Mới đây mình có đọc được 1 status anh em share trên Facebook về câu chuyện một bác lớn tuổi chỉ cho anh chàng chạy grab cách định vị số nhà để tìm đường dễ hơn, sẵn cũng có chút ít kiến thức về khoản này nên chia sẻ chút cho anh em về nguyên tắc đánh số nhà. Khi qui hoạch đô thị, người ta đánh số nhà theo các nguyên tắc sau:
Nguyên tắc 1: Số nhà được đánh từ hướng nội thành ra phía ngoại ô. Ví dụ, ở đường Cách Mạng Tháng 8 (Sài Gòn) thì số nhà sẽ bắt đầu từ Quận 1 chỗ vòng xoay Thánh Gióng và tăng dần về hướng quận Tân Bình (ngã tư Bảy Hiền).
Nguyên tắc 2: Số nhà được đánh theo thứ tự tăng dần, số chẵn (của nguyên tắc 1) bên tay phải, số lẻ bên tay trái. Ví dụ dãy nhà bên phải sẽ là số 2 đường Trường Sa, còn dãy bên trái sẽ là số 1 đường Hoàng Sa. Khá hiếm trường hợp cả số nhà chẵn và lẻ nằm chung một bên, hoặc số nhà được đánh liên tiếp nhau, ví dụ số 1-2-3 liền kề nhau vv... nhưng vẫn có, ví dụ như đường Tôn Đức Thắng Quận 1 được đánh số nhà 1-2-3-4-4A-4B-5-5A-5B... vì nhà cửa chỉ nằm 1 bên trái (từ hướng bến Nhà Rồng đi lên) còn bên phải là sông.
Nguyên tắc 3: Số nhà được đánh từ phía bờ sông, tăng dần về phía đồng bằng. Ví dụ, số nhà ở đường Nguyễn Huệ (Sài Gòn) bắt đầu từ phía bến Bạch Đằng và tăng dần về hướng chợ Bến Thành.
Nguyên tắc 4: Nếu đó là vùng ngoại ô, người ta sẽ dựa theo hướng để đánh số nhà, theo thứ tự: từ hướng Bắc xuống Nam, từ Đông tăng dần sang phía Tây, từ Đông Bắc -> Tây Nam và cuối cùng là từ Đông Nam -> Tây Bắc.
Trên đây là 4 nguyên tắc cơ bản về việc đánh số nhà ở bất kì con đường nào ở nước ta, dĩ nhiên là vẫn có những loại lệ, nhưng một khi hiểu những nguyên tắc này, việc tìm địa chỉ một nơi nào đó trên một con đường sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ví dụ:
Nguyên tắc 1: Số nhà được đánh từ hướng nội thành ra phía ngoại ô. Ví dụ, ở đường Cách Mạng Tháng 8 (Sài Gòn) thì số nhà sẽ bắt đầu từ Quận 1 chỗ vòng xoay Thánh Gióng và tăng dần về hướng quận Tân Bình (ngã tư Bảy Hiền).
Nguyên tắc 2: Số nhà được đánh theo thứ tự tăng dần, số chẵn (của nguyên tắc 1) bên tay phải, số lẻ bên tay trái. Ví dụ dãy nhà bên phải sẽ là số 2 đường Trường Sa, còn dãy bên trái sẽ là số 1 đường Hoàng Sa. Khá hiếm trường hợp cả số nhà chẵn và lẻ nằm chung một bên, hoặc số nhà được đánh liên tiếp nhau, ví dụ số 1-2-3 liền kề nhau vv... nhưng vẫn có, ví dụ như đường Tôn Đức Thắng Quận 1 được đánh số nhà 1-2-3-4-4A-4B-5-5A-5B... vì nhà cửa chỉ nằm 1 bên trái (từ hướng bến Nhà Rồng đi lên) còn bên phải là sông.
Nguyên tắc 3: Số nhà được đánh từ phía bờ sông, tăng dần về phía đồng bằng. Ví dụ, số nhà ở đường Nguyễn Huệ (Sài Gòn) bắt đầu từ phía bến Bạch Đằng và tăng dần về hướng chợ Bến Thành.
Nguyên tắc 4: Nếu đó là vùng ngoại ô, người ta sẽ dựa theo hướng để đánh số nhà, theo thứ tự: từ hướng Bắc xuống Nam, từ Đông tăng dần sang phía Tây, từ Đông Bắc -> Tây Nam và cuối cùng là từ Đông Nam -> Tây Bắc.
Trên đây là 4 nguyên tắc cơ bản về việc đánh số nhà ở bất kì con đường nào ở nước ta, dĩ nhiên là vẫn có những loại lệ, nhưng một khi hiểu những nguyên tắc này, việc tìm địa chỉ một nơi nào đó trên một con đường sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ví dụ:
- Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ở Sài Gòn có số nhỏ bắt đầu từ phía ngã 3 giao với đường Võ Văn Kiệt (Quận 1) và tăng dần về phía Nguyễn Văn Trỗi, vì nó thoả các nguyên tắc 1 (từ nội thành), nguyên tắc 3 (từ bờ sông) và nguyên tắc 4 (từ Đông sang Nam). Anh em lưu ý là mặc dù đường NKKN 1 chiều từ Võ Thị Sáu Q3 đi lên Q1, nhưng số nhà lại tăng dần từ Q1 đi Q3.
- Ở Hà Nội thì ngược lại. Ví dụ ở khu vực hồ Hoàn Kiếm thì số nhỏ nằm ở phía gần hồ, và tăng dần về phía bờ sông Hồng, ngược với nguyên tắc 3 nhưng thoả nguyên thắc 1 và 4.