Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Tại sao Google vẫn phát triển nhận diện khuôn mặt trên Pixel 4?

vn_ninja
3/9/2019 13:37Phản hồi: 139
Tại sao Google vẫn phát triển nhận diện khuôn mặt trên Pixel 4?
Tại sao nhận diện khuôn mặt lại nở rộ?

Nhận diện khuôn mặt trên smartphone khởi đầu từ Android với Galaxy Nexus, nhưng vì chỉ là nhận diện khuôn mặt 2D dựa vào hình chụp khuôn mặt nên rất kém bảo mật, và hầu như các nhà sản xuất Android không ai còn dùng đến cho đến khi iPhone X xuất hiện.

Vào năm 2017, iPhone X với hệ thống camera TrueDepth hỗ trợ tính năng nhận diện khuôn mặt là Face ID, đây là tính năng nhận diện khuôn mặt 3D dựa trên dữ liệu 3D với 30,000 điểm nhận diện của khuôn mặt, rất bảo mật với tỉ lệ sai số là 1:1,000,000.

1.jpg

Face ID ấn tượng không chỉ vì công nghệ đột phá, mà còn tiện dụng và dễ dùng đến không ngờ. Đến nổi một năm sau hàng loạt các nhà sản xuất Android lần lượt trình làng những giải pháp tương tự, Xiaomi với Mi 8 Explorer, Oppo với Find X, sau đó đến Huawei với Mate 20 pro đều có hệ thống nhận diện khuôn mặt 3D “tương tự” như Apple.


2.jpg

Năm 2018 nhận diện khuôn mặt 3D nở rộ với các hãng smartphone Trung Quốc là vậy, nhưng 2019 thì sao? Xiaomi Mi 9 không có trên tất cả phiên bản, Oppo Reno Zoom không có, Huawei P30 Pro không có, Samsung thì có vẻ không quan tâm, chỉ còn Apple duy trì Face ID trên thế hệ iPhone mới, các nhà sản xuất Android lớn đều bỏ cuộc, tại sao lại như vậy?

2019, họ đã có giải pháp thay thế


Về bản chất Face ID của Apple không đơn thuần chỉ là phần cứng, nó còn phải dựa vào thuật toán AI nữa. Phần cứng có thể mua dễ dàng từ các nhà cung ứng, nhưng thuật toán AI thì đòi hỏi phải tự phát triển, và đó là một quá trình mất rất nhiều công sức, thời gian và tiền bạc.

Trong lúc này công nghệ cảm biến vân tay dưới màn hình đã dần hoàn thiện, lúc này các nhà sản xuất Android đứng trước 2 lựa chọn, giữa một công nghệ bảo mật vẫn “tương đối mới” cần rất nhiều sự đầu tư với một công nghệ bảo mật “được làm mới”, dễ mua, quen thuộc hơn mà vẫn đảm bảo yếu tố mới lạ, độc đáo để thu hút người dùng. Chưa kể vân tay trong màn hình có thể làm cho điện thoại không còn tai thỏ to đùng nữa, bỏ đi một chút yếu tố bảo mật, các hãng đã có sự lựa chọn. Samsung Galaxy S10 với vân tay siêu âm trong màn hình, Huawei P30 Pro, Xiaomi Mi 9, Oppo Reno Zoom với cảm biến vân tay quang học trong màn hình... không còn nhận diện khuôn mặt 3D nữa.

3.jpg

Vậy tại sao Google vẫn làm?


Vì 3D Face vẫn là công nghệ bảo mật an toàn nhất

Quảng cáo



Đã 2 năm kể từ khi Face ID xuất hiện, lúc này linh kiện phần cứng tương tự như Face ID đã có thể mua rất dễ dàng từ các nhà cung ứng, vậy vấn đề ở đây còn lại là thuật toán AI. Nói về AI thì Google có thể nói là “ở đẳng cấp cao”, hãy nhìn vào những gì Google làm với AI trên Pixel chụp ảnh xóa phông bằng camera đơn, zoom bằng một camera, chụp buổi tối rõ như ban ngày, tính năng Adaptive Battery trên Android Pie ứng dụng AI giúp tiết kiệm pin cho điện thoại, Google Assistant có thể nói là trợ lý ảo tốt nhất hiện giờ. Nên nếu Google phát triển AI cho 3D Face của họ, chắc chắn có thể so ngang cơ với Apple, thậm chí là hơn.

4.jpg

Vì họ còn có Google Pay


Cũng với lý do tương tự như trên, hệ thống thanh toán mà Google tham vọng có thể chiếm lĩnh thị trường thanh toán trực tuyến cần có một công nghệ bảo mật tốt nhất để xác thực thanh toán, và 3D Face tất nhiên là tốt hơn vân tay rồi

5.jpg

Ứng dụng những công nghệ mới hơn

Quảng cáo



3D Face không hẳn chỉ là để mở khóa điện thoại hay xác thực thanh toán, nó còn mở ra những công nghệ mới mẻ hơn, tương lai hơn như AR, đo vật thể, scan 3D... thậm chí với vũ khí bí mật Soli trên Pixel 4, ta còn có thể điểu khiển điện thoại bằng cử chỉ nữa, tiềm năng của 3D Face là rất lớn.

