Kỹ năng đầu tiên trong này mà mình đã bỏ ngay từ lúc còn đi học là ko dùng word excel để ko bị phụ thuộc vào m$. Mình xài openoffice từ đầu, sau đó là google docs rồi iwork. Toàn đồ miễn phí ko phải mất phí 365 hàng năm cho m$
Kỹ năng công nghệ cơ bản của các bạn SV sắp ra trường nên là:
1. Sử dụng MS Office cơ bản ( nâng cao tính sau, nhưng ít nhất là đừng để những cái như đổi font, chèn ảnh, chèn bảng...nó làm khó bạn ).
2. Sử dụng máy in, chức năng in trên máy tính. Nhiều bạn đi làm chính thức rồi mà khi cần in tài liệu lúng túng như gà mắc tóc, không biết làm sao để chọn khổ giấy, thêm giấy khi hết rồi làm sao để in tiếp...trên những dòng máy in cơ bản nhất ( không nhiều nơi có các loại máy in, photo chuyên nghiệp ).
3. Kỹ năng scan tài liệu ( giờ gần như cái smartphone nào cũng làm được điều này ). Vì giờ nhiều giao dịch đã làm thông qua liên lạc điện tử hoặc cơ bản là 2 bên muốn đẩy nhanh tiến độ ( gửi bản điện tử để làm lệnh trước khi nhận bản giấy ).
4. Kỹ năng Google ( search, maps, drive, doc, sheet ... ), Messenger, Skype... Ngoài các công cụ tìm kiếm, Google còn cung cấp cho người dùng các phương tiện làm việc nhóm hiệu quả. Skype vẫn phổ biến trên các hội thảo nhóm, phỏng vấn trực tuyến. Messenger, Zalo... không chỉ là phương tiện chát chít mà còn để gửi file, lưu file nhanh và hiệu quả....
.
.
.
Theo mình thấy nên thêm kỹ năng in ấn văn phòng nữa, nhiều bạn không biết canh chỉnh trang giấy để in được tốt. ai cũng ghi trong cv word excel, pptx ngon tốt, những chỉnh thì k làm dc.
Kỹ năng "công nghệ" cơ bản nhất là phải biết công nghệ trang điểm làm sao cho đẹp, như bạn nữ ở hình nền bài minh họa ấy.
Đẹp xong thì các kỹ năng khác đến sau cũng được.
Mấy thằng đực thì ko bàn thêm vì tự đi mà cầy. LOL
Các bạn chỉ cần trang bị kiến thức chuyên ngành của mình tốt vào , nhà trường dạy 1 thì tìm kiếm học thêm cho thành 2-3 , và bớt ảo tưởng sức mạnh lại đi , bớt fb sống ảo đi ! Thời đại của các bạn là thời đại công nghệ cái gì cũng mở , cái gì cũng có thể hỏi có thể học , thì nên tận dụng !
Cơ bản thì nên biết, quan trọng nhất là thái độ nhé, rồi phát triển các mối quan hệ, mà nên học cái viết mail cho đàng hoàng là chính xác, nhiều cái mail viết không đầu đuôi với lại đặt tên cái mail cho đàng hoàng đừng thongocdangyeu@ hay kedensau@ gì đấy 😃
Làm về lập trình từ năm 22 tuổi, tận năm 25 tuổi mới tìm được cái mình thích. Đến năm nay cũng ngót nghét 4 năm trong cái mà mình rất thích chợt nhận ra, cái mình thích đã không còn là cái mình thích như hồi xưa nữa, thấy bớt thích hơn và tập trung vào cái mà mình thích nhất. Đơn giản chỉ là thích kiếm tiền 😁