Thường thì mình sẽ để sạc qua đêm. Sáng dậy là có một cái máy đầy pin sử dụng cho cả một ngày. Cũng chưa bao giờ lo lắng về vụ pin cả. Xài thoải mái thôi.
Hết lúc nào thì sạc lúc đó, còn qua đêm thì bình thường, tuyệt đối ko chơi game khi sạc. Điện thoại mua để sử dụng chứ ko phải mua để trưng bày mà sợ mấy cái đó.
Đt của mình thì cứ dùng cho sướng, việc gì phải chú ý vào % làm gì. Buồn cười từ lúc Apple ra cái chế độ xem % chai là 1 bộ phận cứ loạn cả lên, nào là xài 2-3 tháng đã thấy chai rồi...thử hỏi chai 1-2% thì thời lượng sử dụng giảm đi mấy tiếng hay sao mà cứ để ý như vậy. Bỏ tiền mua đt là phải xài cho sướng chứ ko phải là để chăm đt cho thằng chủ tiếp theo
Tắt kết nối wifi và đặc biệt là Bluetooth, tắt đa nhiệm để hạn chế tối đa máy sử dụng pin rồi cắm sạc qua đêm cũng không sao. Vì khi đó pin sẽ không bị nạp xả liên tục nên không bị ảnh hưởng lắm. Còn nếu để máy chạy nóng mà sạc qua đêm sẽ nhanh hỏng pin. Vì pin cứ vào rồi lại xả liên tục. Quan điểm của mình là thế
1 đời mình 3 đời nó. Đt chứ có phải nhà, ô tô, xe máy đâu mà phải giữ gìn kỹ để dùng trên 10 năm hoặc cả đời mình. Trung bình 3 năm đổi 1 đt. Nên cứ cắm sạc qua đêm thoải mái. Nhà sản xuất họ cũng tính trước cho mình rồi. Nên ko phải xoắn. Đừng quăng quật, làm rơi, vừa dùng vừa sạc là được rồi.
Mình nghĩ k còn quan trọng lắm vấn đề pin, và thay cũng k quá mắc, mình mua về để dùng thì hãy dùng làm sao để dc thoải mái nhất, đừng dùng như kiểu sợ nó hư. Vậy thì còn gì vui