Chụp ảnh bằng ống kính tele trên điện thoại có mang lại được hiệu ứng tiêu cự tele như trên máy ảnh không? Làm thế nào để tận dụng triệt để cái ống kính này để chụp ảnh đẹp hơn? Hay cần lưu ý gì về cái khuyết điểm của cái camera tele này? - Đây là những câu hỏi cho những anh em đang trăn trở về cái ống tele, đang được trang bị và nâng cấp nhiều hơn trên điện thoại hiện nay.
Việc tìm ra giải pháp thiết kế để đặt ống kính theo cấu trúc "kính tiềm vọng tàu ngầm" đã phần nào mở ra cuộc đua về việc trang bị ống kính Tele rời, có khả năng siêu zoom. Đơn cử như Oppo Reno 10X với ống kính tele zoom quang 6X (zoom điện tử tối đa 60X), hay Huawei P30 Pro với ống kính tele zoom quang 5X (zoom điện tử tối đa 50X)..còn hầu hết các điện thoại hiện nay đều có zoom 2X để chụp ảnh cả.
Đầu tiên, cần phải hiểu các đặc điểm cơ bản nhất của ống kính tele ( trên máy ảnh ) để có thể tận dụng hiệu ứng mà tiêu cự này mang lại khi chụp ảnh :
Công nghệ "kính tiềm vọng tàu ngầm"
Việc tìm ra giải pháp thiết kế để đặt ống kính theo cấu trúc "kính tiềm vọng tàu ngầm" đã phần nào mở ra cuộc đua về việc trang bị ống kính Tele rời, có khả năng siêu zoom. Đơn cử như Oppo Reno 10X với ống kính tele zoom quang 6X (zoom điện tử tối đa 60X), hay Huawei P30 Pro với ống kính tele zoom quang 5X (zoom điện tử tối đa 50X)..còn hầu hết các điện thoại hiện nay đều có zoom 2X để chụp ảnh cả.
Đầu tiên, cần phải hiểu các đặc điểm cơ bản nhất của ống kính tele ( trên máy ảnh ) để có thể tận dụng hiệu ứng mà tiêu cự này mang lại khi chụp ảnh :
- Góc nhìn hẹp, làm cho khung hình chặt hơn và loại bỏ dễ dàng những chi tiết thừa ở hậu cảnh .
- Tiêu cự càng dài thì độ sâu trường ảnh ( DOF ) càng mỏng, là một trong những yếu tố quan trọng để chụp ảnh chân dung xoá phông.
- Hiệu ứng "kéo" các lớp không gian lại gần nhau, nén và làm đầy khung hình.
- Thích hợp để chụp chân dung ở tiêu cự tele tầm trung vì hiện tượng méo ảnh ít hơn so với góc rộng.
- Chụp ảnh bằng tiêu cự tele thì dễ bị rung lắc do khung hình hẹp, và cả do ống kính nặng nữa 😁
Chuẩn ống kính tele trên máy ảnh thường được chia làm 3 loại dựa trên độ dài tiêu cự của chúng ( trên FF )
- Tele cơ bản: 70mm đến hơn 135mm
- Tele tầm trung : 200mm đến 300mm
- Siêu Tele là từ 400mm trở lên.
- Tiêu cự càng dài thì các hiệu ứng càng mạnh.
Zoom quang 6X với tiêu cự ~ 156mm ( trên FF) bằng camera tele trên Oppo Reno 10X.
Đó là những hiệu ứng tiêu cự mà ống kính tele trên máy ảnh mang lại, nhưng đừng nhầm tưởng rằng trên điện thoại cũng làm được như vậy nha anh em. Có một số điểm cần lưu ý như sau.
- Các điện thoại hiện nay hầu hết đều có Zoom 2X và tiêu cự của nó ( trên FF) là chỉ tầm 56mm. Tiêu cự này được gọi là Normal, chưa phải là tele nên gần như chưa có hiệu ứng tiêu cự tele nha.
- Trên Oppo Reno 10X có ống kính tele có khả năng zoom quang 6X, với tiêu cự ( trên FF) là ~ 156mm, hay Huawei P30 Pro có ống tele zoom quang 5X với tiêu cự ( trên FF) là ~ 135mm. Cả 2 chiếc máy này đều có khả năng zoom lai 10X ( quang và điện tử kết hợp) với tiêu cự tele (trên FF) là ~ 270mm, chỉ ở mức trung bình và thấp với khả năng mang lại hiệu ứng tiêu cự tele là chưa nhiều, trừ cái chuyện chụp được ở xa ra :D.
- Cả 2 chiếc điện thoại trên đều có khả năng zoom 50X với tiêu cự ~ 1343mm như (trên FF) nhưng là zoom điện tử, nên ảnh sẽ vỡ nát và không dùng được đâu.
- Khẩu độ của các ống kính tele trên điện thoại vẫn còn khá nhỏ, vì thế mà hiệu ứng xoá phông sẽ chưa đạt hiệu quả tốt. Hơn nữa, vì khẩu khá nhỏ nên khi chụp trong điều kiện thiếu sáng thì tốc độ chụp mặc định sẽ thấp hơn thông thường, nên khi chụp các vật thể chuyển động sẽ dễ bị nhoè hơn, anh em lưu ý nhé.
- Hiệu ứng tiêu cự trên ống tele thể hiện lên trên ảnh còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như kích cỡ cảm biến hay chất lượng quang học của thấu kính. Nên đừng nghĩ rằng chụp ảnh với ống kính tele trên điện thoại sẽ giống như trên máy ảnh.
