Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Anh em có hiểu sai về quy định mới xe gắn máy không được chạy quá 40 km/h?

su béo béo
30/9/2019 8:48Phản hồi: 206
206 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cái này mình cũng biết
ngocbankt
TÍCH CỰC
4 năm
lúc đầu cũng có hiểu nhầm, về sau đọc 1 bài giải thích nên cũng rõ , 😁, luật toàn chơi kiểu dễ hiểu nhầm để dễ bắt bẻ bà con thôi. . . .
tbdat11
CAO CẤP
4 năm
@ngocbankt Là do bạn không học luật đến nơi đến chốn chứ chả phải do luật bạn ạ. Luật trước giờ luôn dùng từ mô tô và xe gắn máy, chả thế nào nhầm được. Còn bạn bị người khác dắt mũi thì là do bạn không học kỹ luật.
Thấy vậy nè.ở đô thị cho chạy cỡ 50 60thôi.còn ra ngoài đô thị hay xa độ gì đó .hạn chế tốc độ. Tối đa 65 70 là dc...chứ chạy quá 70 sợ lắm....
Cứ 100km phang cho nhanh và dễ die hơn ha ha
Tuongnm1986
ĐẠI BÀNG
4 năm
Ngày nào đi làm cũng mất hơn tiếng cho đoạn 15 km . Chừng nào chạy dc 40 km trong nội đô thì phê như con tê tê .
đơn giản là vận tốc vẫn như cũ là 50 km/h , đường trường 60/km đối với xe 75 cc trở lên vì được gọi là moto,
còn xe gắn máy thì 40 km/h
vậy thôi! hihi
😆) chỉ có ở VN về cái định nghĩa xe gắn máy 😃))
Vụ này đọc cmt trên fb cười ỉ luôn, mới thấy là ở nước ta dân trí thấp, nông dân, nông nô, lười nhác, không chịu học hỏi..nhiều quá, bảo sao cứ nghe bọn ba que dũa móng chân nói sao nghe vậy, suốt ngày How dare you ong ỏng cái mồm mà ko có giải pháp vì dốt quá sao hiểu sâu dc. Xe máy hay moto... Là lúc học A1 có hết rồi, dân trí thấp lười, ko chịu hoc luât giờ cái ong ỏng, hài. Xong trên fb còn cmt là xe nào mà ko gắn máy, đê ma ma chứ, thua luôn óc dốt, ai mà chả biết xe tải, xe bus, xe lửa, xe tăng phải có động cơ, có gắn máy. Nhưng ngta phân biệt, phân loại ra để dễ hiểu, đây các óc dốt cứ cmt xe nào mà ko gắn máy bla bla...nghĩ khổ, may diễn đàn công nghệ nên đỡ, trình độ cỡ Duy Luân thì anti dũa móng ngon lành chứ bên mấy dd xe ôm công nghệ bọn dốt đầy.
anphuc1
TÍCH CỰC
4 năm
@concobebe2411 Học hành kiểu như bạn nói chỉ tốn cơm cha mẹ, thầy cô mất công... Cái định nghĩa xe máy và moto nó ghi trong luật có mấy dòng mà không biết còn cải cùn.
Mua bằng nhiều thì nó vậy thôi 😃
Xe gắn máy với mô tô không phân biệt được nhưng chửi thì rất lành nghề 😃
DUCPHAN2016
ĐẠI BÀNG
4 năm
Hình như là Mod nói không sát vấn đề nên có một số anh em hiểu nhầm. Luật mới bắt đầu áp dụng từ 15/10/2019 như sau :
Thông tư 31/2019 của Bộ Giao thông Vận tải về tốc độ của xe khi tham gia giao thông có hiệu lực ngày 15/10, quy định xe máy, ôtô khi chạy trong khu vực đông dân cư được phép chạy tối đa 60 km/h nếu chạy trên đường đôi hoặc đường một chiều có từ 2 làn trở lên; 50 km/h nếu là đường hai chiều không có dải phân cách giữa hoặc đường một chiều có một làn xe.


Trường hợp ở ngoài khu vực dân cư và trên đường đôi có 2 làn trở lên, xe máy được chạy tối đa 70 km/h, ôtô chạy 90 km/h.


Riêng với xe gắn máy (xe dưới 50 phân khối), tốc độ tối đa là 40 km/giờ, bất kể trên đoạn đường nào và trong khu vực nào.
Capture.05.PNG
solarbizz
TÍCH CỰC
4 năm
Ở thành phố,tốc độ của bạn chạy bao nhiêu tùy thuộc vào...xe phía trước haha
chaudoc84
ĐẠI BÀNG
4 năm
Thanks ad nhe, đọc nhiều báo nó giật tít thấy hoang mang quá
Chứ xe máy mà chạy 40km/y thì mua xe máy làm gì
@Phạm Ngọc Dương Nhân cũng đỡ hơn đi bộ với đạp xe bác ơi 😔
Đợt cũng có nghe mà không tin lắm bởi hơi vô lý, đợt có thông tư cho phép tốc độ tăng 10km/h thành 60km/h đối với ngoại thành + nội thành đường 1 chiều mà giờ tự dưng lại giảm xuống còn 40.
☐ ☐
TÍCH CỰC
4 năm
Toàn xúi dại khu dân cư phóng 60km đâm chết người ta à
40 vẫn là nhanh rồi, muốn thành racing boi thì ra ngoại ô mà đi, ra thẳng quốc lộ luôn ấy, rồi một ngày nào đó gặp được xe container của đời mình
Vẫn chờ một ngày cấm tiệt xe máy
masterss0
TÍCH CỰC
4 năm
báo thì lá cải giật tít, dân trí thì thấp; không tìm hiểu share vớ vẩn, auto chửi. đến nản
quocanh1988
ĐẠI BÀNG
4 năm
Ra đường cãi với cs giao thông đi. Có nước ăn biên bản...
boyqn
ĐẠI BÀNG
4 năm
Mình thấy mấy cái chia sẻ trên fb thì chỉ nghĩ ngay đến cái bọn câu like.
kemphuong
ĐẠI BÀNG
4 năm
haha toàn thấy các "nhà báo Facebook" share tùm lum thôi rồi chửi rủa các kiểu, trong khi báo uy tín có giải thích rõ mà éo thèm đọc. Học luật qua các nhà báo Facebook rồi đem đi khè nhau

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019