6.jpg
Hình minh họa Air Motion trên LG G8 ThinQ​

Định hướng cho các OEM khác những cái tốt nhất


Google là người làm ra nền tảng, họ phải làm ra những cái mới nhất, tốt nhất, tương lai nhất cho các hãng khác làm theo, và họ chọn 3D Face.

Đó là quan điểm cá nhân của mình về việc tại sao Google vẫn làm 3D Face, anh em nghĩ thế nào? Chia sẻ quan điểm cho vui nhé 😁
139 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

toolkit
CAO CẤP
5 năm
Đã qua rồi cái thời Google đi tiên phong để các hãng sản xuất điện thoại Android khác làm theo, bây giờ Google có làm tốt FaceId thì các hãng Android khác sẽ vẫn đi theo hướng trang bị cảm biến vân tay trong màn hình, vừa dễ sản xuất, vừa bảo mật, lại còn không có tai thỏ
Kelamtro
TÍCH CỰC
5 năm
@ViệtThương92 cái gì mà bỏ ra chục củ để ậm ờ cố dùng? ơ thế hoá ra bên andriod toàn thế à 😆) bỏ tiền ra mua ip mình chả bao h thấy tiếc hay ậm ờ hay phải cố gì? nó là cái đt, nó phục vụ mình chứ mình có phục vụ nó deo đâu? hài 😃)
hentx
TÍCH CỰC
5 năm
@ViệtThương92 năm nay mới là năm thứ 3 thôi mà, chưa kể tốc độ của năm nay còn nhanh hơn năm ngoái, đang xài thấy có ảnh hưởng gì đâu? mấy ai xài đt mà chăm chăm nhìn lên cái góc trên tai thỏ mà phải khó chịu ?
@hentx Năm nay là năm thứ 3, thế là cũng đủ xác định màn hình 3 năm cùng 1 mẫu thiết kế, nhiều ng dùng thích trải nghiệm màn hình hoàn thiện như mình thì cả mấy con note 10+ cũng dạng tàn tật hết, tà dùng ip8 hay note 9 còn hơn
hentx
TÍCH CỰC
5 năm
@ViệtThương92 thì bạn cứ dùng 8 mình vẫn lên đời đều đều 3 năm nay hí hí.
vừa face id, vừa vân tay thì tuyệt vời 😁
fancy90
CAO CẤP
5 năm
@ViệtThương92 Thôi bố ạ , vân tay 7 plus dùng cũng bt thường thôi mà nổ quá làm bọn nó càng ghét mấy thằng cuồng
@fancy90 Tao chưa bao giờ sở hữu con ip nào, nhưng nói thẳng 1 câu là apple nó chuyển từ phím home vật lý sang phím home thêm phản hồi lực nó đã đi hơn so với đội android rồi. Dùng, trải nghiệm con nào hay hơn thì khen, chứ như mấy thằng fan với chả anti fan
fancy90
CAO CẤP
5 năm
@ViệtThương92 Cãi cùn kiểu này thì thua , mày chưa sở hữu 1 con ip nào mà nổ thế , không sở hữu con nào mà dùng lướt cũng không thể bằng 1 người đã dùng và dung chán chứ mày nổ quá , tao nói thì mày lại bảo trung lập , trung lập kiểu cùn
@fancy90 Tao ko dùng ip nhưng tao mua ipad giải trí , hay m lại bảo ios trên ipad nó khác với ip. Còn trải nghiệm 6s+ 7+ x tao dùng qua cả rồi. Cái mà ghét nhất ở ip là cái cam như c thôi
Mình tay mồ hôi, xài vân tay không ổn
Kelamtro
TÍCH CỰC
5 năm
@lekhanhtrung123 chả biết nó chiếm gì camera gì cồng kềnh nữa, toàn ng không dùng vào nói, app thì tối ưu ngon gấp trăm lần android, t dùng cái tai thỏ đó chắc chỉ tới khi t cố nhìn vào nó mới thấy nó hiện diện còn lại 99% khi dùng chả thấy cấn hay chướng tai chướng mắt gì 😆
hentx
TÍCH CỰC
5 năm
@Kelamtro chuẩn men. ai xài iphone mà để ý tới tai thỏ? có bọn không xài thì hay nhìn hình mới để ý thôi haha
minhphong94
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Kelamtro Chuẩn rồi thím, toàn các thánh ko xài mà theo phong trào chê tai thỏ này nọ, android phải bỏ tai thỏ vì nó vô dụng nhưng iphone có face id ngon tiện dụng+ thêm app tối ưu nên chả ai để ý có tai thỏ không. Iphone 11 mà bán ít thì nhiều khả năng do iphone cũ còn xài quá tốt chứ ko phải người ta chê tai thỏ
