Đặt tên như côca. Khách hàng phải nhớ những gì? 1000X là flagship Bluetooth, OK! Nhưng lại phân ra 3 thiết kế: Trùm đầu thì WH. Đeo cổ thì WI. Ko dây hoàn toàn thì WF. Rồi mã hiệu các đời tùm lum éo ra con mẹ j. M2, M3,... nhưng chỉ có WH là ra đầy đủ từng năm. Còn WI mới đến M2 thì con WF lại nhảy mẹ lên M3 mà éo có lí do cụ thể. Bản thân tên gọi sản phẩm đã có 3 vùng phải nhớ đại diện cho tên dòng, kiểu thiết kế, đời sản phẩm. Đã thế ở tên dòng và đời sản phẩm còn chia ra 2 phần ký tự kết hợp vs con số. Nhớ đến lắm! Viết thì dài! Gõ mỏi tay! Phỏng vấn ở Tokyo đầu tháng 7 (trước team media xứ vịt đến jav 1 tuần) thì trả lời biết vđề tên gọi bị phàn nàn "rối rắm," nhưng vì "nó đã đc chọn, nên mong các bạn hãy làm quen và ghi nhớ." Đổ thừa vl! Tên gọi éo thân thiện vs khách hàng tí nào, tại sao phải phí norone cho việc nhớ mấy cái này? Năm nay ko ra WH M4 vì M3 quá thành công, thế đặt mẹ hết lại là M3 đi rồi năm sau làm lại M4 cả bộ. Giờ tự nhiên lại lòi ra con WI M2 trong khi con WF M3 mới chính là nhảy cóc đời mã hiệu, ko theo trình tự. Tóm lại là như côca. Cũng may toàn mua theo thương hiệu nên cứ thấy tên đại đế là mua thôi, ko phải nghĩ ngợi j. Đỡ mệt não. Bonus ảnh 1 em gái đang dùng WI gen 1 cho đỡ bức xúc.
phuongduy2908 @AmbitiousMan Đến giờ mình vẫn chưa phân biết được tên của các loại tai nghe Sony chống ồn vì cái tên như cc này. Nhân tiện, với giá 6-7 củ cho 1 cái tai dạng neckband thì mua 1 con Bluetooth receiver Fiio khoảng 2-3tr và 1 con tai nghe khoảng 3-4tr hợp lý hơn.