Maps sài Here map, ổn như Google Map nhưng mượt hơn.
Youtube sài Youtube Vanced, ngon hơn nhiều, đăng nhập đc tk Gmail qua mirror
Photo sài của app khác cũng đc, có nhiều app cho đồng bộ bộ nhớ free nhiều mà.
Trình duyệt thì dùng mấy trình duyệt bên Tàu kiểu Opera hoặc Uc vì nó sài tk của nó để đồng bộ.
Nhưng vẫn cứ là bất tiện
@ninzablade
Thời gian đâu xài map đa phần cũng là vì cái định vị + xài offline. Giờ maps nó lên thêm 1 bậc mới: có review, có hình ảnh thật, có học routine nên đề xuất direction chính xác hơn (đường 1 chiều, kết hợp các loại phương tiện, đường giành ôto/xe máy). Giờ mạng 3g/4g phổ biến nên không bị bất tiện khi xài GG maps nữa. Với nhiều thông tin như vậy nên GG maps nó sống, còn here map chỉ như cái bản đồ giấy.
đấy là thớt còn am hiểu về công nghệ đấy, chứ những người bt như mình thì có bán rẻ cũng không mua vì xài cái đt mà phức tạp + không yên tâm như thế thì next cho nhanh
Nếu ko có các dịch vụ Google thì nếu nó bán đủ rẻ thì cũng sẽ có người mua ( xét quốc tế). Nhưng nhấn mạnh là đủ rẻ còn không chắc chỉ bán ở nội địa vì khó mà bỏ nhiều tiền để xài cái điện thoại bị thiếu 1 số app quen thuộc hay dùng.
Nó không cấp phép Google Services tích hơp trong hệ thống thì các phần mềm chạy bằng niềm tin. Windowphone mới chỉ thiếu thốn ứng dụng thôi cũng đã chết đầu nước rồi, đằng này không có luôn thì chỉ có mua về nghe gọi và chụp ảnh.
Bỏ cả đống tiền rồi lại phải mua cái phiền phức lo lắng, lọ mọ tìm cách vá lấp những thiếu hụt trong tiện ích sử dụng di động thì chắc không ai dại mà mua
Nhiều ông cứ bảo là ko có google service thì thiếu gì cách cài. Vấn đề là không phải ai cũng đủ rảnh và đủ kiến thức, cũng như thời gian để tìm cách luồn lách như cài nọ cài kia, rồi root, flash rom các kiểu. Trong khi cùng 1 số tiền bỏ ra có thể lựa chọn được một đống máy khác, hỗ trợ tận răng, chỉ việc dùng mà gần như không cần lo nghĩ gì