Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Lần đầu tiên doanh số vinyl có thể sẽ vượt qua CD kể từ năm 1986

AudioPsycho
9/9/2019 3:12Phản hồi: 39
Lần đầu tiên doanh số vinyl có thể sẽ vượt qua CD kể từ năm 1986
Một báo cáo gần đây của Recording Industry Association of America (RIAA) cho thấy doanh số của đĩa vinyl đã đạt 224.1 triệu USD (khoảng 8.6 triệu đĩa bán ra) chỉ trong nửa đầu năm 2019. Con số này gần bằng với doanh số đĩa CD (247.9 triệu USD với khoảng 18.6 triệu đĩa bán ra). Trong khi doanh số CD tiếp tục tụt dốc thảm hại thì từ giữa năm 2018 đến nay, doanh số vinyl đã tăng chóng mặt đến 12%. Các chuyên gia thị trường dự đoán doanh số vinyl sẽ có thể vượt mặt CD vào thời điểm cuối năm nay.

Nếu điều này thực sự xảy ra, đây sẽ là lần đầu tiên doanh số vinyl vượt qua CD kể từ năm 1986. Tuy vậy ở thời điểm hiện tại, nhu cầu vinyl vẫn chỉ dừng lại ở mức vừa phải chứ chưa thực sự bùng nổ so với các loại hình khác. Theo RIAA, trong nửa đầu năm 2019, doanh số vinyl chỉ chiếm khoảng 4% trong tổng số lợi nhuận của ngành âm nhạc.

tinhte-vinyl-outsell-cd-2.jpg

Điều này thực ra không quá ngạc nhiên do hiện nay người dùng đang chuộng hình thức stream qua mạng hơn. Lợi nhuận từ các dịch vụ stream như Spotify hay Apple Music vẫn chiếm phần rất lớn, đến khoảng 62% tổng lợi nhuận của ngành âm nhạc.

Nguồn mne
39 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

thăng one
ĐẠI BÀNG
5 năm
đĩa vinyl dành cho những người nghe âm thanh đam mê và có điều kiện
@thăng one Thực ra cái này màu mè cho vui, chứ quy trình là:
- Mic: Analog
- Xử lý: Digital
- Lưu trữ bản gốc: Digital
- Vinyl: Analog
- Amply: Analog (Hoặc Digital)
- Loa: Analog

Cái Vinyl thực tế là bộ lọc âm vì nó sẽ làm méo tiếng và khi có bụi nó rột roạt cho vui, giống như app làm cũ ảnh ấy.
VAdaihiep
TÍCH CỰC
5 năm
Nghề chơi cũng lắm công phu. Ở Hà Nội có quán cafe nào có món này không các bác? Để em đến rửa tai nghe thử có khác gì Spotify không.
nemesistan
TÍCH CỰC
5 năm
@VAdaihiep vứt cái spotify của bạn ngay vào thùng rác sau khi nghe Vinyl
Wave alpha
TÍCH CỰC
5 năm
@VAdaihiep Lượm lặt kính cụ!
I/ Ở Tp. HCM

1/ Quán cafe Hi-end
Địa chỉ 217 Nguyễn Văn Thủ, Quận xxxx


Ngoài ra, quán có thêm 2 quán nữa cũng thuộc cùng một chủ với quán Hi-end
- Trên đuờng Hồ Xuân Hương
- Trên đuờng Sương Nguyệt Ánh.


2/ Quán Cafe Mộc Hi-end
Địa chỉ 4X Hồ Biểu Chánh, Quận Phú Nhuận


3/ Quán cafe Analoge
Địa chỉ 29 Ngô thời Nhiệm, Quận 3 (gần ngã 4 Ngô Thời Nhiệm với Trần Quốc Thảo)


4/ Cà phê Sỏi Đá
Địa chỉ: XXXX Ngô Thời Nhiệm, Q3 nằm giữa ngã tư Lê quy Đôn và Trần quốc Thảo


5/ Bizarre ở đường 6, khu phố 2 phường Linh Trung, quận Thủ Đức.
(Nằm cách trung tâm Sài Gòn khoảng 20 km, trong con đường nhỏ ở một quận vùng ven, quán Bizarre sẽ chẳng được ai để ý nếu như không có một ông chủ đam mê nhạc.....)


6/ Hi-end vintage
Địa chỉ: 149/2 Trần Huy Liệu, phường 8, quận Phú Nhuận
Ngay đối diện thanh minh thiền viện, cách vài căn nhà phố với đoàn 4 CSGT. Quán bên trong ngõ hẻm lớn.


