Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


CEO mới của HTC: “Chúng tôi đã ngừng đổi mới phần cứng smartphone từ lâu”

P.W
6/10/2019 8:59Phản hồi: 117
CEO mới của HTC: “Chúng tôi đã ngừng đổi mới phần cứng smartphone từ lâu”
Tại sự kiện TechCrunch Disrupt, CEO mới của HTC, Yves Maitre và CEO của OnePlus, Carl Pei đều có mặt. Hai người họ giống như hai thái cực của ngành smartphone hiện tại. Nếu như HTC từng là rồng là hổ trên thị trường, nhưng rồi những chiến lược sai lầm đang khiến họ gặp khó khăn, thì OnePlus, chỉ sau 6 năm tồn tại đã và đang có chỗ đứng tương đối vững chắc. Tháng 7 vừa rồi, HTC cho khoảng 1/4 nhân viên nghỉ việc. Năm 2011, họ có 11% thị phần smartphone toàn cầu. Con số này giờ được các nhà phân tích gộp chung vào mục “các nhà sản xuất khác” trên những biểu đồ.

Những tuyên bố của Maitre tại TechCrunch Disrupt cũng cho thấy góc nhìn của một nhà lãnh đạo từng có nhiều năm quan sát HTC ở cương vị người ngoài cuộc: “HTC đã dừng đổi mới phần cứng smartphone. Trong khi ấy những người ở Apple, Samsung và gần đây nhất là Huawei đã thực hiện được những thành tựu đáng nể đối với phần cứng của họ. Chúng tôi thì không, đơn giản vì trong những năm đó chúng tôi đổ tiền vào phát triển thiết bị thực tế ảo.


Khi tôi còn trẻ, một ai đó đã từng nói, ‘quyết định đúng mà sai thời điểm thì vẫn sai, nhưng quyết định sai nhưng đúng thời điểm thì vẫn đúng’. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đưa ra quyết định đúng, nhưng sai thời điểm. Thật sự rất khó để dự đoán trước thời thế. HTC đã mắc sai lầm đó. Nó là một sai lầm khủng khiếp và chúng tôi đang phải trả giá, nhưng chúng tôi vẫn còn không ít tài sản trí tuệ, nhóm phát triển mà chúng tôi nghĩ có thể phục hồi sau quãng thời gian khó khăn.”


Ông Maitre đưa ra dự đoán, sản phẩm thực tế ảo của HTC sẽ vượt qua doanh số smartphone của họ trong 5 năm tới. Trong khi đó, ông cho rằng 5G vẫn đang là thứ tạo ra tốc độ phát triển không đồng đều ở nhiều quốc gia. Trái ngược hoàn toàn với dự đoán sẽ đánh vào các nước đang phát triển, CEO của HTC cho biết họ vẫn sẽ tập trung làm những chiếc smartphone cao cấp cho các nước phát triển.

