Mình đã có vài ngày trải nghiệm và chụp test chiếc Samsung Galaxy Note10+ mới ra mắt, điều hơi bất ngờ với mình khi những lần đầu tiên sử dụng là hình chụp được nhìn trực tiếp trên màn hình không còn vẻ rực rỡ, nâng màu như các dòng Galaxy khác, kể cả các dòng flagship, nhưng đó chỉ là cảm nhận ban đầu, chưa chắc chắn lắm vì vẫn chưa đổ ảnh vào máy tính xem kỹ lại. Sau đó, có điều kiện nên mình đã mượn được vài chiếc flagship khác nổi bật về camera để đem ra so sánh thử khả năng thể hiện màu sắc, độ chi tiết với cùng điều kiện ánh sáng và chung mẫu test trong Testlab của Camera Tinh Tế để chia sẻ với các bạn.
Camera trên điện thoại là một trong nhiều tiêu chí để đánh giá một chiếc điện thoại tốt hay không, nhưng dường như nó đóng vai trò khá quan trọng với đa số người khi cần suy xét một quyết định. Việc đúng nét, đúng sáng, đúng màu của bộ xử lý điện thoại rất quan trọng vì nhiều khi ta cần chụp nhanh sau đó file có thể dùng được liền để upload lên các trang mạng xã hội để chia sẻ nhanh mà không cần phải hậu kỳ nhiều... Bởi vậy hôm nay tụi mình sẽ làm một bài so sánh nhỏ, test nhanh để xem xét thử khả năng tái tạo, xử lý màu và khả năng thể hiện các chi tiết của 4 chiếc điện thoại này như thế nào, và song song đó cũng có so sánh màu sắc của nó có gần với màu sắc thực tế dựa vào màu sắc tham chiếu đã chỉnh đúng từ Nikon D5 hay không.
Phương pháp test:
Lần này mình so sánh chung 4 máy khác nhau, chỉ dùng camera chính với tiêu cự gần tương đương nhau để so sánh, bao gồm: Samsung Galaxy Note10+ | Huawei P30pro | Google Pixel3 | iPhone XS Max
Camera trên điện thoại là một trong nhiều tiêu chí để đánh giá một chiếc điện thoại tốt hay không, nhưng dường như nó đóng vai trò khá quan trọng với đa số người khi cần suy xét một quyết định. Việc đúng nét, đúng sáng, đúng màu của bộ xử lý điện thoại rất quan trọng vì nhiều khi ta cần chụp nhanh sau đó file có thể dùng được liền để upload lên các trang mạng xã hội để chia sẻ nhanh mà không cần phải hậu kỳ nhiều... Bởi vậy hôm nay tụi mình sẽ làm một bài so sánh nhỏ, test nhanh để xem xét thử khả năng tái tạo, xử lý màu và khả năng thể hiện các chi tiết của 4 chiếc điện thoại này như thế nào, và song song đó cũng có so sánh màu sắc của nó có gần với màu sắc thực tế dựa vào màu sắc tham chiếu đã chỉnh đúng từ Nikon D5 hay không.
Phương pháp test:
- Sử dụng bảng testlab của CameraTinhte để làm chuẩn, trong đó có các thành phần chi tiết, màu sắc to nhỏ khác nhau, cũng như các dãi chuyển màu hay các hình ảnh mẫu thể hiện nhiều tone màu có trong thực tế…
- Việc đối chiếu màu đúng được căn cứ vào bảng màu SpyderCheckr của Datacolor
- Dùng một máy ảnh DSLR Nikon D5 chụp lại bảng testlab ở định dạng ảnh RAW và sau đó dùng phần mềm của Datacolor SpyderCheckr cân lại màu sắc cho đúng màu và sau đó xuất ra file ảnh tham chiếu ở 2 điều kiện ánh sáng khác nhau là điều kiện đủ sáng, ánh sáng trắng và điều kiện thiếu sáng, ánh sáng vàng.
- So sánh trực tiếp 2 file ảnh tham chiếu của Nikon D5 đó với 2 ảnh chụp thực tế của cả 4 máy dùng ống kính chính trên mỗi máy với tiêu cự gần tương đương nhau.
- Tất cả các máy đều được gắn lên chân cố định, canh gần đúng khung nhất có thể, hẹn giờ chụp để đảm bảo sự công bằng cho mỗi máy.
- Hình được chụp và so sánh theo từng cặp, hình chụp thực tế và hình crop 100% theo từng vùng trên bảng test.
- Do Nikon D5 và 4 máy được test có độ phân giải khác nhau và tỷ lệ ảnh cũng khác nhau nên các trường hợp sau khi crop100% lên thì hình của Nikon sẽ lớn hơn của 4 máy còn lại và một số trường hợp còn hơi lệch khung một tí, tuy nhiên như bên trên đã nói, trong bài này mục đích mình sẽ so về màu sắc, tone sắc độ và chi tiết thể hiện của 4 máy thôi nên sẽ không bàn đến chi tiết thể hiện khác nhau trên Nikon D5 và trên 4 máy còn lại, mục đích chỉ so sánh chung 4 máy thôi.
- Đây chỉ là bài so sánh nhanh khả năng thể hiện của 4 máy, chưa phải là bài review chi tiết đủ các trường hợp.
