Microsoft: Tổng thống Trump nên nghĩ lại về lệnh cấm Huawei

P.W
8/9/2019 16:53Phản hồi: 145
Microsoft: Tổng thống Trump nên nghĩ lại về lệnh cấm Huawei
Brad Smith, chủ tịch và giám đốc pháp lý của chính Microsoft mới đây đã lên tiếng trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg Businessweek, cho rằng lệnh cấm mà phía Mỹ áp đặt lên Huawei nên được xem xét lại, để chắc chắn mọi thứ được thực hiện “hợp lý, logic và tuân thủ pháp luật”. Bản thân Microsoft cũng chính là một trong số những tập đoàn đầu tiên “nghe lệnh” tổng thống Mỹ, ngừng mọi mối quan hệ hợp tác với Huawei sau khi ông Trump ký sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp, qua đó ngầm cấm vận Huawei và cấm các tập đoàn Mỹ làm việc với tập đoàn công nghệ Trung Quốc này. Theo ông Smith, những lý lẽ để cấm vận Huawei vẫn còn rất sơ sài và không hợp lý. Microsoft có thể cũng đang cố gắng cứu lấy chuỗi cung ứng linh kiện công nghệ mà nhiều năm qua họ đã tin tưởng chọn các đối tác đến từ Trung Quốc.

Bản thân Microsoft biết rõ hơn ai hết, tổng thống Trump muốn cấm vận Huawei để tạo ra thế đối địch giữa hai cường quốc về công nghệ hiện tại là Mỹ và Trung Quốc. Ông Smith cho rằng, tạo ra cuộc cạnh tranh không thể khiến một cường quốc trở thành nước thống trị về mặt công nghệ: “Sẽ không thể trở thành kẻ dẫn đầu ngành công nghệ nếu sản phẩm của bạn không được đem đến toàn thế giới được.” Thêm vào đó, ông Smith cũng cho rằng: “Cách duy nhất để trở thành quốc gia dẫn đầu thị tường công nghệ là các chính phủ phải làm việc với nhau chứ không phải cạnh tranh nhau như bây giờ.”


Theo Forbes
145 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

toolkit
CAO CẤP
5 năm
Mỹ đúng là 'thượng nguồn' của công nghệ, cả TG đều đang phụ thuộc vào công nghệ của Mỹ, luôn chia sẻ công nghệ vì hoà bình TG
goldenstar
TÍCH CỰC
5 năm
@sharinran141 Không những nhãm mà còn copy dán kiểu không có não. Nghi ngờ là 1 dạng Bot.
@toolkit Bác là người hay máy ạ 1 tiếng cho em biết với ạ. Cmt như người không não
@toolkit Chả biết cm gì, suốt ngày american tho, công nghệ là bí mật Quốc gia, còn nhiều thứ mà VN sỡ hữu khiến Mỹ phát thèm mà ko thể chia sẻ hoặc bán được, ở đó bớt cuồng đi
Đang cbi đến đợt bầu cử nên Triumph cắn càn lấy điểm mong giữ lại ghế ấy mà 😆 để xem Mỹ nó suy thoái thế nào
Nếu quả thiệt việc cấm vận và bóp nghẹt thằng Huawei khiến thế giới bị ảnh hưởng nặng nề thì cũng mong vụ CTTM này sớm đi đến hồi kết với cái kết ổn cho cả 2 bên! Giờ 2 cường quốc cứ đua nhau đưa ra những chính sách như hiện nay thì ko chỉ người dân TQ và Mỹ bị ảnh hưởng mà rất nhiều nước trên thế giới cũng bị vạ lây Gấu trúc (2).gif
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
Megafoot2212
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Katarat Lợi cái con khỉ, hàng trung quốc 10$ VN 15-20$, TQ bị nâng thuế thì vẫn rẻ so với VN thì VN tiến sao được. 2 là nếu hàng VN rẻ hơn sau thuế thì có dám mở rộng sản xuất hay chỉ dám tối đa công suất của nhà xưởng hiện tại vì đâu biết khi nào 2 thằng kia lúc nào hòa bình trở lại, vậy là chỉ được chút đỉnh trước mắt, thứ 3 VN đang phải đề phòng xuất siêu sang Mỹ nên xuất quá nhiều sang mỹ mà không đa dạng nguồn cầu cũng rất nguy cơ nếu Mỹ đánh thuế hàng VN, thứ 4, kinh tế thế giới suy giảm thì chi tiêu dùng giảm, xuất khẩu VN đi cả thế giới đều giảm, thứ 5, theo vnexpress dẫn lời các nhà nghiên cứu thì làn sóng đổ về VN sản xuất chưa thấy
Megafoot2212
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Knightmare Sói già sói non thì kí được cái thỏa thuận thương mại trên thế thắng đi rồi nói. Làm dân khổ mà mãi chưa kí xong. Thỏa thuận hạt nhân iran cả châu âu nó đồng ý lại tự dưng đi phá giờ iran nó cũng chả thèm đàm phán với TT có nghề lật tay, đợi tt mới. Cùng lắm trump đắc cử đợi thêm 4 năm còn hơn kí rồi mai nó chán lại bảo đàm phán lại
@Megafoot2212 Đừng tin lều báo quá bác , họ viết cũng chỉ là cách nhìn 1 mặt thôi , chi phí SX của TQ đang tăng rất cao , lương cơ bản của họ đã khoảng 2000 tệ gần gấp đôi VN . chi phí nhân công ko hề rẻ đc cái là chuỗi cung ứng nội địa của nó cực mạnh , nên chi phí vận chuyển nguyên liệu rẻ và nhanh
Đối với các cty chưa có chi nhánh ở VN thì ngại vấn đề đầu tư ban đầu nên chưa nhảy qua dc . Chứ với các tập đoàn đa quốc gia có cả chi nhánh ở VN và CN thì đều đẩy đơn hàng US về chi nhánh VN còn các đơn hàng khác về CN , về lâu dài họ sẽ mở rộng chi nhánh ở VN và tăng cường các nhà cung cấp đổ về VN hoạt động để có chi phí rẻ hơn , Vì vậy CTTM kéo dài càng lâu càng tốt ấy chứ 😁
Katarat
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Megafoot2212 Cứ ngồi đó mà sợ thì chẳng bao giờ ........ nổi. Chính phủ mình có biết nắm bắt cơ hội hay không, lao động của mình có đáp ứng được hay không. Cơ hội đi liền với thách thức. Giá mình cao thì tìm cách mà giảm. Ngồi đó mà nói phét. Cái loại làm công ăn lương cả mà giở giọng ông chủ
Quyết định đã ban bố sao thay đổi được,may ra chỉ nới lỏng ra chút thì được.
Ở Mỹ đúng dân chủ, dân và doanh nghiệp có thể luận tội hay không làm theo ý Tổng Thống, còn ở các nước thiên đường thì ''quân xử thần tử, thần bất tử bất trung".
@HamDzui Thôi đừng chém nữa đồng chí ơi.