enxzo9
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Kelamtro nga* ng* công nhận khác người ^^ thật
99v9.9999
TÍCH CỰC
5 năm
Ip có gì thì gg cũng phải có cái đó cho bằng bạn bằng bè chứ
Vì tiện , ngon mà
@NguyễnDuyĐạt Chỉ có Iphone là phải nhấn chứ bên Android chả ấn, chỉ cần chạm
Phan Ryan
ĐẠI BÀNG
5 năm
@pro744 Nếu bác dùng iPhone 6 thì phải nhấn nhe, 6S trở lên nhấc điện thoại lên là tự động sáng màn hình rồi.
@Phan Ryan 6s bật tính năng cảm nhận cầm lên chứ bt đặt mặt bàn có nhận đâu. Android thì cứ mặc định ấn là sáng. Phần do pin Iphone ít nên thế
Phan Ryan
ĐẠI BÀNG
5 năm
@pro744 Vậy bác đổi qua iPhone 7...
Ngọ Khán
ĐẠI BÀNG
5 năm
Tùy quan điểm cá nhân mỗi người, ai thích gì xài đó nên google nó phát triển 3D face cùng với cảm biến vân tay trong màn cho người dùng lựa chọn!
Cái nào cũng tốt cả. Nhưng vẫn thua vợ tui hết. :d
phanqlinh
ĐẠI BÀNG
5 năm
Vì xã hội hướng đến sự hoàn hảo. Có vân tay trong màn rồi sớm muộn sẽ có faceid trong màn rồi cuối cùng là cái đt nó thành miếng thuỷ tinh như phim viễn tưởng
phanqlinh
ĐẠI BÀNG
5 năm
Như cái phim black mirror của netflix. Tích hợp xừ công nghệ vào não với mắt luôn. Khỏi cầm gì trên tay
KO2
TÍCH CỰC
5 năm
Người dùng chỉ cần mức độ bảo ở mức cơ bản. Nếu thật sự muốn bảo mật họ đã dùng pass hoặc điện thoại cục gạch. Vì faceid hay vân tay đều có thể qua mặt được hết
Họ dùng cái gì tiện thôi. Cái face 2d trước ít dùng vì nó chậm + không dùng được khi trời tối nên bất tiện.
Dùng thử qua faceid thì mình vẫn thích dùng vân tay mặt lưng hơn. Rút trong túi quần ra là ngón tay unlock xong rồi.
Nếu kết hợp faceid khi tay ướt, đeo găng tay thì tiện.
Giờ lại còn đú vân tay trong màn hình mặt trước thì có khác gì faceid mấy đâu.
Thuc4891
ĐẠI BÀNG
5 năm
@KO2 Với đa số người dùng thì họ cần 01 phương pháp bảo mật vừa tiện lợi vừa bảo mật ở mức độ nhất định. Nhận diện 2d thì quá kém, pass thì quá bất tiện do vậy nên nta mới sử dụng vân tay và faceid. Vừa bảo mật tốt ở mức người dùng, vừa tiện lợi
@KO2 "Giờ lại còn đú vân tay trong màn hình mặt trước thì có khác gì faceid mấy đâu."
Mình kết nhất câu này của bạn. Kkk
@KO2 Lại 1 e chưa dùng fid bao giờ mà phán
KO2
TÍCH CỰC
5 năm
@Xuân Cảnh Mai Ah uh cái này shaolin hơi lỗi lol
KO2
TÍCH CỰC
5 năm
@Thuc4891 Thì như mình nói đó vân tay mặt lưng + faceid là tốt nhất.
binhyen102
TÍCH CỰC
5 năm
Google làm máy đẹp nhưng ko đánh đổi bảo mật và tiện lợi, phần nữa nó làm quảng cáo nên thu thập dc thông tin cá nhân càng nhiều càng có lợi
nybinh
CAO CẤP
5 năm
Cả 2 cái luôn thì quá tốt.
Kết hợp cả hai là ngon, bảo mật hai lớp luôn, nhưng nếu tích hợp faceID thì viền màn hình điện thoại khó mà làm mỏng được, đừng lôi cái tai thỏ gớm ghiếc vào
Từ từ, sau này lại thấy galaxy S hay N nào đó có fid thôi, chân lý lại thuộc về táo😃
laobantien
TÍCH CỰC
5 năm
@Barbatos đang nói tới google chú mày lại lôi samsung vào đây là sao
@Barbatos Quen lôi ss vô cho có bạn có bè sao ây nhỉ
@Barbatos Ko có thì làm ch.ó nha 😁
Vì nắm được thông tin người dùng đầy đủ hơn để QC.
Vân tay dễ bị lấy cắp nên kém an toàn hơn Fid. Trên màn hình càng dễ bị lấy.
Gia cát dự là năm sau iphone sẽ còn tai thỏ cho face id và tích hợp cả vân tay trong màn hình cho touch id.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019