- Chụp ảnh tele trên điện thoại cơ bản rung nhiều hơn so với máy ảnh, đơn vì thiết kế máy ảnh giúp cầm nắm chắc chắn hơn. Nhưng hiện nay thì tính năng ổn định hình ảnh đã được tích hợp khi chụp bằng ống tele, đơn cử như trên Oppo Reno 10X.
- Các ống kính tele dạng tàu ngầm đều có cảm biến riêng, tuy nhiên các cảm biến này có kích cỡ khá nhỏ, nên chất lượng ảnh chưa thật sự ngon lành.
- Và cuối cùng là chụp bằng góc rộng sau đấy crop lại nó không ra ảnh giống như chụp bằng camera tele riêng đâu. Mình sẽ có bài viết kỹ hơn về vấn đề này.
Sử dụng ống kính tele để chụp những chi tiết ở xa, không tiếp cận được. Rất có ích cho những chuyến đi du lịch, hoặc chụp kiến trúc chi tiết để học tập ,nghiên cứu. Sử dụng zoom quang 5X tiêu cự ~ 135mm ( trên FF) của Huawei P30 Pro.
Do đó, anh em cần hiểu rằng ống kính tele trên điện thoại có thể giống/ khác trên máy ảnh. Tuy nhiên,việc trang bị ống kính tele mang lại những lợi ích nhãn tiền khi chụp ảnh mà mình thấy hiện tại như sau:
- Chụp những vật, chi tiết nhỏ ở khoảng cách xa ngon lành. Lợi ích này là nổi bật nhất, các bạn thích chụp kiến trúc, hay đi du lịch có thể tận dụng triệt để nó.
- Làm chặt bố cục của khung hình, kiểm soát và bỏ những chi tiết thừa dễ dàng.
- Có hiệu ứng "kéo" các lớp ảnh, làm đầy khung hình tuy chưa thật sự rõ ràng.
- Chụp ảnh bằng ống kính tele khác so với chụp góc rộng rồi Crop nha anh em.
- Chụp ảnh chân dung xoá phông với tiêu cự tele trông đẹp hơn góc rộng.
- Muốn dùng tele để chụp vật xoá phông thì nên giữ khoảng cách gần với vật thể đó, theo quy tắc càng gần thì càng xoá mạnh.
- Tuy chưa thật sự xoá phông ngon vì khẩu độ của mấy cái ống tele trên điện thoại hiện nay vẫn còn thấp, nhưng vẫn hy vọng một ngày nào đó Camera tele có khẩu lớn, xoá phông bằng quang luôn sẽ đã hơn nhiều so với giả lập :D.
Ảnh mình hoạ cho từng tình huống cụ thể.
Đây là ảnh mình dùng zoom 2X để chụp vì có ý muốn kéo các lớp lại gần với nhau, để ảnh mang hiệu ứng thị giác mạnh và phù hợp hơn là dùng góc rộng. Hồi này là 3 năm trước, chưa có camera tele như giờ.
Đây là ảnh mình dùng zoom 2X để chụp vì có ý muốn kéo các lớp lại gần với nhau, để ảnh mang hiệu ứng thị giác mạnh và phù hợp hơn là dùng góc rộng. Hồi này là 3 năm trước, chưa có camera tele như giờ.
Quảng cáo
Bây giờ có thể nói là Camera Tele đang rất được đầu tư và nhiều người dùng hơn. Mình chụp trong buổi Rock&share, đứng dưới khán đài và chụp zoom 6X lên để thấy được tổng thể sân khấu. Chứ chụp góc rộng về crop chắc mệt mỏi luôn á.
Chụp đêm với zoom quang 6X tiêu cự ~156mm ( trên FF) của Oppo Reno 10X. Ảnh có màu sắc và chi tiết hiển thị khá tốt trong trời tối thế này. Hơn nữa, khi chụp camera tele một số tính năng sẽ được tích hợp vào như Ai tự động cân chỉnh màu sắc, WB hay kể cả là chống rung nữa đó.. Mình nghĩ tương lai thì cái Cam Tele này sẽ rất tốt.
Anh em có thể tận dụng tiêu cự tele này để chụp ảnh xoá phông vật thể, lưu ý khoảng cách từ điện thoại đến vật càng gần thì ảnh càng xoá được nhiều nhé. Tuy khẩu độ vẫn còn khá nhỏ, chưa xoá được nhiều.
Hơn nữa, vì khẩu độ của các ống tele trên điện thoại vẫn còn khá nhỏ, nên khi chụp trong điều kiện thiếu sáng thì tốc độ chụp mặc định sẽ thấp hơn thông thường, nên khi chụp các vật thể chuyển động sẽ dễ bị nhoè hơn, anh em lưu ý nhé. Tuy nhiên anh em có thể tận dụng nó để chụp kiểu panning chẳng hạn :D.
Tính năng ổn định hình ảnh được tích hợp khi chụp ảnh bằng ống tele là rất đáng tuyên dương :D Tuy một số tình huống máy cứ giật giật, chưa thật sự ổn định lắm.
Quảng cáo
Khi đứng chụp từ xa, có thể các nhân vật sẽ không bị chú ý/ ảnh hưởng/ làm phiền, nên sẽ giữ sự tự nhiên trong ảnh nhiều hơn.
Khung hình được lấp đầy bởi các lớp nhân vật.
Toà Bitexco nhìn từ Landmark 81 qua zoom 6X.
Thử chụp với zoom 50X bằng camera tele trên điện thoại, nhưng cái này chắc hiện tại chỉ dùng để hù bạn bè chơi thôi chứ ảnh chưa dùng được. Hy vọng trong thời gian gần, nhờ công nghệ mà cả phần cứng và phần mềm của Camera Tele sẽ tốt hơn nữa, phục vụ được cho nhu cầu mê chụp ảnh của anh em và mình hơn, vậy mới đã.