Lương của CEO Facebook có 200.000 VND/năm
Lương của CEO Amazon có 160 triệu/năm

Éo hiểu sao nói lương CEO Vingroup ít hơn luôn. CEO Vingroup lương tháng toàn tiền từ tỷ đồng trở lên thôi nhé.
HamDzui
CAO CẤP
5 năm
@hypous Tổng thu nhập mà FB/AMZ/FB đem lại cho các CEO chính mình... vậy được chưa?

À quên, TT Trump cũng nhận lương $1 đấy...

Nhưng biết chắc rằng tiền của họ khá minh bạch hơn
Megafoot2212
ĐẠI BÀNG
5 năm
@thanh.vohong Khổ thân, dân chủ là dân chủ với dân nhà nó, chứ sang dũa móng có được nó coi là dân nó đâu, sai sót gì là bị đá đít khỏi nước nó. Ncl nhục như c.h.o
@HamDzui Bạn hay quá, chuyển từ lương CEO (Thu nhập của người làm thuê) sang thu nhập từ giá trị cổ phiếu (Thu nhập của ông chủ), một cú đánh võng 180 độ mà cũng ra cái vẻ "vậy được chưa" => Không được tí nào đâu bạn ơi, sai hoàn toàn về bản chất rồi.

Ở Mỹ cũng chỉ có 60 người là giàu hơn Mr. Vượng thôi đấy bạn, sao bạn không so sánh xuống những công ty kia mà lại đi so sánh với 02 thằng đầu (AMZ/FB) rồi nói người giàu ở VN làm việc không hiệu quả vậy bạn.

À mà nhắc bạn nhớ, tổng thống Trump không công bố hồ sơ thuế cá nhân nhé bạn 😆 Người đẻ ra cái trò chuyển giá và thiên đường thuế không phải là Việt Nam đâu bạn ơi, ôi nếu bên Mỹ mà minh bạch thì chắc họ dẹp luôn mấy cái cơ quan điều tra đi rồi ấy bạn.
KHÔNG ! Không thỏa hiệp với Huawei , đã làm thì làm cho tới, đừng như nước nào đó, theo Tàu chống Mỹ rồi bị nó đâm năm 1979 và sau đó cướp ngang nhiên 2 đảo nhưng không dám làm gì, chỉ kêu gọi giúp đỡ, chuyện nhà mình không dám ra tay thì ai mà rãnh giúp
LOGIN_LOGIN
ĐẠI BÀNG
5 năm
@nguyenvtu Cay nhất bị ngay người anh em cc gì sao đỏ sao vàng gì đó cuỗm luôn 2 đảo,bị Trung Quốc bám đứng mà không dám ho he gì =)))))
nathai
TÍCH CỰC
5 năm
@perfect11 Việt Nam Cộng Hoà. Rồi sao? Có gì mà bạn tỏ ra vui vẻ vậy? Không thấy nhục vì mất đất mà thích thú thế. Hay do chế độ khác làm mất nó không liên quan đến minh?
HamDzui
CAO CẤP
5 năm
@nathai Ngày nào đó cho 2 phe Cộng Hoà vs Dân Chủ hoạt động tại VN thì vui nhỉ... cãi nhau suốt ngày như bên Mỹ