Theo TechCrunch
117 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Sai một li đi một dặm , câu này trong giới doanh nhân thấm nhuần hơn ai hết . HTC chết có chăng cũng vì cái sự bảo thủ của giới lãnh đạo ,sự chậm chạp trong cách nhận xét thị trường . Mà cũng có khi htc cũng chẳng thể ngờ anh tàu khựa phát triển công nghệ nhanh như vậy .Thôi đừng có làm smatphone nữa cứ phát triển mảng thực tế ảo là được rồi .
hugo1m8
CAO CẤP
4 năm
@amazing T Đợt android 4.0 có con htc evo 3D cũng nổi trội lắm bác, 2 camera sau, cùng thời ko có con nào 2 camera như e này. 😁
n2core
ĐẠI BÀNG
4 năm
@amazing T nói sao vậy bác, HTC là một trong những thằng chạy android đầu tiên đó 😃
@hugo1m8 Sam có 7420 vào lúc 810 bị lỗi nên thoát
Kiếp nạn. Nhờ thực lực mà ra cả.
LamAnh2093
ĐẠI BÀNG
4 năm
@phungtriminh Chính con 808 mới làm LG chết, chứ dùng 810 nóng tý còn hơn đột tử do đóng chip lỏng
Nói thật về tư tưởng thì mấy lão CEO của HTC còn thua xa mấy thành viên tinhte. Nhìn thấy chết mà vẫn làm.
@Than Dam Nói về bằng giả thì chỉ so bằng giả thôi còn cái khác ví dụ như xả súng xả xiếc thì so sánh sau
Than Dam
TÍCH CỰC
4 năm
@Hoang_HaoMinh Giật mình à ?
@Than Dam Giật mình gì? ông nêu vấn đề bằng giả thì tôi đưa ra so sánh thôi mà 😃
Than Dam
TÍCH CỰC
4 năm
@Hoang_HaoMinh Há há Tui đang hỏi anh em làm sao mua được cái chữ VIP để dán vào nick tui cho oách đó mà
Hic không đổi mới thì chết thôi, cả đám đi rồi đó toàn tượng đài cả
@annaphuong Đứng trên bục vinh quang quá lâu tưởng rằng mình cao nhất nhì ai ngờ h ra nông nổi này, mà thấy phát biểu vẫn còn sự tỏ vẻ lắm nên chết luôn càng tốt, cho tụi khác nó không sa lầy giống thế.
Rồi cũng sẻ lặp lại sai lầm nếu thực tế ảo của HTC thành công chiếm thị phần lớn. Mà thằn TQ nó cũng nhảy vào thôi, đừng quá mơ mộng chi nhiều khi người dùng không còn thiết tha với cái tên HTC
tuchangioi
TÍCH CỰC
4 năm
Nhớ một thời làm mưa làm gió trên thị trường từ châu âu qua châu mỹ, châu á. Rồi càng ngày nhìn thiết kế HTC càng tệ nhưng vẫn không chịu thay đổi và kết quả là gần như tắt ngấm ở mảng điện thoại. Gần như chỉ còn 3 thái cực táo, sung và na thôi.
@tuchangioi Chả hiểu lý do gì mà tập đoàn lớn lại thay đổi chậm như vậy? Từ cái giá bị cho là Hoang Tưởng Company cho đến cái viền dầy gắn thêm chữ HTC làm cho máy dài ra
Một thời u11 sài đã thiệt, kho theme của nó thì quá nhiều luôn,
Bill0103
ĐẠI BÀNG
4 năm
@carddienthoai.com Htc 10 build chất bị con chip củ chuối. Pon nhiệt là lỗi đó h của htc r
@Bill0103 là htc m9 ông ơi, htc 10 sài 820 chip củ chuối gì
Lại nói con Snap 810, cũng làm LG điêu đứng, gây lỗi đột tử do sài Snap 808 do ban đầu tính sài Snap 810 nên gây đột tử
@Bill0103 Build chất nhưng thô và xấu. Giống sony, chỉ bán được cho 1 giới, còn lại 2 giới ko mua hỏi sao ko chết.
Mấy năm trc cũng bảo cái câu là 5 năm sau so thực tế ảo sẽ vượt sp. Giờ dùng lại k thấy ngượng là đúng rồi, quen mồm rồi mà.
Rồi khi nào có smartphone mới để còn thay thế con U11 đây 😔
@ZzCapuchino u12+ đi ông, tầm 10tr đó
nha luu
TÍCH CỰC
4 năm
Tinh tế có ông DUY LUÂN fan cuồng htc.
@nha luu Luân thì hãng éo nào chả cuồng.
@ly_tam_hoan Máy htc thực sự tốt. Tốt hơn máy sam cùng thời. Mà tiếc là khấu quảng cáo với marketing kém quá. Với không chơi lại được chieu trò của sam
@Google [bot] Đã từng dùng 1 em HTC và ko có gì phải chê nó cả. Tiếc là các hãng TQ phát triển quá nhanh, HTC vừa ko cạnh tranh về giá, vừa ko marketing nên dần mất đi thị phần. Sony và HTC từng là những hãng dẫn đầu xu hướng, và mình thích 2 hãng này hơn Samsung, thật tiếc
@Google [bot] Tui thấy tối ưu như hạch chứ tốt gì. So với các flagship cùng thời của các hãng thì nó là thằng pin hẻo và mau nóng nhất. Ai cũng khen cái Sense Home mà tui thấy chán chết bà
@Google [bot] Giá thì trên trời, lúc đó tầm trung mà 12tr++ chết là đúng r. Kể cả Sony
428293
TÍCH CỰC
4 năm
VR cái quần què. đeo 1 mớ lỉnh kỉnh lên người, màn hình thì cách mắt vài cm. Độ phân giải ko cao.
dlcky
TÍCH CỰC
4 năm
@428293 cần gì phải bán đại trà, nó bán cho quân đội hoặc doanh nghiệp để traning. 1 đơn hàng triệu đô. Nó nhìn thấy có nhu cầu nên mới làm
channhandan
ĐẠI BÀNG
4 năm
Cách đây hơn 6 năm, thời điểm HTC One ra mắt đúng là 1 sản phẩm đáng mong đợi.
NUCErr
TÍCH CỰC
4 năm
@channhandan Rồi cũng dặt dẹo từ đó, camera thì tệ, thiết kế không đổi mới theo xu hướng.
Giá thì toàn trên zời xong đùng 1 cái xả hàng 5-6 triệu.
[H][G]
ĐẠI BÀNG
4 năm
Nghe thốn vaiz
các bác cho em hỏi con mới nhất của a HTC ra mắt cách đây bao lâu rồi ạ? chứ lâu lắm rồi em chả nghe thấy cái tên HTC xuất hiện nữa 😆)
@Sơn Áii U12+ ra năm ngoái, mà ko bán đại trà, chủ yếu bán ở Đài Loan thôi
Hồi HTC còn đỉnh cao, ra thegioididong cầm thử mấy con HTC đầu bản. Má con nào con nấy nóng cứ như mới lấy từ lò vi sóng ra 😁
dangphucvn
TÍCH CỰC
4 năm
@maidng Xứ nó mùa đông lạnh rõ rệt nên cái này cần lắm à kaka
thongsang
ĐẠI BÀNG
4 năm
@maidng Chính xác, một phần do thiết kế nhôm nguyên khối đó
nijerrys
ĐẠI BÀNG
4 năm
@maidng Bị con HTC 10 Veo chip rồng 810 nè, giờ vẫn để ở nhà làm máy nghe nhạc. Nóng kinh khủng
smartphone sony chết không tiếc, HTC chết tiếc vl :<. Chất lượng ngang top smartphone android mà marketting kiểu gì gãy quá .
@Hồ Đăng Khoa Sony còn nhiều mảng bù vào smartphone nên nó ngáp ngáp chứ không tèo như HTC vì giờ chỉ còn mảng VR
zackichun
TÍCH CỰC
4 năm
rip HTC
Rất tiếc là ko còn cơ hội nào cho HTC quay lại cả, ngay cả nền tang gia công cũng ko còn , chỉ còn nuớc bán hết tài sản sở hữu, cả sở hữu trí tuệ thu hồi vốn chia nhau là xong
doanh số thực tế ảo 1, phone 0. vượt cmnr

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019