Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Tại sao macOS không có tính năng Cut/Paste như trên Windows?

2/9/2019 16:17Phản hồi: 308
308 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Từ từ cũng quen thôi mà. Nếu hệ điều hành Mac là thứ bạn dùng đầu tiên khi tiếp xúc với máy tính thì sẽ như thế nào
namwest
ĐẠI BÀNG
5 năm
cut/paste bản chất là moving. hết rồi.
Cái cut windows rất dở hơi, gặp ổ nào bad hầu hết không thực hiện được. Đang cut báo lỗi là hỏng luôn
@nguyenbathanhtk4 Thằng nào gặp bad sector mà thao tác được bạn chỉ hộ với. Chứ mình quản server linux mà bị bad sector file đọc giữa chừng cũng ngỏm mà, khác gì đâu
@nguyenbathanhtk4 Ông bị ngu à.
tieututuantu
ĐẠI BÀNG
5 năm
Phím tắt của Mac quá rườm rà. Dường như các câu lệnh dùng 3 phím mình không thể nhớ nổi. Trừ cái việc chụp ảnh màn hình thì nhớ Control + Option + 4 rồi bấm khoảng trắng. Nhiều khi thấy điên ghê
hanpihoon
TÍCH CỰC
5 năm
Dùng mac os quen là thấy bt ngay mà
lebinh156
TÍCH CỰC
5 năm
Cũng làm quen dần
quangvfx
ĐẠI BÀNG
5 năm
Nói ra thì mấy ông cuồng táo lại ném đá, chứ đang dùng explorer của win chuyển sang finder của táo ức chế vl. Rườm rà, lộn xộn, thiếu thực dụng
@quangvfx Finder ngu học ma bên tôn giáo khác nó trở nên thần thánh.
@angle_squall Like
lebinh156
TÍCH CỰC
5 năm
Dùng 2 cái nhiều khi lẫn
lilw
TÍCH CỰC
5 năm
Quora viết bài tào lao, gặp mod dịch theo thiếu thực tế. Bài này nên xoá đi. Để đây thấy thiếu trình độ quá đáng. Cả đống ông hùa theo bảo bị giống vậy. Cut/paste cơ chế hoạt động là copy xong mới tiến hành xoá. Chứ không như bài viết này.
@tw2ts Dịch kiểu như đưa một bạn khoa văn qua chuyển ngữ chứ ko phải dân hiểu công nghệ. Mình đọc cũng hoang mang, nhớ là ủa win đâu phải vậy đâu
@tw2ts Nói thêm cho rõ là cái quora vớ vẩn đấy toàn bọn ấn độ bẩn thỉu đăng câu hỏi linh tinh xong nhiều đứa rảnh cũng cố vào trả lời, như đống rác. Muốn tìm hiểu kiến thức đúng đắn thực sự thì có khối chỗ, chả việc gì phải chui vào đấy.
Mod bị sao vậy nhỉ, lệnh cut nó cũng nằm im đó chứ có mất đi đâu, nào dán qua kia xong tới đâu nó mới xóa gốc tới đó mà.
Có cut chữ nó mới mất gốc ngay lúc cut, chứ folder/file tới dán xong nó mới mất.
Tinh tế hạn chế bớt mấy bạn khoa văn đi dịch bài công nghệ kiểu này giùm.
anhkhoquen
ĐẠI BÀNG
5 năm
Sài 2 hdh đây. Và thích macos thật nhưng bào viết này thì nhảm shit thật. 1-cut chưa paste thì vẫn xem như tác vụ chưa hoàn thành và ko ảnh hưởng data. 2-là mac vẫn có phím tắt cut/past như win! Chủ bài thiếu kiến thức nhưng khả năng chém gió là vô hạn
đọc bài viết xong không hiểu gì luôn 😁
TranBinhcse
ĐẠI BÀNG
5 năm
bàn phím macbook có phím alt?
linhxu.it
ĐẠI BÀNG
5 năm
Trên Win thì có cut/paste. Trên Mac thì copy file (command + c hoặc chuột phải -> copy), tới thư mục muốn paste >> command + option + v để move file đó. hoặc bấm option + chuột phải -> Move Item here. Tóm lại thì trên Win hay Mac đều có chức năng di chuyển 1 file từ chỗ này tới chỗ kia. Nó chỉ khác tên gọi và thao tác.
dslkhodau
TÍCH CỰC
5 năm
Tóm lại đây là bài nâng bi. Chấm hết
ngochai1814
ĐẠI BÀNG
5 năm
Mod lên tìm bài mac và ip đang bật nhưng đái vào vẫn chạy như thường..... Để cho tất cả trầm trồ nào.....
xitrum4692
ĐẠI BÀNG
5 năm
Bài dịch tào lao. Bài viết gốc người ta nói về mặt concept, tức là khái niệm, dịch lại như thế này sai bét. Bản thân directory tree (cây thư mục) chỉ mang tính hiển thị, còn thực tế cut+paste trong cùng 1 ổ cứng thì dữ liệu nó chả đi đâu cả. Nó vẫn cứ ở đấy, chỉ là properties của nó, cụ thể là đường dẫn (path) sẽ thay đổi thôi. Còn Windows hay Mac gì nó cũng làm tương tự nhau.
Ngụy biện vl, chẳng qua nó muốn làm khác Windows đi thôi. Các bác cứ tự suy diễn rồi áp đặt. Như kiểu thầy cô ngày xưa, phân tích 1 bài thơ của 1 ông đã chết, biết người ta nghĩ như thế nào mà phân tích như đúng rồi.
phongtranvn
ĐẠI BÀNG
5 năm
nhảm vl, chả có con mẹ gì cũng lên trang chủ =))

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019