Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Apple và Foxconn vi phạm luật lao động ở Trung Quốc, dùng quá nhiều lao động thời vụ sản xuất iPhone

P.W
9/9/2019 7:14Phản hồi: 165
Apple và Foxconn vi phạm luật lao động ở Trung Quốc, dùng quá nhiều lao động thời vụ sản xuất iPhone
China Labor Watch, tổ chức phi lợi nhuận được ông Li Qiang thành lập năm 2000, có trụ sở tại New York, Mỹ với mục tiêu bảo vệ quyền của người lao động Trung Quốc đã đưa ra một bản báo cáo ngay trước thềm sự kiện ra mắt iPhone mới vào ngày 10/09 tới. Bản báo cáo này cho biết, những nhà điều tra của CLW đóng giả làm lao động thời vụ cho Foxconn. Một trong số đó thậm chí ăn dầm ở dề làm việc cho nhà máy tại tỉnh Trịnh Châu của Foxconn trong 4 năm trời. Họ phát hiện ra rằng, nếu như luật lao động của Trung Quốc yêu cầu không được có quá 10% người lao động là lao động thời vụ, thì ở trường hợp của Foxconn, con số đó lên đến 50%. Điều này nghĩa là sau khi mùa cao điểm sản xuất iPhone kết thúc, một nửa số công nhân sẽ bị cho thôi việc, chờ đến mùa cao điểm tiếp theo.

Tinhte_Foxconn3.jpg

Thời gian nhiều năm qua, chuỗi cung ứng của Apple đã phải đối mặt với không ít chỉ trích vì tiêu chuẩn lao động thấp, và Apple đã phải cố gắng cải thiện tình hình này với lời đe dọa ngừng hợp tác với các công ty đối tác tại Trung Quốc. Tuy nhiên về phần đối tác thì luôn muốn lấy điểm trong mắt Apple, cố gắng đẩy doanh số sản xuất thiết bị ra càng nhiều càng tốt, để đáp ứng nhu cầu mua sắm vào dịp cuối năm. Foxconn muốn sản xuất 12 nghìn chiếc iPhone mỗi ca làm việc 8 tiếng ở nhà máy Trịnh Châu. CLW phát hiện ra rằng, iPhone Xs phức tạp hơn iPhone X, và cần nhiều công nhân thời vụ hơn để đáp ứng con số kể trên.

Tinhte_Foxconn1.jpg Tinhte_Foxconn2.jpg

Thậm chí những công nhân “nằm vùng” còn chụp được vài hình ảnh mô tả điều kiện lao động và chỗ ở của công nhân viên tại đây. Cùng với đó, báo cáo của CLW còn chỉ ra vài điều nữa:

- Trong giai đoạn cao điểm, không công nhân nào được phép nghỉ việc.

- Vài công nhân thời vụ không nhận được khoản thưởng mà họ đã được hứa hẹn.
- Công nhân là sinh viên thực tập phải làm việc thêm giờ, bất chấp việc luật lao động Trung Quốc cấm điều này.
- Vài công nhân phải làm thêm giờ 100 tiếng mỗi tháng. Luật lao động Trung Quốc cho phép làm thêm giờ tối đa 36 tiếng mỗi tháng.
- Công nhân phải “xin phép” cấp trên để không làm thêm giờ. Nếu việc xin phép không được chấp nhận, họ vẫn sẽ phải làm thêm.
- Công nhân phải ở lại vào ban đêm để dự những cuộc họp, khoảng thời gian này Foxconn không trả lương.
- Nhà máy không có đủ trang thiết bị an toàn lao động.
- Công nhân bị thương tích trong quá trình làm việc bị nhà máy lờ đi, và cấp trên thường xuyên mắng chửi họ.

Về phần Apple, họ lên tiếng: “Chúng tôi đã đọc những cáo buộc của Chila Labor Watch và hầu hết những cáo buộc đó đều không chính xác. Chúng tôi đã xác nhận rằng tất cả công nhân đều được đối xử và trả lương hợp lý, kể cả những ca làm việc thêm giờ, tất cả những người làm thêm giờ đều là tự nguyện và không có tình trạng ép buộc.” Thêm nữa, Apple và Foxconn cho rằng chỉ có 1% công nhân tại nhà máy Trịnh Châu là sinh viên thực tập. Họ tự nguyện làm thêm giờ và vấn đề đã được giải quyết.