7/ Cafe HNS
Địa chỉ: 81 Trần quốc thảo, quận 3


8/Cafe Melomane
Địa chỉ: số 21 hay 23, Nguyễn Bỉnh Khiêm - Gò Vấp


9/ MEMORY COFFEE ( Ký Ức )

Đ/c: 13 Hòa Bình, kp4, F.Bình Thọ, Q. Thủ Đức ( Khu cà phê làng đại học cũ ).


10/ CCR Bar Café
Đ/c – 90A Nguyễn Đình Chiểu. P. Đa kao – Quận 1 (hẻm gần đối diện với siêu thị điện máy WonderBuy ở góc ngã tư Đinh Tiên Hoàng-Nguyễn Đình chiểu.

11/ LAVISH Lounge
Đc: 5/7 Nguyễn Siêu Q1., Tp. HCM


12/ Quán cafe Sonic
Địa chỉ 22/6 Đường 7, KP3, phường Linh Đông, Q. Thủ Đức

14/ Café Hi-End SONHA
Địa chỉ: 43 Huỳnh Thúc Kháng, F.BN, Q1.
Chính thức hoạt động vào ngày 9/6/2011
(với những bộ dàn mắc tiền)


15/ Quán M&F (Music & Friend), nằm trên đường Mai Thị Lựu, khu Đa Kao, quận 1, Saigon.
Khồng gian, bài trí, âm nhạc...tất cả mình đều thấy đáng mặt cafe Hi-end.



16/ Sóc cà phê: 286 Pasteur, đoạn gần phở Hòa, nhưng nằm trên tầng 1. Trệt là tiệm áo dài (vì chủ quán cũng là nhà thiết kế áo dài).

"phiên bản mới" của quán vintage Nhạc Xưa trước kia (Tiền Giang, Q.Tân Bình, HCM). Với một không gian mới, kín đáo trên tầng 1, không gian nhỏ và "xưa" của Sóc cà phê không chỉ mang lại cảm giác hoài cổ, khách đến đây còn có cảm giác rất gần gũi, thân mật, có thể dễ dàng trò chuyện với nhau bởi cách thiết kế những hàng ghế dài sát nhau "từng centimet".



17/ Cafe hi-end, số 343 đường phạm thế hiển, phường 3, quận 8. HCM



I/ Ở Hà Nội
1. Phong Trống
Địa chỉ: 38 Yên Bái 1
Nghe nhạc, mua đĩa, giao lưu


2. Cafe au di o phi le mới mở ở khu làng sinh viên, Bác này chơi Tannoy, luxman...(thú thực E rất thích Tannoy nhưng ở nhà B này E nghe không hợp nên ít đến)

3. Cafe ở Thanh Xuân (cũng không nhớ địa chỉ), B này chuyên băng cối nhạc vàng.

4. cafe audiophile,


5. Rabit Girl Cafe
114 ngõ 116 Quán Thánh - Ba Đình, Hà Nội.



6. Dưới tầng hầm của thư viện QG, cổng 52 Hai bà trưng mới có một phòng nghe nhạc Hiend của Công audio và cụ Ninh LP với cặp A ca phen la và bộ dàn AA, nhưng cafe là của Trung nguyên

