Thiết kế nút bấm của Nikon dành cho một nhiếp ảnh gia thật sự để thao tác, thiết kế nút bấm của Canon dành cho một nghệ sỹ, bớt suy nghĩ phải thao tác như thế nào và tập trung vào chụp. Mrl thi body nhỏ lense to mất cân đối, phím bấm khó thao tác. Người cao to mạnh khoẻ dùng bánh chưng là đẹp, còn mrl dành cho những người yếu ớt mang thêm 300 gr cũng thấy nặng đến gào thét.
ngoisaola9 @archi-T Thích nhất câu:”mang thêm 300gr cũng thấy nặng đến gào thét”. Bác là phân biệt lắm đấy nhé!!!
cutruong789 @archi-T đi làm thương mại thì to to, đi chơi vui vẻ thì nho nhỏ Có khi đang rảnh rỗi thấy cảnh đẹp lại vơ điện thoại ra chụp thôi còn đi làm thì vác cả hệ từ đèn đóm chân , hắt sáng, và 3-4 lens kèm theo
Minh TNK @archi-T MRL chắc hơn được cái nhỏ nhẹ 1 tí, bù lại EVF không sướng như OVF, pin kém hơn, cầm cũng không thích lắm. 1 bộ đẹp nhất mình thấy là 1 cái đt xịn luôn trong túi, 1 cái máy DSLR FF cho các tay chơi tùy sở thích.
giangcj @archi-T Nhỏ và nhẹ là dành cho những người lãng mạn, thích sáng tác theo cảm hứng thôi chứ chuyên nghiệp thì kiểu gì cũng sẽ phải to và nặng