[Hỏi Tinh Tế] Anh em thường làm gì để hạn chế buồn ngủ khi chạy xe máy?

su béo béo
4/9/2019 6:36Phản hồi: 670
670 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Mình làm một ly cafe đen không đường là tỉnh như sáo
icklad
TÍCH CỰC
5 năm
Lúc thấy hơi buồn ngủ là tìm quán nc lề đường ngồi nghỉ 15' xong tỉnh táo đi tiếp.ko tỉnh đc thì xin ng ta ngủ luôn.trả tiền ghế cho họ.
hienlove2009
ĐẠI BÀNG
5 năm
Dừng xe, hít thở, làm một ngụm không khí cho tỉnh rồi đi tiếp 😁
Singh
TÍCH CỰC
5 năm
NGhe nhạc sôi động
zlshinelz
TÍCH CỰC
5 năm
Nghe nhạc
Ngủ xong chạy tiếp bro
Tonkenn
ĐẠI BÀNG
5 năm
mình thường nhắm mắt lại và buông xoã hai tay lmao
Chả có giải pháp nào tốt nêu ra ở trên
Tốt nhất kiếm quán nào dọc đường, khóa xe cẩn thận, kỹ hơn gác chân lên xe, ngủ khoảng 30 phút là tỉnh 100%. Vì mình chơi hết các giải pháp trên và thực hành theo cách của mình thấy rất ok
Vào quán cafe nhờ người ta coi đồ rồi ngủ, ngủ đã dậy chạy tiếp
jiji75
TÍCH CỰC
5 năm
Mình sợ xảy ra chuyện gì không may lắm, nên cứ tấp quán cafe ngủ một giấc
Dừng xe lại cho người tỉnh táo hơn chứ chạy tiếp nguy hiểm lắm anh em à.
Tìm đến ổ gà đi vào. Sóc phát tỉnh
Cứ buồn ngủ khều đứa đi chung nói chuyện trên trời dưới đất là xong
Với em thỉnh thoảng buồn ngủ nháy còi mấy cái cho vui tai mà đỡ buồn ngủ
n3.9592
TÍCH CỰC
5 năm
Buồn ngủ cứ dừng xe lại chỗ nào mát mát nghỉ ngơi, thở một chút
thanhlocgp
TÍCH CỰC
5 năm
Buồn ngủ thì tấp quán cafe dọc đường mà ngủ thôi, cố chạy làm gì
oxechip
TÍCH CỰC
5 năm
Có 2 chỗ là buồn ngủ nhất là khi lại xe và trong lớp học.
cuderth
TÍCH CỰC
5 năm
Mình hay tấp xe vào lề, xuống xe uốn éo người chút cho khoẻ rồi đi tiếp
Đơn giản thôi đang chạy mà buồn ngủ thì nắm mắt lại sẽ hết buồn ngủ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019