Bài test không khách quan chút nào. Đóng mở 110 lần 1 ngày trong 3 năm khác hoàn toàn với đóng mở 120000 lần trong 1 ngày. VD 1 người chạy 10km mỗi ngày trong 3 tháng với chạy 900km trong 1 ngày, chạy thế đ*o nào được
trungking @fingers986 thế ý bác là samsung đã test liên tiếp điện thoại trong hơn 3 năm cho đủ 200k lần gập rồi mới đưa ra thị trường chắc =))
Thantienkaka @fingers986 Ý bạn nói mình hiểu. Nó liên quan đến độ bền mỏi của vật liệu. Nhưng cho mình hỏi nhỏ là Samsung đã test con fold này như thế nào.? Bạn đừng nói là họ làm ra con fold cách đây 5 năm trước nhé.!!!
nomadkcb @Dong_ho_the_ky_com Mày mới là đứa ngu, máy móc hay con người cũng đều có tuổi thọ và độ bền nhất định. VD vầy cho dễ hiểu nhỉ, lấy con IP thần thánh của chúng mày nhấn nút nguồn 120000 lần/ ngày nom coi nó bền như thế nào.
p.a.tuan @Thantienkaka có clip ss test con fold mà, nó cũng đóng mở liên tục, nhưng chậm chậm, khoảng 20 30 lần 1 phút.
blizzaro @trungking Bài test của SS không phải chỉ dừng ở 1 mức độ trong suốt quá trình . Mà nó sẽ từ chậm tới nhanh . Sau đó thống kê thời gian đó .
blizzaro @fingers986 Mình đồng ý kiến với bạn . Cũng như phím home của điện thoại . 1 ngày bấm 100 lần trong 10 ngày nó sẽ khác 1 ngày bấm 1000 lần .
Nguyen N°5 @Thantienkaka Khi test nếu bạn gập nhanh thì bạn phải nhân hệ số để bù trừ lại. Ví dụ chạy bộ 100km/tháng, giờ test chạy bộ 100km/ngày thì phải tính hệ số người đó khoẻ hơn 30 lần thì nó mới tương đương Trong thí nghiệm trên, gấp được 120.000 lần là do gấp nhanh, nếu tính bù trừ (samsung test chậm hơn một nửa) thì phải nhân 2 lên thì cũng 200.000 lần
Chiếc Thìa Đồng Bằng Nhôm @Dong_ho_the_ky_com Tôi cũng dùng iPhone nhưng tôi đéo cuồng táo và anti Sung như bạn đâu. Lêu lêu
Quăng_Nguyên_Tử @nguyenmanh287 Bạn trả lời mấy đứa óc hạt nho làm gì. 1000 chén cơm nó ăn dc trong 1 năm, thử để nó ăn 1000 chén cơm 1 ngày thử xem nó ngắm gà khỏa thân ko
Quăng_Nguyên_Tử @Thantienkaka Bạn học môn sức bền vật liệu chưa ? Bạn cũng học phương pháp nội suy chưa ? Samsung họ đủ chuyên môn để test 1 cách hợp lý đấy