Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Một chút kinh nghiệm đi học đại học cho tân sinh viên

Duy Luân
9/9/2019 0:23Phản hồi: 196
196 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

tung2810
TÍCH CỰC
5 năm
kinh nghiệm đầu tiên là ngủ trong h học
kinh nghiệm năm nhất học hàng hải là: lớp nguyên 80 đứa nam, ko nữ, năm 2007 là sắp ngay 1 cái laptop về bàn dưới cùng cài phim xxx và chơi game
Hienle0512
TÍCH CỰC
5 năm
Kinh nghiệm sau khi ra trường còn tiếc nối chưa làm tốt ở thời đại học.
1. Học đại học nhẹ nhàng hơn đi làm, học ko chịu nổi áp lực thì ra đời cũng không làm được gì.
--> Phải biết tận hưởng, ăn chơi, "sống" và thích nghi với khoảng thời gian học ĐH, đừng thấy nó quá áp lực và u ám.
2. Cố gắng đầu tư ngoại ngữ, tiếng Anh thì cần đến trình độ sử dụng thành thạo, các ngôn ngữ khác nếu cần thì cơ bản là ok
--> Không ngoại ngữ không tiếp cận được với nguồn tri thức vô tận tại doanh nghiệp và không thể chứng tỏ được bản thân
3. Tìm cơ hội để tìm hiểu về môi trường làm việc để định hướng rõ cho bản thân
--> Các công việc mà sinh viên mới ra trường làm tầm 6-8tr đa phần đều là các công việc rất đơn giản và không cần kiến thức ĐH nhiều, do đó chuẩn bị tốt để nhảy qua giai đoạn này sớm.
4. Học ĐH kiến thức tiếp thu không quan trọng bằng cách tự học, cách tiếp cận và giải quyết vấn đề.
--> Đi học là trả tiền cho giáo viên dạy cho mình, được cung phụng kiến thức tới tận răng, chỉ lấy cái kiến thức đó mà đi thi. Không biết cách tự học thì kiến thức mãi đứng yên một chỗ và không ai trả tiền cho bạn để phải dạy bạn thêm đủ thứ khi bạn vào môi trường làm việc.
5. Kỹ năng mềm sẽ giúp công việc lên rất nhanh, kỹ năng cứng là nền tảng lâu dài cho sự nghiệp.
--> Đừng nên bị nghe dụ dỗ cứ phát triển kỹ năng mềm mà quên đi trao dồi kiến thức chuyên môn.
lý thuyết là thực tế. còn thực tế thì 😁
ledung111187
ĐẠI BÀNG
5 năm
Xong lỡ mê làm lại quên học là vui lun
thienthan2t
ĐẠI BÀNG
5 năm
Đã là sinh viên thì ko bao giờ quên được kiếm thế 😆 spkt khoá 2007 đây huhu
Để gửi bài này cho con em đọc 😁
dechangcum
ĐẠI BÀNG
5 năm
hay quá tag cho con giai
tq@thanh
TÍCH CỰC
5 năm
Kinh nghiệm là mua bộ đề các môn đó về giải, học đại học thì kiếm thêm lớp dạy nghề ngắn hạn nào đó học thêm nhằm tăng khả năng thực hành..
rất hữu ích !
poulevarq
ĐẠI BÀNG
5 năm
Bài chi tiết nhưng thừa thải quá. Điều quan trọng nhất khi đi học là dc điểm cao, thành tích cao. Ra làm dc hay k, làm giỏi hay k thì đâu có liên quan gì tới việc học và nhà trường nữa 😃
Lý thuyết bao giờ cũng hay hơn thực hành, nói thì dễ làm mới khó. Chúc Luân thành công trên con đường sự nghiệp
MangoMan
ĐẠI BÀNG
5 năm
Sinh viên nên đầu tư vào việc học tiếng Anh vì rất cần cho tương lai sau này. Học ngay từ năm nhất chứ đừng để đến năm cuối mới bắt đầu học.
Mình tốt nghiệp ĐH cũng được gần 20 năm, nói thật là ko nhớ thời sv làm gì học gì cả 😃
Năm thứ 2 mình đã đi làm nên chắc đấy là lý do chả có kỷ niệm thời sv gì lắm
Quan trọng là bạn học được những thứ gì trong 4 năm đại học
trc đi học đh thì muốn nhanh ra trường đi làm, khi ra đc trường rồi, áp lực cơm áo gạo tiền lại muốn quay lại thời sinh viên
Hoangvu.99
TÍCH CỰC
5 năm
hưu ích
Sinh viên giàu nhỉ,ai cũng có laptop để dùng.ngày trước làm gì có

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019