Hầu hết các công nhân đều được trả 4.000 Tệ mỗi tháng (khoảng 13 triệu Đồng), trừ thuế đi họ cầm về còn khoảng 3.000 Tệ (9,7 triệu).

Theo Bloomberg
165 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thôi xong, liệu VN sẽ là nạn nhân tiếp theo chăng !? 😁
Giỡn thui
@MrMedic229 Việt nam nó đập cho méo mỏ
wire_EDM
TÍCH CỰC
5 năm
@Hoang_HaoMinh Ko có mô hình tư bản thì giờ bn nghĩ bn có smartfone để comment trong bài này ah
terryson
ĐẠI BÀNG
5 năm
@[HD]YêU cÔnG NgHệ Vendor chứ nhỉ
4317
ĐẠI BÀNG
5 năm
@MrMedic229 Bọn Tàu Đài Loan chuyên làm cái trò cắt giảm quyền lợi của công nhân, lách luật lao động...Không mong foxcom sang VN làm cái gì
Do foxconn không phải của Apple.Chúng ta chỉ cần đổ lỗi cho Cáo là đủ !
@thuyhu1996_1996 Ây - Bồ là cha là mẹ 😁
Mời mấy anh qua VN. Thời vụ hay full vụ gì tụi em cũng chơi tất. Tàu khựa nó chảnh quá qua Vn dễ hơn nè mấy anh ey
@quangtuyen1998 Tuyển nhiều lao động cũng lên án 😁:D hình phòng kí túc xá trên như vậy là ổn lắm cho với mặt bằng chung ở đây rồi đấy
@hallobamboo Ktx vậy là quá ổn so với ktx trá hình nhà tù giam lỏng vẫn tồn tại ở tp hcm , mỗi tháng 800k/giường , mỗi thiết bị sử dụng điện +20k , 1 phòng 15 người /15m vuông . Chủ nhà tự ý vi phạm hợp đồng và hó hé là đuổi đi bất cú lúc nào và ko trả lại cọc 800k . Nói rõ hơn đấy là công ty độc ác Phượng Hoàng , có giang hồ bảo kê có lo lót ấy ấy tại Cư Xá Đồng Tiến , thành thái , quận 10
Vì vậy nên cần phải bị t.r.ụ.c xuất khỏi TQ & đi chỗ khác. Vừa hợp tình vừa hợp lý (đúng yêu cầu của bác Trump). :rolleyes:
Sao không vào khu công nghiệp, các Phòng trọ công nhân mà chụp nhỉ ! Được như trên ảnh đã tốt !
Đi làm ko có tăng ca công nhân chẳng kêu ca ah ??
Qua Việt Nam thì có đầy bọn cuồng muốn vào làm cho Táo và Cáo =]]]]
@vo khanh tan người ta có lỗi thì nhận lỗi có ai xấu như apple có lỗi mà đổ tội cho người dân.
http://vneconomy.vn/cuoc-song-so/tuong-apple-an-hoi-lo-ca-trieu-usd-20100817082636147.htm

apple cũng trốn thuế đủ trò chứ đâu có tốt lành mà tự hào hả ifan.
https://thanhnien.vn/cong-nghe/apple-tron-thue-hang-ti-usd-nhu-the-nao-897836.html

Lươn mà cũng chê trạch nhớt thì thiệt hài.