Ông Cụ hay VL khi đặt tên nước là VN Dân Chủ Cộng Hoà... ý muốn hoà hợp

Mấy ông con thì ko nghe lời ông cụ
alex.hn
CAO CẤP
5 năm
Người anh em Mai cờ ro sốp này rất dễ vì lợi ích cá nhân mà làm hỏng cái tinh thần mếch a me ri cần gờ rết ơ gên của ngài Đỗ Nam Trung. Tư tưởng như vậy là thiếu sự trung kiên, dễ thay lòng đổi dạ, chưa thấm nhuần lý luận của tư tưởng...Đỗ Nam Trung.
Nino_Jen
ĐẠI BÀNG
5 năm
Cả 2 đang thấm đòn!
SuQN1205
TÍCH CỰC
5 năm
Hy vọng ông Brad Smith này là ông to đầu ngây thơ cuối cùng bị T+ nó lừa. Ông này nhìn theo góc nhìn của ổng chứ không phải góc nhìn của 1 tổng thống Mỹ nên đâu hiểu được.
Antikill
TÍCH CỰC
5 năm
Chỉ có một mình thím Trung là k muốn hợp tác với HW. chứ những hãng thì vẫn muốn, họ ngưng hợp tác vì áo lực của thím Trung chứ họ vẫn muốn típ tục làm ăn với HW. Khác hàng ngon như vậy ai bỏ 1 phát là bỏ được, đừng nói mất cái thì thì có cái kia bù lại.
Truong.ld
TÍCH CỰC
5 năm
Mỹ vẫn là tiếng nói quan trọng nhất, chính phủ TQ muốn chơi 1 mình thì còn lâu vượt mặt dù công nghệ có hơn Mỹ đi chăng nữa cũng ko thể vượt được.
Đúng vậy, phải triệt tận gốc luôn chứ cấm đoán nghe dễ dãi quá.
Sơn Berry
ĐẠI BÀNG
5 năm
Ông nào cũng muốn làm trùm nên đấu nhau là pgaor thôi. Hihi
Mơ sao anh Trump mà nương tay cho heo quay là thảm họa, quên đi nhé , Trump chứ không phải là Obama.
leeyang
CAO CẤP
5 năm
Huawei nó có scandal ăn cắp thông tin nhiều quá, mà lại là các cơ quan và văn phòng chính phủ nữa mới đau=))
aimitaka
ĐẠI BÀNG
5 năm
Tại sao ngta cứ bắt Mỹ phải thế bày, Mỹ phải thế kia vì này vì kia...mà méo ai nói là Trung Quốc phải thế này, thế kia trong khi TQ nó cũng mất dạy bỏ xừ....
Minh Ninh
ĐẠI BÀNG
5 năm
@aimitaka Nhận định rất hay! Kaka nghĩ thấy rất là vô lý, Sao mấy tập đoàn lớn ở Mỹ không bla bla lên rằng trung quốc các anh phải hợp tác với chính quyền Mỹ để 2 bên cùng có lợi. Suốt ngày ăn cơm Mỹ xài tiền Mỹ mà đi bợ đỡ tung của.
anh_knight
ĐẠI BÀNG
5 năm
@LOGIN_LOGIN nghe đến tiếng nói tự do đã chán, đúng là luận điệu nghe mãi xam vl. tàu hay mỹ thì đều đểu cả thôi
vn587990
TÍCH CỰC
5 năm
@Minh Ninh Tư bản thì chỉ có lợi ích cá nhân thôi. Lợi ích quốc gia là thứ yếu nhá.
Megafoot2212
ĐẠI BÀNG
5 năm
@vn587990 Mấy thằng cha phản đông bển làm gì có tiền đi học mà hiểu được mấy cái vấn đề triết học đâu bác 😁
ms ko bị cấm tại tq nên mới nói thế. còn google hay fb bị cấm tại tq sao ms ko đứng lên có tiếng nói nhỉ? càng ngày càng ko ưa tụi ms. thấy lợi trước mắt ko ah.
Mong sao cho thằng Hwawei nó chết đi, nhưng mong là 1 việc còn để nó chết chắc không thể , vì nó được anh Tập chống lưng.
@Lê văn zyx Chủ yếu Mỹ muốn nắn gân Trung Quốc thôi.
Cấm mạnh lên để vn mình vùng dậy

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019