Bình thường dùng iphone hay khoe mẽ. Cái logo táo phía sau máy. Giờ nó đặt ở giữa thì sao mà khoe được cầm thấp tay xuông nó dễ rơi vỡ nhé.
Apple tính hết rồi ip11 bán ế thì bù lại bằng tiền thay thế màn hình là ok
ad làm quá,
cái camera bữ chảng thế kia thì đặt chỗ cũ là đương nhiên nhìn chướng mắt cực, chỉ còn đặt dc ở giữa hay 1/3 kèm dòng chữ Designed by Apple gì đó từ dứi lên thôi.
Pro j ở đây!
Bây giờ nó đơn giản như thế này. Cam của điện thoại thì ko thể thò ra thụt vào như cái máy ảnh rồi. Thế nên là cần thêm ống kính. Nhu cầu chụp wide angle là có. Chụp ảnh cái cầu mà cứ phải lùi lùi thì thà ko chụp còn hơn. Thêm ống kính thì chỗ đằng sau phải rộng ra. Chèn vào logo thì trông còn tởm hơn ko có. Thế thì đẩy nó xuống bỏ cái dòng iPhone dưới đi. Logic là thế mà chắc cũng phải cân đong đo đếm vì nó còn lại nhận diện thương hiệu với thẩm mỹ đằng sau