Quan trọng là ss có đền bù nhận lỗi, apple thì toàn chối tội. Cái đó mới đáng xấu hổ.
Đt mất sóng đổ thừa cầm sai cách, ipad cong veo đổ thừa là cong cho phép.
Nhục ở chỗ làm sai mà không nhận đấy.
@vo khanh tan ss nó bưng bít cp của nó chẳng cần care làm gì. quan trọng là quan tâm người dùng có lỗi là phải nhận bồi thường. Vậy mới đáng quý.
chứ ifan khoe hàng sang chảnh gì lỗi thì cả nùi và lại đổ thừa người dùng. công nhân thì độc hại chết mà ko thèm xin lỗi hay bồi thường. Hành động đó mới đáng lên án vì quá xấu xa.
@ragefighter Ố hô hô Ss nhà chú m cũng là ông trùm trốn thuế thôi
https://m.vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/tin-cong-nghe/chu-tich-samsung-bi-dieu-tra-tron-thue-4-2-ti-usd-413935.html
Còn có nhiều vụ trốn thuế bá đạo nữa kia bằng mọi cách kể cả nhiều cách tiểu nhơn nữa kìa
https://doanhnhan.vn/hang-nghin-nhan-vien-samsung-bong-co-tai-khoan-ngan-hang-hang-trieu-usd-manh-tron-thue-tinh-vi-cua-gia-toc-ho-lee-d8967.html
@ragefighter Haha bị dân kiện sm nên lôi ra toà mới dc bồi thường con không thì chờ sung rụng haha .
Seéder là loài chuyên bị vạ miệng và tự cắn lưỡi nó nhai hoài vụ iphone 4 giờ chính ông chủ của tụi nó cũng bị bẫy haha còn lên đổ thừa người dùng cầm sai cách ố haha
https://congngheviet.com/galaxy-tab-s5e-loi-wifi/
Bắt chúớc cam dọc, bỏ giắc 3.5 nghe đâu xưa iphone ra vân tay cũng che ỏng che ẻo rồi pin liền máy ko tháo cũng bị chửi thế mà giờ sao... kẻ bắt chước ô hoho
Nô lệ thế kỷ 21 @@
@Tinluntit1010 Rất thâm thuý 😃
Nhà núớc ăn chặn lương công nhân lấy lý do để ổn định kinh tế địa phương đó là sách lược chung của các nc anh em... ráng làm vài năm nữa không còn Táo thì đc nghỉ thôi
@Quang Hưng Phạm Bí mật nhé...
@Quang Hưng Phạm Ý bạn ấy là thuế thu nhập cá nhân 25% là quá cao, tuy nhiên đây là mức thuế với lao động thời vụ, lao động thường xuyên thường sẽ chịu thuế suất thấp hơn.
Thực tế có thể mức lương 4000 CNY trên đã bao gồm 1000 của người sử dụng bỏ thêm để kê khai thuế, người lao động có lương thỏa thuận tầm 3000, mục đích là để trốn tránh nghĩa vụ khác, như bảo hiểm, phúc lợi.
Thực sự mức 25% mình mới đọc khá "sốc", tuy nhiên nếu thuế Trung Quốc tương đồng Việt Nam, người lao động "thường xuyên" sẽ chịu mức thuế suất thấp hơn, thậm chí dưới ngưỡng đóng thuế.
@lazyboy76 VN thuế TNCN thời vụ chỉ 10℅ thôi nhé mấy bố
@Viet Chi Dung Thế mình mới nói là "sốc" nhé, bạn đọc kỹ dùm hãy comment.
Vn đang mời chào Fox lắp ráp iphone, ipad mãnh liệt mà .
Hmmmm thằng nào cũng vậy thôi...lắp ráp còn đỡ hơn công nhân khai mỏ, thảm luôn.
Vào mấy khu trọ công nhân bên Q9 gì đó nó còn thua cả cái chỗ bên này. Mấy bác bên TQ đòi hỏi quá rồi 😁
alllove_vn
TÍCH CỰC
5 năm
Mọi người hãy tìm đọc cuốn chết dưới tay tquoc sẽ hiểu thêm về apple và các công ty mỹ ở đây có nhiều việc còn đáng sợ hơn là lượng công nhân thời vụ và lao động trẻ em nhiều foxcon của đài loan là tốt lắm rồi
songhy22
ĐẠI BÀNG
5 năm
bóc lột sức lao động
tunglc
ĐẠI BÀNG
5 năm
Vl thuế tncn công nhân đến 25%. Làm công nhân đã cực rồi còn bị mấy thằng ở trên bóc lột. DN thì bóc lột thời gian công sức lao động, nhận tiền lương cuối tháng lại bị ăn chặn thêm một cục.
Honey Badger
ĐẠI BÀNG
5 năm
thế bây giờ muốn cắm mặt vào 3 sào lúa để nhận về 3000 tệ 1 năm, hay muốn đi làm giai cấp lãnh đạo lương 3000 tệ 1 tháng?
Luật thì cừ để ra xong áp thuế thì cũng kiểu gáy lấy lệ chứ vẫn bản chất cũ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019