II/ Ở các tỉnh

Thành phố Tân An:
Quán Cafe HI. Địa chỉ: đường Hai Bà Trưng, P1, TP Tân An, Long An (Đối diện CoopMart, chính giữa là sông Bảo Định nên rất lãng mạn trong việc nghe, nhìn ạ) .
Đĩa CD vẫn còn sống sao :eek:
@leeyang B vào bên Nhật Tảo tìm thử xem. M thấy có đấy. Mỗi cái là đồ nội địa Nhật chỉ xài điện 110V thì phải 😃
leeyang
CAO CẤP
5 năm
@Metalcore0310 Hehe đúng rồi bạn, dàn nào cũng 110v
@leeyang Cho nên khi mua là phải để ý, chứ mang về cắm vào điện 220V là xong film 😁
leeyang
CAO CẤP
5 năm
@Metalcore0310 Hehe thks bác
Cái này gọi là Bại binh phục hận!
Dạo này thấy khách cũng ưa đặt đĩa Vinyl từ Amazon ship về, nếu mà chất lượng hay vượt trội mà giá chỉ vài trăm ngàn đến 1 triệu mấy thì tính ra cũng đáng tiền so với mua hẳng một album online 😆
Gờ ai chơi cd nữa mà so với sánh
@langtu_haohoa_binhduong Giờ cd sang nhật vào mấy cửa hàng bán phim người lớn thì nhiều. Chứ bình thường chẳng thấy đâu
TmouseQ
ĐẠI BÀNG
5 năm
@langtu_haohoa_binhduong Không hề, cd vẫn sống khỏe lắm nha bác.
IQ52
TÍCH CỰC
5 năm
@langtu_haohoa_binhduong Cd vẫn luôn có chổ đứng nhé, hỏi fan BTS, Blackpink sẽ biết.
CD giảm dần là do sự phát triển của Internet.
Vang bóng một thời, giờ chỉ có đam mê mới chơi , đa số bây giờ là nhạc số .
Cũng lâu rồi chưa sư dụng laj đĩa cd
Nhà nghèo, cứ nghe nhạc số lậu cũng đc
@fioh_tuananh Đừng lấy lý do nhà nghèo để biện minh cho việc sử dụng lậu ko bản quyền. Nó chỉ thể hiện mức độ dân trí của bạn còn thấp thôi 😆)
@Metalcore0310 Vậy là cứ mua bản quyền là dân trí cao à bạn !!! Không tiền thì sử dụng những thứ phù hợp với bản thân . Giống như việc mua một đôi giày người có điều kiện thì mua Real kẻ không tiền nhưng thích thì mua Fake thôi , chả ai cấm người khác nghe nhạc lậu cả . Bạn có tiền bạn cứ mua album , người nghe nếu muốn ủng hộ nghệ sĩ họ cũng share để nghệ sĩ nổi tiếng bán được nhiều album hơn , nhạc VN không nói vì đa phần đều public , còn nhạc US-UK thì nghe youtube ,mấy bản phối thì kiếm cũng chẳng dễ. Theo báo cáo mới của Liên đoàn Công nghiệp Ghi âm Quốc tế (IFPI), có tới hơn 1/3 số người nghe nhạc toàn cầu vẫn nghe nhạc lậu. IFPI đã khảo sát một nhóm đại diện từ 16 - 64 tuổi ở 18 quốc gia, bao gồm cả Anh, Hàn Quốc, Pháp, Mỹ, Brazil và Nam Phi - những nơi có lượng người nghe chiếm phần lớn trong thưởng thức âm nhạc toàn cầu. Cho nên bạn dân trí cao cũng đừng đánh giá ai cả để bản thân mình cao đi , so đo làm gì với người khác . Tôi vẫn mua nhạc bản quyền để nghe ủng hộ ca sĩ mình yêu thích .
@Thành Lâm 1289 Ok bạn. Tôi chỉ ghét cái kiểu lấy lý do nhà nghèo để bao biện cho việc sử dụng đồ lậu, ko bản quyền thôi. Nếu như đã sử dụng lậu thì tốt nhất đừng có nói ra, cứ im im thì người khác sẽ chẳng ai nói gì đâu 😃
MỘT THỜI ĐAM MÊ
Vậy là do doanh thu bán CD tụt nên doanh thu bán đĩa vinyl mới vượt?
Có ông chú cũng có sở thích sưu tầm vinyl, chơi ba cái này kiểu vì đam mê với có tiền =))). Vô nhà thấy để cả kệ đĩa nhìn sang sang...
nemesistan
TÍCH CỰC
5 năm
@khaiminhbonbon tủ chống ẩm kèm hệ thống hút ẩm nữa đó.
Các bạn cứ nói hết thời, spotify, nhạc số mới là cái phát triển. Phải thừa nhận là nhạc số chính là món đã đẩy các định dạng nhạc ngày xưa lụi bại, nhưng cái gì cũng vậy một khi phat triển quá mức và bão hoà thì người chơi lại tìm về các giá trị cũ (CD, Cassette tape, Vynil, Băng cối...) để tận hưởng âm nhạc xưa.

Phần nữa, đa số các bạn chê món này cổ lổ sĩ nhưng có thể các bạn chưa được nghe Vynil thật sự ngoài đời. Hãy thử một lần để tìm ra được lời giải cho topic này (Vì sao nó phát triển trở lại?) Chất âm mà Vynil khi nghe với Loa va Amplifier là 1 không gian âm nhạc tràn ngập, đầy đặn và mộc vô cùng.
Cái này nên viết lại thành doanh số cd giảm xuống dưới cả Vinyl thì đúng hơn 😆) mảng cd k biết có bao gồm vcd hay dvd k?
Stampz
ĐẠI BÀNG
5 năm
@AZwarrior Ngoại trừ một số ít nước nghèo, hạ tầng internet hạn chế may ra vẫn còn xài đĩa VCD, còn lại thì VCD tuyệt chủng hết rồi. DVD thì vẫn còn sống.
Ioecmc
TÍCH CỰC
5 năm
Bluray có được tính là cd hay không ?
vinhokss
TÍCH CỰC
5 năm
Tai trâu chắc không biết được

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019