- Các bạn có thể xem thêm video quay lại thao tác cân màu bằng SpyderCheckr để rút ra file ảnh đúng màu mà Camera Tinh Tế đã từng làm trước đây để hiểu hơn về nó:
So sánh nhanh cấu hình camera của 4 máy:
Kết quả:
A. Điều kiện đủ sáng, ánh sáng trắng:
Trường hợp 1: So sánh độ chi tiết D5 và Samsung Galaxy Note10+ | Huawei P30pro | Google Pixel3 | iPhone XS Max:
Các bạn bấm vào từng hình thumbnail bên dưới để xem hình kích thước lớn của từng máy Samsung Galaxy Note10+ | Huawei P30pro | Google Pixel3 | iPhone XS Max
Crop 100% chi tiết tại vùng trung tâm:
Trường hợp 2: So sánh khả năng thể hiện màu sắc, tone màu của Samsung Galaxy Note10+ | Huawei P30pro | Google Pixel3 | iPhone XS Max:
Quảng cáo
Các bạn bấm vào từng hình thumbnail bên dưới để xem hình kích thước lớn của từng máy Samsung Galaxy Note10+ | Huawei P30pro | Google Pixel3 | iPhone XS Max
Crop 100% chi tiết tại vùng trung tâm, so từng cặp hình với Nikon D5:
Quảng cáo
B. Điều kiện thiếu sáng, ánh sáng vàng:
Trường hợp 3: So sánh khả năng thể hiện màu sắc, tone màu của Samsung Galaxy Note10+ | Huawei P30pro | Google Pixel3 | iPhone XS Max:
Các bạn bấm vào từng hình thumbnail bên dưới để xem hình kích thước lớn của từng máy Samsung Galaxy Note10+ | Huawei P30pro | Google Pixel3 | iPhone XS Max
Crop 100% chi tiết tại vùng trung tâm, so từng cặp hình với Nikon D5:
Nhận xét kết quả:
Ở trường hợp 1: So sánh độ chi tiết _ Điều kiện đủ sáng, ánh sáng trắng:
- Về độ phân giải: chỉ so về độ phân giải thực tế khi chụp được từ camera chính của 4 máy, ta thấy có P30 Pro có độ phân giải thấp nhất, chỉ 10MP kích thước 3648x2736px, 3 máy còn lại có độ phân giải 12.2MP với kích thước bằng nhau 4032x3024px nhưng kết quả lại có sự khác biệt nhiều, độ nét cao nhất thuộc về Huawei P30 Pro, tiếp theo là Google Pixel 3, Samsung Galaxy Note10+ và cuối cùng là Apple iPhone XS Max. (lưu ý là hình của Note10+ được xử lý nâng độ sắc nét và contrast lên cao nên nếu mới nhìn vào hình crop100% ta dễ lầm là nó sẽ có độ nét cao hơn Pixel 3)
- Về tổng thể: Huawei P30 Pro > Google Pixel 3 > Samsung Galaxy Note10+ > Apple iPhone XS Max: hình ảnh của Note10+ được xử lý nhiều, khử noise nhiều và nâng độ nét nên nhìn không thực lắm, hình bị bệt hơn so với P30 Pro và Pixel 3, còn iPhone XS Max thì thua toàn bộ, hình bệt nhiều và một số trường hợp không có chi tiết.
- So sánh trường hợp đủ sáng, ánh sáng trắng, về tổng thể nếu không so sánh với hình tham chiếu của Nikon D5 thì hình của iPhone XS Max cho màu sắc ấn tượng nhất với các màu đều cho ra tươi đẹp, tiếp theo là Note10+, Pixel 3 và cuối cùng là P30 Pro.
- So sánh chi tiết hơn, có tham chiếu cùng ảnh của Nikon D5, khi phóng to phần trung tâm ngay vị trí bảng màu ColorChecker, ta thấy màu sắc chung chung cũng gần tương đồng trên 3 máy Note10+, Pixel 3 và XS Max, duy nhất trường hợp ảnh của P30 Pro các trường hợp và các vùng trong ảnh đều bị ám vàng hơi nhiều.
- Về tương quan sáng tối: Galaxy Note10+, Apple iPhone XS Max và Huawei P30 Pro cho ra tương quan sáng hơn so với D5 khá nhiều, chỉ có Pixel 3 cho ra tương quan gần như D5. Màu sắc thì có xu hướng nghiêng về tone lạnh hơn, hơi ám xanh trên 3 máy Note10+, iPhone XS Max và P30 Pro
- Về tổng thể: Samsung Galaxy Note10+ > Google Pixel 3 > Apple iPhone XS Max > Huawei P30 Pro
- So sánh trường hợp thiếu sáng, ánh sáng vàng, về tổng thể nếu không so sánh với hình tham chiếu của Nikon D5 thì hình của Note10+ cho ra với tone màu dịu nhẹ nhất, tiếp theo là Pixel 3, rồi tới iPhone XS Max và cuối cùng cũng là P30 Pro do quá ám vàng
- So sánh chi tiết hơn, có tham chiếu cùng ảnh của Nikon D5, khi phóng to phần trung tâm ngay vị trí bảng màu ColorChecker, ta thấy màu sắc chung chung cũng gần tương đồng trên 3 máy Note10+, Pixel 3 và XS Max, duy nhất trường hợp ảnh của P30 Pro các trường hợp và các vùng trong ảnh đều bị ám vàng hơi nhiều.
- Về tương quan sáng tối: Galaxy Note10+, Apple iPhone XS Max và Huawei P30 Pro cho ra tương quan sáng hơn so với D5 khá nhiều, chỉ có Pixel 3 cho ra tương quan gần như D5. Màu sắc thì có xu hướng nghiêng về tone nóng, hơi ám vàng trên 4 máy do ánh sáng chính ở đây là ánh sáng vàng.
- Về tổng thể: Google Pixel 3 > Samsung Galaxy Note10+ > Apple iPhone XS Max > Huawei P30 Pro
Cám ơn các bạn đã theo dõi.