ớn hơn, ko phải vì bài viết đúng mà do bài viết sơ sài ko có căn cứ cụ thể =))
Mr.Flex
TÍCH CỰC
5 năm
Thiệt ghê quá đi, vậy mà bữa giờ hổng biết ! thôi lấy cái bông ngoáy tai cho bớt sợ vậy 😁
Giang Ca
ĐẠI BÀNG
5 năm
Ngoáy tai là thói quen của hầu hết đàn ông nước mình mà. Hớt tóc thì kiểu gì cũng lấy ráy tai. Ngứa thì lấy cây bông ngoáy cũng đã mà. Đừng chột sâu quá thì cũng ổn.
Dẫu biết là thế nhưng mấy người bỏ được việc này
Vì nếu ngã xuống, sẽ bị đâm thủng màng nhĩ
đi tới tiệm tóc kêu người ta ngoáy , thì k biết có an toàn k nhỉ, do mình thấy nhiều người sử dụng dịch vụ, mà họ chỉ sử dụng một cái đó để gắp ra.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019