Cái này là vô lý. Cho mượn, bán cũng được nhưng phải đảm bảo chỉ có 1 người dùng nếu ko ông mua về rồi tạo ra nhiều bản copy bán cho nhiều người với giá rẻ thì chết công ty người ta ah?
Gớm tham vừa thôi mua steam nó rẻ sale liên tục, đĩa game ps4 toàn hơn củ qua steam săn giảm giá còn 2 300k
Giờ cho bán lại kiểu gì giá cũng tăng lòi mắt
Bọn chơi game châu âu vcl. Mà bọn toà án cũng vãi cả lol. Nếu đòi bán game thì valve lại sản xuất đĩa và cho bán lại cái đĩa đó. Game trên mạng thì bg nó hao mòn
Hình như có gì đó sai sai. Steam chỉ là cửa hàng để các developer bán game của mình. Nếu cho phép user bán lại game vậy người lập trình ăn bằng gì. Khác nào khai tử Steam.
Ở 1 góc nhìn khác. Có thể đây sẽ mở ra 1 dịch vụ mới cho valve. Dịch vụ môi giới chuyển nhượng. Có nghĩa valve sẽ là trung gian giữ người mua và người bán. Valve sẽ thu phí ở chỗ này. Lí do là valve là người giữ phai trò thay đổi key game giữa người bán với người mua
Đáng lẽ phải mở rộng cho tất cả các sản phẩm điện tử khác mới đúng. Ngày nay mình mua app game hay soft mà cứ như là đi xin bọn nó ấy, mua xong quyền sở hữu thì đ" có mà quyền sử dụng thì chỉ giới hạn, đ' hiểu cái mình thực tế mua được gọi là cái gì luôn.
Sản phẩm vật lý khác sản phẩm digital. Đồ vật lý sử dụng bị hao mòn dần, mỗi lần bán lại giá trị sẽ giảm dần, đến một thời gian sẽ hỏng hóc không thể dùng được nữa, bắt buộc phải mua cái mới. Còn sản phẩm kỹ thuật số có thể sang tay vô hạn. Mua 1 lần dùng chán chê bán lại vô số lần, qua vô số người vẫn không hỏng. Theo lý thuyết thì chỉ cần mua 1 lần, ai cũng có thể dùng.
Vậy nên so sánh vật lý với digital là khập khiễng, 2 cái phải có chế tài riêng.
Mình cũng đồng ý. Vì khi bạn mua một tài sản, bạn phải có toàn quyền với nó.
Mới đây trang của Google đóng cửa, content của người dùng coi như mất hết. Vậy đâu còn gọi là mua nữa. Vì tài sản của mình không hoàn toàn thuộc về mình.
@NguyenTuanKiet.ntk
nó bán lại game của hãng khác phát hành, với giá bằng hoặc cao hơn. Mà không cho người ta sở hữu. Giờ mình đang có quá trời game, bữa nào steam nó phá sản coi như mình mất hết
Chơi vậy chẳng khác nào bảo app hay soft là một "con hàng", "con hàng" này rất ngon, rất mướt, ai chơi chán thì sang tay, chơi thoải mái không lo "con hàng" xuống cấp...Chơi vậy ai chơi, làm vậy cuối cùng chỉ có người dùng thiệt, cứ thử suy nghĩ mà xem =)), k lời bằng việc bán games thì thiếu quái gì cách hút máu người chơi, bây h doanh thu bán games giảm thì ng chơi cứ từ từ mà xác định